THÁI BÌNH -- Trong những ngày đầu năm 2007, hoà chung niềm vui của Giáo phận vừa khai mạc Năm Thánh Thứ Ba – Năm Thánh Tạ Ơn, Đức cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Sang đã về Họ Đồng Vân, Giáo xứ Đồng Quan chủ sự Thánh Lễ đặt viên đá và khởi công xây dựng ngôi Thánh Đường mới; cùng về hiệp dâng Thánh Lễ có 13 linh mục, quí vị đại diện chính quyền các cấp, quí nam nữ tu sĩ, quí tăng ni phật tử, quí ân nhân cùng đông đảo tín hữu trong và ngoài Giáo phận.

Trước khi bắt đầu Thánh Lễ, vị đại diện Họ Đồng Vân, quí vị đại diện chính quyền và quí ân nhân đã tặng hoa Đức Giám mục và chia sẻ niềm vui với Họ giáo.

Dưới đây là sơ lược đôi dòng lịch sử Giáo họ Đồng Vân.

Mảnh đất Đồng Vân nằm sát thành phố Thái Bình, cách Toà Giám mục 7km về hướng Đông Nam. Tuy nhỏ bé nhưng được sự đùm bọc thương yêu của các cộng đoàn giáo xứ, giáo họ, quí tôn giáo bạn xung quanh.

Theo sử kí Địa phận Trung, Giáo Họ Đồng Vân được thành lập năm 1830, là một họ lẻ thuộc về giáo xứ Cổ Việt, nhận Thánh Phêrô làm quan Thầy. Năm 1911 khi Đức cha Trung nâng họ đạo Đồng Quan thuộc xứ Thân Thượng thành giáo xứ Đồng Quan thì giáo họ Đồng Vân được cắt về giáo xứ Đồng Quan, số giáo dân lúc đó là 182 nhân danh.

Ban đầu khi mới thành lập giáo họ, giáo dân đã dựng một ngôi nhà thờ nhỏ bé đơn sơ lợp lá, tường đất. Khi giáo dân đông thêm, ngôi nhà thờ nhỏ không còn đủ chỗ cho mọi người tới cầu nguyện nữa thì năm 1917 đã xây dựng một ngôi nhà thờ mới khang trang, có chiều dài 27m, chiều rộng 10m; nếu so với ngày nay thì thánh đường đó quả còn khiêm tốn, nhưng lúc bấy giờ đó là một thánh đường nguy nga lộng lẫy, với tháp chuông cao vút.

Năm 1954, vì chiến tranh hay hoàn cảnh, giáo dân Đồng Vân đã tản đi khắp nơi, “số còn sót lại” vẫn một lòng trung kiên với Đức tin, gìn giữ ngôi thánh đường ông cha để lại. Thế nhưng, trải qua các cuộc chiến tranh, mưa nắng bão gió, ngôi thánh đường đã xuống cấp.

Năm 1968 đã trùng tu lại và năm 1990 đã đại tu. Đến nay, xét thấy ngôi thánh đường không còn đủ sức chịu đựng nắng mưa, không còn bảo đảm an toàn cho đoàn chiên tụ họp, Đức cha Giáo phận đã ban phép và sự chấp thuận của các cấp chính quyền, cha xứ - G.B Nguyễn Sơn Hải cùng với giáo dân trong họ giáo, cũng như quí ân nhân xa gần chung tay xây dựng ngôi nhà thờ mới với chiều dài 40m, chiều rtộng 18m.

Thánh Lễ đặt viên đá và khởi công xây dựng nhà thờ họ Đồng Vân được cử hành trên nền ngôi nhà thờ mới trong bầu khí trang nghiêm, thiêng thánh.

Sau Thánh Lễ, Đức Giám mục Giáo phận, các linh mục và quí khách dự bữa tiệc đơn sơ chung chia niền vui với cộng đoàn giáo họ.