Trong tâm tình chờ đợi Chúa đến của Mùa Vọng, Cha Antôn Hà văn Minh, đặc trách Mục vụ Di dân Giáo Phận đã tổ chức ngày tĩnh tâm cho giới công nhân vào chủ nhật II Mùa Vọng với chủ đề: “Dọn Cho Chúa Một Con Đường”.
Con đường mà Chúa bước đến với nhân loại là con đường tình yêu. Cha Antôn đã mời gọi các bạn trẻ công nhân hãy dấn thân sống yêu thương như là con đường được chuẩn bị để Chúa đến.
Như thế nào là sống yêu thương? Sr Maria Hiến, Nữ tu Dòng Đaminh Lạng Sơn đã cho các bạn trẻ câu trả lời qua bài thuyết trình:hãy yêu như Chúa yêu. Trong lứa tuổi đang khao khát yêuvà được yêu, Sr Hiến đã chỉ cho các bạn trẻ con đường hãy thể hiện một tình yêu trong sáng, chân thành.
Để hiểu rõ thế nào là một tình yêu lành mạnh trong sáng, Bác sĩ Luận, phụ trách phòng khám Da khoa Gò Vấp đã hướng dẫn các bạn trẻ phân biệt tính dục và tình dục. Bác sĩ đã chỉ cho các bạn hiểu sự khác biệt phái tính, các cấu trúc của giới tính. Hướng dẫn các bạn hiểu vai trò của đời sống tính dục. Phân biệt tình yêu và tình dục. Cuối cùng Bác sĩ đã đặt ra một vấn nạn: thường các bạn nam muốn cưới một người vợ còn trinh tiết, vậy tại sao các bạn lại thường đòi hỏi quan hệ xác thịt với bạn gái? Các bạn trẻ cũng đã mạnh dạn đặt những câu hỏi liên quan đến đời sống tình dục. Một cuộc trao đổi lý thú giữa công nhân và bác sĩ cùng với sự đóng góp của cha Antôn. khi những câu hỏi liên quan đến giáo lý công giáo.
Cha Antôn đã giúp cá cbạn trẻ hiều thêm về giáo lý hôn nhân công giáo được minh họa bằngtiểu phẩm: cuộc hôn nhận giữa chàng Đắng và nàng Ngọt do Sr Hiến và Bs Luân trình bày. Bài giáo lý trở nên sống động và ghi dấu ấn bởi tiểu phẩm nầy.
Đỉnh cao của buổi tĩnh tâm là Thánh lễ, được chuẩn bị bởi bí tích Thống hối. Anh chị em công nhân đã sốt sắng nhận lãnh Bí tích Giải tội để Thánh lễ như bữa tiệc mà mọi người đều hân hoan dự phần.
Việc chuẩn bị tâm hồn đã được hai nữ tu Dòng Daminh Tam hiệp hướng dẫn. Khởi đầu cuộc tĩnh tâm, anh chị em công nhân được hai soeur thắp lửa bằng những bai ca sinh hoạt, sinh động tạo một bầu khí thân thương của một đại gia đình mặc dầu anh chị em công nhân nằm ở những khu công nghiệp khác nhau, như Mỹ Phước, Tân Định, Vĩnh Nghĩa, Bà Trà, Suối Giữa… Và kết thúc buổi tĩnh tâm hai soeur đã dẫn đưa anh chị em công nhân vào cuộc gặp gỡ sâu đậm với Chúa qua giờ cầu nguyện Taizé. Bầu khí thật lắng đọng và sốt sắng của một cuộc gặp gỡ với Cha trên trời. Những ngọn nến được thắp lên lung linh như ánh sáng của tình yêu huynh đệ mà Chúa đã mời gọi: các con hãy yêu nhau như Thầy đã yêu các con. Từng ngọn nến bừng cháy nơi mỗi người với lòng khao khát sẽ đem lửa tình yêu thắp sáng trong cuộc đời trở thành nhân chứng cho Tình yêu mà Thư Mục vụ của HĐGMVN đã nhắn nhủ các tín hữu trong năm Sống đạo 2007 nầy. Cha Antôn đã kết thúc buổi tĩnh tâm với lời nhắn nhủ: các bạn hãy giữ mãi ngọn nến yêu thương nơi xí nghiệp, nơi nhà trọ để từng người trong các bạn là dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa: cứ dấu nầy mà người ta nhận biết các con, là các con hãy yêu thương nhau. Đó cũng là con đường mà Chúa đang cần các bạn chuẩn bị dọn dẹp để Chúa ngụ đến.
![]() |
| Tĩnh tâm cho công nhân |
Như thế nào là sống yêu thương? Sr Maria Hiến, Nữ tu Dòng Đaminh Lạng Sơn đã cho các bạn trẻ câu trả lời qua bài thuyết trình:hãy yêu như Chúa yêu. Trong lứa tuổi đang khao khát yêuvà được yêu, Sr Hiến đã chỉ cho các bạn trẻ con đường hãy thể hiện một tình yêu trong sáng, chân thành.
Để hiểu rõ thế nào là một tình yêu lành mạnh trong sáng, Bác sĩ Luận, phụ trách phòng khám Da khoa Gò Vấp đã hướng dẫn các bạn trẻ phân biệt tính dục và tình dục. Bác sĩ đã chỉ cho các bạn hiểu sự khác biệt phái tính, các cấu trúc của giới tính. Hướng dẫn các bạn hiểu vai trò của đời sống tính dục. Phân biệt tình yêu và tình dục. Cuối cùng Bác sĩ đã đặt ra một vấn nạn: thường các bạn nam muốn cưới một người vợ còn trinh tiết, vậy tại sao các bạn lại thường đòi hỏi quan hệ xác thịt với bạn gái? Các bạn trẻ cũng đã mạnh dạn đặt những câu hỏi liên quan đến đời sống tình dục. Một cuộc trao đổi lý thú giữa công nhân và bác sĩ cùng với sự đóng góp của cha Antôn. khi những câu hỏi liên quan đến giáo lý công giáo.
Cha Antôn đã giúp cá cbạn trẻ hiều thêm về giáo lý hôn nhân công giáo được minh họa bằngtiểu phẩm: cuộc hôn nhận giữa chàng Đắng và nàng Ngọt do Sr Hiến và Bs Luân trình bày. Bài giáo lý trở nên sống động và ghi dấu ấn bởi tiểu phẩm nầy.
Đỉnh cao của buổi tĩnh tâm là Thánh lễ, được chuẩn bị bởi bí tích Thống hối. Anh chị em công nhân đã sốt sắng nhận lãnh Bí tích Giải tội để Thánh lễ như bữa tiệc mà mọi người đều hân hoan dự phần.
Việc chuẩn bị tâm hồn đã được hai nữ tu Dòng Daminh Tam hiệp hướng dẫn. Khởi đầu cuộc tĩnh tâm, anh chị em công nhân được hai soeur thắp lửa bằng những bai ca sinh hoạt, sinh động tạo một bầu khí thân thương của một đại gia đình mặc dầu anh chị em công nhân nằm ở những khu công nghiệp khác nhau, như Mỹ Phước, Tân Định, Vĩnh Nghĩa, Bà Trà, Suối Giữa… Và kết thúc buổi tĩnh tâm hai soeur đã dẫn đưa anh chị em công nhân vào cuộc gặp gỡ sâu đậm với Chúa qua giờ cầu nguyện Taizé. Bầu khí thật lắng đọng và sốt sắng của một cuộc gặp gỡ với Cha trên trời. Những ngọn nến được thắp lên lung linh như ánh sáng của tình yêu huynh đệ mà Chúa đã mời gọi: các con hãy yêu nhau như Thầy đã yêu các con. Từng ngọn nến bừng cháy nơi mỗi người với lòng khao khát sẽ đem lửa tình yêu thắp sáng trong cuộc đời trở thành nhân chứng cho Tình yêu mà Thư Mục vụ của HĐGMVN đã nhắn nhủ các tín hữu trong năm Sống đạo 2007 nầy. Cha Antôn đã kết thúc buổi tĩnh tâm với lời nhắn nhủ: các bạn hãy giữ mãi ngọn nến yêu thương nơi xí nghiệp, nơi nhà trọ để từng người trong các bạn là dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa: cứ dấu nầy mà người ta nhận biết các con, là các con hãy yêu thương nhau. Đó cũng là con đường mà Chúa đang cần các bạn chuẩn bị dọn dẹp để Chúa ngụ đến.
