“Lá lành đùm lá rách“
Danh sách 2 quý vị ân nhân giúp nạn nhân bão Xangsane qua Dân Chúa Âu Châu
Kính quý cha, quý nam nữ tu sĩ
Kính quý vị đại diện các cộng đoàn và tổ chức,
Kính quý độc giả Dân Chúa Âu Châu,
Đang sống trong Mùa Vọng 2006, chúng ta cùng hiệp thông trong lòng tin cậy mến cùng với toàn thể giáo hội để chuẩn bị tâm hồn đón mừng Chúa Giáng Sinh. Chân thành gửi đến tất cả mọi tâm hồn thành tâm thiện chí lời chúc an bình của đêm Giáng Sinh.
Chúng ta cũng hiệp lời cầu nguyện cho hòa bình thế giới, đặc biệt cầu nguyện cho tự do, công lý và no ấm được mau thể hiện trên Quê Hương qua sự dấn thân và cộng tác của mỗi người chúng ta cùng toàn thể Giáo Hội Công Giáo Việt Nam trong năm mới 2007.
Đáp lời kêu gọi của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, qua Ủy Ban Bác Ái Xã Hội: “Đứng trước thảm cảnh của đồng bào ruột thịt, cả nước đang phát động nhiều cuộc lạc quyên để trợ giúp những nạn nhân mau chóng ổn định cuộc sống. Những tín hữu Công giáo cũng đang được Hội đồng Giám mục Việt Nam mời gọi để cảm thông nỗi đau của đồng bào bị nạn và hoà nhịp trong tất cả các hoạt động bác ái phục vụ các nạn nhân của bất cứ tổ chức nào“, chúng tôi ban điều hành nguyệt san DÂN CHÚA ÂU CHÂU tha thiết kêu gọi mọi tổ chức, mọi đoàn thể, mọi cộng đoàn và mọi thành phần Dân Chúa hải ngoại hãy tích cực góp phần vào quỹ cứu trợ các nạn nhân bão số 6 nói trên.
Quỹ Trương Mục Tình Thương đã gửi 10.000 Euro tương đuơng gần 13.000 USD về Quỹ Cứu Trợ bão Xangsane của Ủy Ban Bác Ái Xã Hội của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, mong thể hiện chút tình bác ái và mong thoa dịu nỗi thống khổ của hàng bao ngàn đồng bào nạn nhân không phân biệt lương giáo trong các giáo phận duyên hải.
Tổng cộng sổ thu đợt 1 tính đến ngày 15/11/2006: 9.785,93 Euro
Tổng cộng sổ thu đợt 2 tính đến ngày 06/12/2006: 12.282,20 Euro
Tổng cộng: 22.068,13 Euro
Đã gửi về đợt 1: 10.000 Euro ngày mùng 7/11/2006 (xin xem thư cám ơn của Ủy Ban Bác Ái Xã Hội của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam)
Xin rộng lòng hảo tâm và mau mắn gửi tiền cứu trợ về Dân Chúa,
Trương mục tình thương,= “bão Xangsane“: BW/ Bank, Konto Nr. 1261910, BLZ 600 501 01
IBAN: DE28 6005 0101 0001 2619 10 BIC: SOLA DE ST
Danh sách quý vị ân nhân sẽ lần lượt được đăng trên Vietcatholic và trên nguyệt san Dân Chúa trong các số kế tiếp.
Quý vị nào ở Đức muốn có giấy khai thuế, xin liên lạc với toà soạn để biết thêm chi tiết.
Thay mặt Ban Điều Hành nguyệt san Dân Chúa Âu Châu, xin hết lòng ghi ơn và kính mong nhận được sự đóng góp quảng đại của tất cả quý vị hảo tâm cứu giúp hàng trăm ngàn nạn nhân, đang lâm cảnh màn trời chiếu đất, tan cửa nát nhà và tay trắng…
Trân trọng
Lm. Stêphanô Bùi Thuợng Lưu
(tính từ ngày 15/11/2006 đến ngày 06/12/2006)
Sau đây là thư cám ơn của Ủy Ban Bác Ái Xã Hội gửi ngày 21.11.2006:
HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM
UỶ BAN BÁC ÁI XÃ HỘI
72/12 Trần Quốc Toản, Q.3, TP.HCM
Email: ubbaxh_vn@hcm.vnn.vn
ĐT: 84.8.8208716
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21-11-2006
THƯ CÁM ƠN
Kính gửi: Cha và Cộng đồng Dân Chúa Châu Âu
Kính thưa Cha và cộng đồng,
Uỷ ban Bác ái Xã hội (UB BAXH) thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam (HĐGM VN) đã nhận được số tiền cứu trợ của Cha và cộng đồng gửi đến Uỷ Ban là: 10.000 Euro (mười ngàn Euro) để giúp đồng bào nạn nhân của cơn bão lũ Xangsane-số 6 đã tàn phá các tỉnh miền Trung Việt Nam từ ngày 01-10-2006.
Chúng tôi xin chuyển số tiền gửi tới vào Quỹ Cứu trợ Nạn nhân Thiên tai của HĐGM VN để thực hiện các chương trình cứu trợ khẩn cấp, phục hồi và phát triển cho các nạn nhân đó.
Chúng tôi xin thay mặt cho các đồng bào nạn nhân chân thành tri ân Cha và cộng đồng. Sự quan tâm giúp đỡ này thực sự là niềm an ủi rất lớn cho đồng bào trong cơn hoạn nạn để vượt qua thử thách, cũng như là sự khích lệ cho HĐGM VN và UB BAXH phục vụ những anh chị em đau khổ.
Xin Thiên Chúa ban cho Cha luôn an mạnh xác hồn và tràn đầy hồng phúc để đáp lại lòng quảng đại của Cha và cộng đồng thay cho chúng tôi cũng như cho các anh chị em đau khổ của Chúa Kitô.
Kính xin Cha và cộng đồng và tiếp tục cầu nguyện cùng cộng tác với chúng tôi trong những công trình bác ái xã hội này.
Kính thư,
Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Sơn
Thư ký thường trực HĐGM VN
Tổng Thư ký UB BAXH
Danh sách 2 quý vị ân nhân giúp nạn nhân bão Xangsane qua Dân Chúa Âu Châu
Kính quý cha, quý nam nữ tu sĩ
Kính quý vị đại diện các cộng đoàn và tổ chức,
Kính quý độc giả Dân Chúa Âu Châu,
Đang sống trong Mùa Vọng 2006, chúng ta cùng hiệp thông trong lòng tin cậy mến cùng với toàn thể giáo hội để chuẩn bị tâm hồn đón mừng Chúa Giáng Sinh. Chân thành gửi đến tất cả mọi tâm hồn thành tâm thiện chí lời chúc an bình của đêm Giáng Sinh.
Chúng ta cũng hiệp lời cầu nguyện cho hòa bình thế giới, đặc biệt cầu nguyện cho tự do, công lý và no ấm được mau thể hiện trên Quê Hương qua sự dấn thân và cộng tác của mỗi người chúng ta cùng toàn thể Giáo Hội Công Giáo Việt Nam trong năm mới 2007.
Đáp lời kêu gọi của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, qua Ủy Ban Bác Ái Xã Hội: “Đứng trước thảm cảnh của đồng bào ruột thịt, cả nước đang phát động nhiều cuộc lạc quyên để trợ giúp những nạn nhân mau chóng ổn định cuộc sống. Những tín hữu Công giáo cũng đang được Hội đồng Giám mục Việt Nam mời gọi để cảm thông nỗi đau của đồng bào bị nạn và hoà nhịp trong tất cả các hoạt động bác ái phục vụ các nạn nhân của bất cứ tổ chức nào“, chúng tôi ban điều hành nguyệt san DÂN CHÚA ÂU CHÂU tha thiết kêu gọi mọi tổ chức, mọi đoàn thể, mọi cộng đoàn và mọi thành phần Dân Chúa hải ngoại hãy tích cực góp phần vào quỹ cứu trợ các nạn nhân bão số 6 nói trên.
Quỹ Trương Mục Tình Thương đã gửi 10.000 Euro tương đuơng gần 13.000 USD về Quỹ Cứu Trợ bão Xangsane của Ủy Ban Bác Ái Xã Hội của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, mong thể hiện chút tình bác ái và mong thoa dịu nỗi thống khổ của hàng bao ngàn đồng bào nạn nhân không phân biệt lương giáo trong các giáo phận duyên hải.
Tổng cộng sổ thu đợt 1 tính đến ngày 15/11/2006: 9.785,93 Euro
Tổng cộng sổ thu đợt 2 tính đến ngày 06/12/2006: 12.282,20 Euro
Tổng cộng: 22.068,13 Euro
Đã gửi về đợt 1: 10.000 Euro ngày mùng 7/11/2006 (xin xem thư cám ơn của Ủy Ban Bác Ái Xã Hội của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam)
Xin rộng lòng hảo tâm và mau mắn gửi tiền cứu trợ về Dân Chúa,
Trương mục tình thương,= “bão Xangsane“: BW/ Bank, Konto Nr. 1261910, BLZ 600 501 01
IBAN: DE28 6005 0101 0001 2619 10 BIC: SOLA DE ST
Danh sách quý vị ân nhân sẽ lần lượt được đăng trên Vietcatholic và trên nguyệt san Dân Chúa trong các số kế tiếp.
Quý vị nào ở Đức muốn có giấy khai thuế, xin liên lạc với toà soạn để biết thêm chi tiết.
Thay mặt Ban Điều Hành nguyệt san Dân Chúa Âu Châu, xin hết lòng ghi ơn và kính mong nhận được sự đóng góp quảng đại của tất cả quý vị hảo tâm cứu giúp hàng trăm ngàn nạn nhân, đang lâm cảnh màn trời chiếu đất, tan cửa nát nhà và tay trắng…
Trân trọng
Lm. Stêphanô Bùi Thuợng Lưu
Danh sách quý vị Ân nhân đợt 2
(tính từ ngày 15/11/2006 đến ngày 06/12/2006)
| Số | Tên | Thành phố,Quốc gia | Số tiền |
| 1 | CĐ Thánh Lê Bảo Tịnh | Heidenheim, Đức | 148,20 Euro |
| 2 | Một nhóm Anh Chị Em ẩn danh | Đức | 500,00 Euro |
| 3 | Nhóm Basar, CĐ Thánh Tâm | Duesseldorf, Đức | 70,00 Euro |
| 4 | (500DKK) Ân nhân ẩn danh (500DKK) | Đanmạch | 67,00 Euro |
| 5 | Phan Văn Ban (500DK) | Agedrup, Đanmạch | 67,00 Euro |
| 6 | Trương Chấn Hoàng | Gunzenhausen, Đức | 22,00 Euro |
| 7 | Nguyễn Thị Hưng | Metz, Pháp | 148,00 Euro |
| 8 | Gđ. Nguyễn Văn Vụ | Heidenheim, Đức | 50,00 Euro |
| 9 | Gđ. Ngô Văn Phương | Nehren, Đức | 90,00 Euro |
| 10 | An nhân ẩn danh | Đức | 5000,00 Euro |
| 11 | Long Đoàn Thanh | Đức | 300,00 Euro |
| 12 | Bùi Ngọc | Đức | 2000,00 Euro |
| 13 | An nhân ẩn danh | Paderborn, Đức | 40,00 Euro |
| 14 | T.T.L.H. | Rosbach, Đức | 100,00 Euro |
| 15 | Nguyễn Thị Hoa | Đức | 100,00 Euro |
| 16 | An nhân ẩn danh | Đức | 60,00 Euro |
| 17 | Cao Chi Nguyễn | Đức | 10,00 Euro |
| 18 | Gđ. Nguyễn | Oldenburg, Đức | 50,00 Euro |
| 19 | Mai Anh Tú | Đức | 50,00 Euro |
| 20 | Bùi Thúy Ngọc | Duesseldorf, Đức | 50,00 Euro |
| 21 | Đào Đình Minh | Đức | 250,00 Euro |
| 22 | Nguyễn Văn Cảnh | Đức | 50,00 Euro |
| 23 | Nguyễn Thị Hoa | Tourcoing, Pháp | 180,00 Euro |
| 24 | Đặng Thị Tố | Dommartin, Pháp | 16,00 Euro |
| 25 | Nguyễn Văn Vinh | Roissy en Brie, Pháp | 200,00 Euro |
| 26 | Vũ Quốc Bảo | Leinfelden, Đức | 50,00 Euro |
| 27 | Nguyễn Thị Tuyết | Ulm, Đức | 50,00 Euro |
| 28 | An nhân ẩn danh | Đức | 200,00 Euro |
| 30 | Gđ. Mai Anh Tuấn | Vaihingen, Đức | 100,00 Euro |
| 31 | Nguyễn Phước Lộc | Trossingen, Đức | 50,00 Euro |
| 32 | Đinh Thị Quí | VS-Villigen, Đức | 10,00 Euro |
| 33 | Gđ. Trần | Duesseldorf, Đức | 200,00 Euro |
| 34 | 2 em Hoàng Việt &Khoa Nam | Ulm, Đức | 50,00 Euro |
| 35 | 2 em Phương Linht &Phương Trinh | Saarbruecken, Đức | 50,00 Euro |
| 36 | Vũ Từ Hòa | Đức | 100,00 Euro |
| 37 | Hoàng Cường | Bad Vilbel, Đức | 50,00 Euro |
| 38 | Phạm Quang Hùng | Đức | 100,00 Euro |
| 39 | An nhân ẩn danh | Tiệp Khắc | 50,00 Euro |
| 40 | Lê Anh Quân | Franfurt, Đức | 350,00 Euro |
| 41 | 2 em Elisabeth & Madeleine | Linkenheim, Đức | 200,00 Euro |
| Tổng Cộng: | 11.228,20 EURO | ||
| Tương đương: | USD 14.600,00 |
Sau đây là thư cám ơn của Ủy Ban Bác Ái Xã Hội gửi ngày 21.11.2006:
HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM
UỶ BAN BÁC ÁI XÃ HỘI
72/12 Trần Quốc Toản, Q.3, TP.HCM
Email: ubbaxh_vn@hcm.vnn.vn
ĐT: 84.8.8208716
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21-11-2006
THƯ CÁM ƠN
Kính gửi: Cha và Cộng đồng Dân Chúa Châu Âu
Kính thưa Cha và cộng đồng,
Uỷ ban Bác ái Xã hội (UB BAXH) thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam (HĐGM VN) đã nhận được số tiền cứu trợ của Cha và cộng đồng gửi đến Uỷ Ban là: 10.000 Euro (mười ngàn Euro) để giúp đồng bào nạn nhân của cơn bão lũ Xangsane-số 6 đã tàn phá các tỉnh miền Trung Việt Nam từ ngày 01-10-2006.
Chúng tôi xin chuyển số tiền gửi tới vào Quỹ Cứu trợ Nạn nhân Thiên tai của HĐGM VN để thực hiện các chương trình cứu trợ khẩn cấp, phục hồi và phát triển cho các nạn nhân đó.
Chúng tôi xin thay mặt cho các đồng bào nạn nhân chân thành tri ân Cha và cộng đồng. Sự quan tâm giúp đỡ này thực sự là niềm an ủi rất lớn cho đồng bào trong cơn hoạn nạn để vượt qua thử thách, cũng như là sự khích lệ cho HĐGM VN và UB BAXH phục vụ những anh chị em đau khổ.
Xin Thiên Chúa ban cho Cha luôn an mạnh xác hồn và tràn đầy hồng phúc để đáp lại lòng quảng đại của Cha và cộng đồng thay cho chúng tôi cũng như cho các anh chị em đau khổ của Chúa Kitô.
Kính xin Cha và cộng đồng và tiếp tục cầu nguyện cùng cộng tác với chúng tôi trong những công trình bác ái xã hội này.
Kính thư,
Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Sơn
Thư ký thường trực HĐGM VN
Tổng Thư ký UB BAXH