Giáo xứ Tuy Hòa - Phương án mục vụ tổng quát năm 2007



MUỐI CHO ĐỜI

PHƯƠNG ÁN MỤC VỤ TỔNG QUÁT NĂM 2007

GIÁO XỨ TUY HOÀ

~~~~~~~~~0000000~~~~~~~~

I. ĐỊNH HƯỚNG TỔNG QUÁT : SỐNG ĐẠO HÔM NAY

* Thấm nhuần nội dung giáo lý Hến chế về Mục vụ (Gaudium et spes : Văn kiện CĐ Vatican II)

* Thực hiện định hướng mục vụ của thư Chung năm 2006 của HĐGMVN (Sống đạo hôm nay)

II. CHỦ ĐỀ HƯỚNG DẪN :

CHÍNH ANH EM LÀ MUỐI CHO ĐỜI (Mt 5,13)

III. NHỮNG TRỌNG TÂM ĐỊNH HƯỚNG SỐNG ĐẠO :

1. Sống đạo : chính là “Sống ơn gọi nên thánh”

“Vinh dự được làm con Thiên Chúa đòi buộc Kitô hữu phải lớn lên mỗi ngày trong tình yêu của Ngài, trưởng thành hơn trong niềm tin cậy mến và nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu, hiện thân của Tình Yêu. Nói cách khác, Kitô hữu được mời gọi để trở nên hoàn hảo và thánh thiện, như Chúa Giêsu đã dạy : “Anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mt 5,48).”

2 : Sống đạo : chính “Sống sứ mạng chứng nhân”

“Trước khi về trời, Chúa Giêsu đã củng cố niềm tin của các tông đồ, mở trí cho các ngài hiểu Thánh Kinh và trao cho các ngài sứ mạng ra đi rao giảng cho muôn dân, kêu gọi thống hối để được ơn tha tội. Người khẳng định : “Chính anh em là chứng nhân về những điều này” (Lc 24,48).

3 : Sống đạo : chính là không ngừng “Canh tân bản thân”

“Con người vừa là nạn nhân vừa là tác nhân của hoàn cảnh xã hội. Nếu hoàn cảnh xã hội nhào nặn ra những con người, thì con người mới cũng sẽ dần dần tác động làm nên những hoàn cảnh mới. Trước những thay đổi hiện thời của xã hội làm ảnh hưởng không nhỏ đến cách nghĩ và lối sống của nhiều người, nhất là người trẻ, chúng tôi đề nghị một lộ trình sống đạo khởi đi từ việc đổi mới bản thân.”

4 : Sống đạo : chính là sống “Dấn thân phục vụ”

“Như thế, dấn thân phục vụ con người là đòi hỏi tất yếu của đức tin Kitô giáo. Đời sống đạo luôn luôn phải được đặt trên nền tảng bác ái yêu thương, vì đây là điều răn quan trọng nhất (x. Mt 22,37-39) và là dấu hiệu rõ ràng nhất khẳng định chúng ta thuộc về Chúa Giêsu : “Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này : là anh em có lòng yêu thương nhau” (Ga 13,35).

IV. NHỮNG ÁP DỤNG MỤC VỤ CỤ THỂ :

A/. Quyết tâm “Sống đạo hôm nay” bằng cách biểu hiện sự thánh thiện của Phụng Vụ và của cộng đoàn tham dự qua các cử hành sống đạo đặc biệt :

1. Thánh lễ :

* Mục vụ lễ nghi bàn thờ : Kiện toàn ban điều hành nghi lễ, xác lập nội qui ban giúp lễ,

* Việc bài trí cung thánh, trang trí hoa đèn, bảo quản đồ thánh…

- Lựa chọn và huấn luyện các Thừa tác viên đọc Lời Chúa, dẫn lễ, kinh nguyện giáo dân thích hợp và phổ cập.

- Thực hiện việc công bố Lời Chúa đúng PV, trang trọng, được chuẩn bị nghiêm túc (trang phục, dáng đi, chỗ đứng, ngồi, cách đứng, cách sử dụng âm thanh…).

- Các sách Bài đọc Lời Chúa luôn được bảo quản, giữ gìn sạch, đẹp..

* Mục vụ ca đoàn : Đáp ứng đúng yêu cầu phụng vụ, lựa chọn các bài hát đạt các tiêu chuẩn : phụng vụ, thánh kinh, nghệ thuật và cộng đồng; phối hợp sinh hoạt hợp lý giữa các ca đoàn. Huấn luyện người chuyên trách : ca trưởng, người đệm đàn…Chú trọng tới việc “Hát cộng đồng”.

* Các thừa tác viên tham gia phụng vụ thánh lễ : luôn thực hiện đúng cách, đúng luật, đúng nơi và đúng giờ.

* Sắp xếp trật tự, vị trí hợp lý chỗ ngồi khi cử hành Thánh lễ. Hướng dẫn, động viên khắc phục tình trạng ở ngoài nhà thờ khi giảng lễ, rước lễ.

* Chuẩn bị đầy đủ và ổn định các dụng cụ phục vụ cho cử hành : ánh sáng, âm thanh, bảng, sách hát cộng đồng; phải luôn trong tình trạng “sắp sẳn” khi đã bắt đầu cử hành.

* Tổ chức trang trọng các thánh lễ có người ngoại tham dự : Hôn phối, An táng…các dịp đại lễ mang tính xã hội : Giáng Sinh, Phục Sinh…

* Giữ đúng các thời gian cử hành được qui định.

* Chuẩn bị nghiêm túc việc cử hành Rước Lễ tại gia đình, Xức dầu bệnh nhân, việc Chầu Phép Lành, Chầu Giờ Thánh.

* Cung thánh, phòng thánh luôn trong tình trạng sách sẽ, nghiêm trang, trật tự.

2. Các bí tích và á bí tích :

* Tổ chức cử hành phụng vụ các Bí tích và Á bí tích cách trang trọng, đúng qui cách phụng vụ : Rửa tội Dự tòng và trẻ em, Xức dầu bệnh nhân, Hôn phối, làm phép ảnh tượng, nhà mới…

* Qui hướng việc cử hành các bí tích khác và Á Bí tích cũng như các việc đạo đức về cử hành phụng vụ trung tâm là Bí Tích Thánh Thể.

* Kiện toàn các sổ sách, hồ sơ bí tích, giấy chứng nhận bí tích.

B/. Quyết tâm “Sống đạo hôm nay” qua việc thực thi Lời Chúa và giáo lý của giáo Hội với các lãnh vực :

3. Mục vụ huấn giáo :

* Tiếp tục triển khai và thực hiện “Phương án mục vụ huấn giáo niên khoá 2006 – 2007”

* Tập chú nhiều hơn vào việc hướng giờ giáo lý đến việc sống đạo trong nhịp sống thường ngày.

* Thường xuyên nhấn mạnh đến việc lắng nghe, cầu nguyện và áp dụng Lời Chúa vào cuộc sống.

* Các lớp giáo lý Dự Tòng, Hôn nhân cần thường xuyên tập chú vào việc đọc Lời Chúa, thực hành sống đức tin qua việc dâng lễ, cầu nguyện với Chúa Kitô Thánh Thể.

* Huấn luyện thường xuyên việc luyện tập các nhân đức nhân bản : thật thà, liêm chính, chịu khó, nết na, trách nhiệm, kỷ luật

4. Mục vụ văn hoá – giáo dục truyền thông, xã hội :

- Cải tạo, nâng cấp và qui hoạch lại mặt bằng khu vực quảng trường Thánh Tâm, Đức Mẹ.

- Vận dụng các phương tiện và tài sản hiện có vào các sinh hoạt mục vụ văn hoá mang tính phục vụ và truyền giáo.

- Hệ thống hóa việc thông tin liên lạc trong giáo xứ và cập nhật thường xuyên các thông tin Giáo Hội cho giáo dân qua các phương tiện hiện đại đang có.

- Thực hiện chương trình hỗ trợ học sinh sinh viên nghèo vượt khó. Phát triển “Quỹ Sách và dụng cụ học sinh” và ”Quỹ khuyến học”. thực hiện thường xuyên các chương trình bồi dưỡng học sinh kém, đặc biệt cho các đối tường nghèo…

C/. Quyết tâm “Sống đạo hôm nay” bằng cách xây dựng cộng đoàn thành một cộng đoàn chứng nhân qua các nỗ lực hướng tới các đối tượng chính :

5. Mục vụ các giới :

- Chú trọng tới sinh hoạt của giới gia trưởng, hiền mẫu.

- Chú trọng cách đặc biệt sinh hoạt giới trẻ :

- Tổ chức các chương trình MVGT sao cho đạt hiệu năng : giáo lý, phụng vụ, văn hoá, Thánh kinh. Đặc biệt chú trọng hai sinh hoạt cao điểm của giới trẻ trong ngày Chúa Nhật : Thánh lễ chiều Chúa Nhật và giờ giáo lý tối Chúa Nhật.

- Tạo môi trường làm việc, công ăn việc làm, sân chơi thích hợp cho giới trẻ và mọi đối tượng trong giáo xứ.

- Kiện toàn tổ chức và sinh hoạt cho giới Nhà Giáo, giới kinh doanh, giới kiến trúc-xây dựng, giới báo chí – tin học, giới y bác sĩ tại giáo xứ. Tranh thủ sự đóng góp của các Giới nầy trong sinh hoạt mục vụ giáo xứ.

- Tạo điều kiện cho giới cựu chủng sinh-tu sĩ trong giáo xứ đóng góp sinh hoạt tích cực hơn trong mọi môi trường mục vụ giáo xứ.

- Thường xuyên có những cuộc giao lưu, huấn luyện cấp liên xứ, giáo hạt, giáo phận cho các giới, các hội đoàn, …

6. Mục vụ hôn nhân - gia đình :

- Giúp các gia đình ổn định về mặt nhập cư giáo xứ và kiện toàn các hồ sơ bí tích liên quan.

- Thực hiện sổ gia đình Công giáo thống nhất.

- Phục hồi và định hướng việc đọc kinh gia đình.

- Tổ chức học hỏi, hội thảo chuyên đề về mục vụ hôn nhân – gia đình dưới ánh sáng mặc khải và giáo huấn Giáo Hội.

- Việc chuẩn bị hôn nhân cho các gia đình trẻ, các đôi bạn đính hôn cần được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả qua chương trình giáo lý thường xuyên và các kế hoạch mục vụ song song

- Chọn ngày trước lễ Monica hàng năm làm ngày kỷ niệm lễ bạc, lễ vàng Hôn Phối.

7. Mục vụ truyền giáo- bác ái:

- Các giáo khu, giáo điểm thường xuyên lưu tâm đến những đối tượng đáng thương bất kể lương giáo, các nhóm dân tộc ít người…

- Đẩy mạnh và kiện toàn kế hoạch cứu trợ người nghèo hàng tháng. Kế hoạch tạo nguồn kinh phí bác ái ổn định.

- Mau mắn khi tang chế liệt lào và sẵn sàng hổ trợ những ai gặp cơn quẩn bách, hưởng ứng các phong trào xã hội mang tính bác ái và thăng tiến con người.

8. Mục vụ ơn gọi thánh hiến và làm linh mục :

- Áp dụng “Phương án mục vụ ơn gọi của Giáo Hạt Phú Yên”

9. Mục vụ về quản lý tài sản cộng đoàn :

- Kiện toàn các hồ sơ về đất đai, cơ sở của cộng đoàn (tại Tuy Hòa, Hóc Gáo…) theo đúng thủ tục pháp lý hiện hành.

- Lập hồ sơ đầy đủ về các tài sản cố định của cộng đoàn.

- Bảo vệ, tu chỉnh các khu vực nghĩa trang và các diện tích đất đai thuộc quyền quản lý của cộng đoàn.

- Thực hiện kế hoạch tu sửa nhà thờ Tuy Hòa và Hóc Gáo và một số công trình phụ khác trong giáo xứ theo từng hạng mục và thời điểm thích hợp.

10. Mục vụ về tổ chức và điều hành tổng quát :

- Thực hiện hai văn bản chỉ đạo tổ chức và định hướng mục vụ tổng quát cho giáo xứ :

a/. Định hướng mục vụ tổng quát (Nội qui) giáo xứ Tuy Hòa.

b/. Điều lệ hướng dẫm Tổ chức-Sinh hoạt Hội Đồng Giáo Xứ.

- Điều chỉnh và bổ túc nhân sự cho Hội Đồng Mục vụ giáo xứ.

* Những điều chỉnh cần thiết theo yêu cầu mục vụ hiện hành.

* Những điều chỉnh theo đòi hỏi của “Điều Lệ”.

Kinh hiệp nhất

Lạy Chúa, xin cho chúng con hiệp nhất với nhau trong tình yêu Chúa/. Xin cho chúng con biết yêu thương nhau/ trong lý tưởng phục vụ tha nhân/ để chúng con biết chia sẻ với nhau mọi nổi vui buồn/ yên ủi nhau trong những ngày đau khổ/ nâng đỡ nhau trong những yếu hèn/ tưởng lệ nhau trong những cố gắng/ hoan lạc cùng nhau trong những thành công.

Xin cho chúng con biết hiệp thành một thân thể duy nhất/ săn sóc nhau như các phần chi thể/ sống với nhau trong một ý chí phụng sự/ chiến đấu với nhau trong cùng một hàng ngũ/ tận hiến cuộc đời trong một lý tưởng tình yêu/ và niềm yêu thương giữa chúng con hoàn toàn bền vững.

Chúng con đoan hứa tận tình giúp đỡ nhau/ sống chết không rời nhau/ trên đường phụng sự Chúa và các linh hồn.

Lạy Mẹ Maria/ xin thương nhận chúng con làm đoàn con yêu của Mẹ/ Xin Mẹ chứng nhận thiện chí của mỗi người chúng con/ và chúc lành cho lòng ước nguyện của chúng con. Amen.

Linh mục Quản Xứ Tuy Hoà

Giuse Trương Đình Hiền