TUẦN THƯỜNG HUẤN LINH MỤC ĐÀLẠT 2006



Từ năm 1994, khi Đức Cha Phêrô lên đường sang Rôma tham dự khóa bồi dưỡng các giám mục mới được tấn phong do Bộ Phúc Âm Hóa Các Dân Tộc tổ chức lần đầu tiên, thì ở nhà Giáo Phận cũng bắt đầu có một sinh hoạt mà nay đã trở nên thông lệ dành cho hàng giáo sĩ Giáo Phận, đó là tuần lễ Thường huấn, được chia thành hai đợt.

Các linh mục tham dự Thường huấn là cách thế nói lên quyết tâm trung thành trong ơn gọi được biểu lộ nơi tình yêu mến dành cho Chúa, cho Hội Thánh và cho cộng đoàn dân Chúa.

Năm nay vì Tòa Giám Mục đang được nâng cấp và xây dựng, nên tuần Thường huấn đã được tổ chức tại Đan viện Châu Sơn, trong hai tuần lễ đầu tháng 11/2006 : tuần I từ chiều thứ hai 06/11/2006 đến sáng thứ sáu 10/11/2006 và tuần II từ chiều thứ hai 13/11/2006 đến sáng thứ sáu 17/11/2006.

Chủ đề cho tuần Thường huấn là học hỏi thông điệp Deus Caritas est (Thiên Chúa là Tình Yêu) được Đức Thánh Cha Bênêđictô ký ngày 25/12/2005, gửi đến các tín hữu Kitô về Đức Ái Kitô giáo.

Mở đầu cho khóa Thường huấn, sau giờ Chầu Phép Lành khai mạc, Đức Cha Phêrô đã ngỏ lời với Viện Phụ Stêphanô tâm tình cám ơn của Giáo Phận và hàng linh mục. Đức Cha cũng nhắc lại tình cảm của Đan Viện đối với Giáo Phận : từ trước 1975, Đan viện Thánh Mẫu Châu Sơn đã nhiều lần đón tiếp các linh mục Đàlạt trong dịp tĩnh tâm năm, và Giáo Phận vui mừng dâng lời tạ ơn Chúa vì có một Đan viện ngày đêm hằng cầu nguyện cho các hoạt động tông đồ của Hội Thánh, cụ thể là Hội Thánh địa phương thân yêu này.

Sinh hoạt trong tuần Thường huấn, ngoài những giờ đạo đức và bầu khí hiệp thông huynh đệ, các cha lắng nghe 8 đề tài chia sẻ :

1. Giới thiệu Thông Điệp Deus Caritas est.

Cha Phêrô Trần Văn Hội.

2. Tình Yêu trong Thông Điệp Deus Caritas est.

Cha Gioan TC. Nguyễn Phước ofm.

3. Deus Caritas est : Lời giải đáp cho các vấn nạn của người đương thời.

Cha Giuse Nguyễn Thịnh Phước sdb.

4. Một cộng đoàn yêu thương :

Bản chất, đời sống và sứ mạng của Giáo Hội trong TĐ. Deus Caritas est

Cha Phaolô Vũ Chí Hỷ sss.

5. Phát triển, lời mời gọi của tình yêu.

Cha Antôn Nguyễn Đức Khiết.

6. Kinh nghiệm cội nguồn và khuôn mặt chờ đợi,

một cố gằng lắng nghe Thông Điệp Deus Caritas est.

Cha Athanasiô Nguyễn Quốc Lâm.

7. Đôi điều về bác ái mục vụ, nhân đọc Thông Điệp Deus Caritas est.

Cha Micae Trần Đình Quảng.

8. Hoạt động bác ái của Hội Thánh, như là cộng đoàn tình yêu.

Cha Phaolô Lê Đức Huân.

Sau đó, các cha được chia thành 4 tổ để cùng nhau chia sẻ mục vụ về các đề tài đã được nghe trình bày.

Tạ ơn Chúa về tuần lễ thường huấn linh mục. Cũng xin dâng lời tạ ơn Chúa về năm kỷ niệm 50 năm Đan viện Châu Sơn hiện diện trên phần đất thân yêu Đàlạt.

www.simonhoadalat.com