HUẾ, Việt Nam (UCAN) -- Người Công giáo trong tổng giáo phận Huế chia sẻ kinh nghiệm truyền giáo và thách thức họ gặp phải tại hội thảo được tổ chức nhằm mừng Ngày Chúa nhật Truyền giáo.
Khoảng 700 linh mục, tu sĩ, chủng sinh và đại diện giáo dân của tổng giáo phận miền trung Việt Nam đă tham dự hội thảo với chủ đề Yêu thương và Phục vụ, được tổ chức hôm 19-10 tại Trung tâm Mục vụ của tổng giáo phận.
Sự kiện được tổ chức trước ngày Chúa nhật Truyền giáo hôm 22-10. Theo cha Gioan Baotixita Lê Quang Quư, đứng đầu Ủy ban Truyền giáo tổng giáo phận, hội thảo diễn ra một ngày trong tuần để có thể có được nhiều linh mục tham dự.
Vị linh mục nói với UCA News, hội thảo là "cơ hội để giáo dân chia sẻ các câu chuyện truyền giáo của họ, thảo luận các cách truyền giáo hữu hiệu và học hỏi thư chung của các giám mục Việt Nam cho năm 2007".
Thư mục vụ với chủ đề “Sống đạo hôm nay” khuyến khích người Công giáo không chỉ thể hiện đức tin bằng yêu thương và phục vụ, mà c̣n truyền giáo nữa.
Trong hội thảo ở Huế, cách Hà Nội 660 kilômét về phía nam, chị Têrêsa Đỗ Thị Chuộng nói với các tham dự viên rằng tháng nào chị cũng viếng thăm một trung tâm giam giữ những người trước đây nghiện ma túy, gái mại dâm và tù nhân cũng như bệnh nhân HIV/AIDS.
"Tôi đi xe đạp 25 cây số đến trung tâm để gặp và động viên những người ở đó. Tôi không có ǵ cho họ, nhưng họ rất vui khi nói chuyện với tôi. Tôi chăm chú lắng nghe vấn đề của họ, cảm thông với họ, đặc biệt là những người làm mại dâm trước đây, và khuyến khích họ sống tốt đẹp hơn", chị nói.
Chị Chuộng, người mẹ của năm người con thuộc giáo xứ Đá Hàn, chia sẻ Tin mừng trong những lần gặp gỡ đó và cũng là một phần trong công tác chị được giao phó trong Hội Đạo binh Đức Mẹ. Với các bạn Công giáo khác, chị chia sẻ nỗi đau khổ sau khi chồng chị qua đời cách đây 5 năm nhưng chị đă t́m lại niềm vui sau khi gia nhập hội Hội Đạo binh Đức Mẹ.
Chị Anna Hoàng Thị Hà, 28 tuổi, kể về việc chị chăm sóc cho hai người hàng xóm lớn tuổi sống một ḿnh, một người bị bại liệt và một người già yếu không thể đi được.
Chị giáo dân thuộc xứ Nguyệt Biều cho biết, ngày nào chị cũng mang thức ăn và nước uống đến, tắm rửa, giặt quần áo và lau chùi nhà cửa cho họ. Ngoài việc chia sẻ Tin mừng với họ, chị Hà cho biết: "Tôi làm v́ yêu Chúa. Tôi vui mừng khi một cụ đă được rửa tội và người kia đang chuẩn bị trở thành người Công giáo".
Ông Phaolô Nguyễn Lang, một nông dân ở giáo xứ Vân Quật, kể cho các tham dự viên biết, ông cho người hàng xóm của ông mượn các tập san “Hạt Cải” của tổng giáo phận như thế nào, ông quen thân với người này v́ họ giúp nhau trồng trọt.
Sau một thời gian, người này xin ông Lang cầu nguyện cùng Đức Mẹ La Vang cho cả gia đ́nh ông theo đạo Công giáo.
Ông Giacôbê Vĩnh Mân, có tiệm sửa đồng hồ gần trường đại học y khoa, cũng truyền giáo qua sách báo. Vị giáo dân thuộc xứ Bến Ngự này cho biết ông để một cuốn Kinh Thánh nhỏ trên bàn trong tiệm để khách hàng đọc khi đợi lấy đồng hồ.
Một số khách hàng biết ông Mân là người Công giáo liền giới thiệu các sinh viên Công giáo đến từ các tỉnh liên hệ với ông. Ông hướng dẫn họ đến các nhà thờ Công giáo và nhà trọ rẻ tiền, và cho họ các giờ lễ ở các nhà thờ.
Các tham dự viên c̣n thảo luận những thách thức họ gặp phải trong chia sẻ Tin mừng và làm thế nào để họ có thể trở thành các nhà truyền giáo tốt hơn. Nhiều người cho biết họ ít được hướng dẫn và cảm thấy họ không hiểu đúng về truyền giáo.
Một số người cho biết những người ngoài Công giáo vẫn c̣n nghĩ rằng theo đạo Công giáo là từ bỏ tập tục thờ ông bà, điều này vốn không đúng.
Các tham dự viên đề nghị cầu nguyện nhiều hơn cho công tác truyền giáo, tham dự Thánh lễ đặc biệt cầu nguyện cho truyền giáo được cử hành vào thứ Bảy đầu mỗi tháng tại các giáo xứ, và học giáo lư và Lời Chúa nhiều hơn. Họ c̣n đề nghị đóng góp tài chính cho công tác truyền giáo và các hoạt động từ thiện.
C̣n có đề nghị mỗi gia đ́nh Công giáo làm quen với một gia đ́nh ngoài Công giáo, cầu nguyện cho họ và giúp đỡ vật chất cho họ nếu cần.
Cha Quư cho biết, các tham dự viên được yêu cầu chia sẻ những ǵ họ đă biết với các cộng đoàn hay giáo xứ của họ.
Đức Giám mục phụ tá Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng của Huế đă cử hành Thánh lễ kết thúc hội thảo. Ngài cho biết truyền giáo là "quan tâm đến các nhu cầu cơ bản của người khác, nhất là người nghèo và khốn cùng nhất".
Theo thống kê của Giáo hội năm 2005, tổng giáo phận Huế có 66.700 người Công giáo trong 2.150.700 dân. Phục vụ họ có 136 linh mục, 703 nam nữ tu sĩ, 37 chủng sinh và 1.440 giáo lư viên
Khoảng 700 linh mục, tu sĩ, chủng sinh và đại diện giáo dân của tổng giáo phận miền trung Việt Nam đă tham dự hội thảo với chủ đề Yêu thương và Phục vụ, được tổ chức hôm 19-10 tại Trung tâm Mục vụ của tổng giáo phận.
Sự kiện được tổ chức trước ngày Chúa nhật Truyền giáo hôm 22-10. Theo cha Gioan Baotixita Lê Quang Quư, đứng đầu Ủy ban Truyền giáo tổng giáo phận, hội thảo diễn ra một ngày trong tuần để có thể có được nhiều linh mục tham dự.
Vị linh mục nói với UCA News, hội thảo là "cơ hội để giáo dân chia sẻ các câu chuyện truyền giáo của họ, thảo luận các cách truyền giáo hữu hiệu và học hỏi thư chung của các giám mục Việt Nam cho năm 2007".
Thư mục vụ với chủ đề “Sống đạo hôm nay” khuyến khích người Công giáo không chỉ thể hiện đức tin bằng yêu thương và phục vụ, mà c̣n truyền giáo nữa.
Trong hội thảo ở Huế, cách Hà Nội 660 kilômét về phía nam, chị Têrêsa Đỗ Thị Chuộng nói với các tham dự viên rằng tháng nào chị cũng viếng thăm một trung tâm giam giữ những người trước đây nghiện ma túy, gái mại dâm và tù nhân cũng như bệnh nhân HIV/AIDS.
"Tôi đi xe đạp 25 cây số đến trung tâm để gặp và động viên những người ở đó. Tôi không có ǵ cho họ, nhưng họ rất vui khi nói chuyện với tôi. Tôi chăm chú lắng nghe vấn đề của họ, cảm thông với họ, đặc biệt là những người làm mại dâm trước đây, và khuyến khích họ sống tốt đẹp hơn", chị nói.
Chị Chuộng, người mẹ của năm người con thuộc giáo xứ Đá Hàn, chia sẻ Tin mừng trong những lần gặp gỡ đó và cũng là một phần trong công tác chị được giao phó trong Hội Đạo binh Đức Mẹ. Với các bạn Công giáo khác, chị chia sẻ nỗi đau khổ sau khi chồng chị qua đời cách đây 5 năm nhưng chị đă t́m lại niềm vui sau khi gia nhập hội Hội Đạo binh Đức Mẹ.
Chị Anna Hoàng Thị Hà, 28 tuổi, kể về việc chị chăm sóc cho hai người hàng xóm lớn tuổi sống một ḿnh, một người bị bại liệt và một người già yếu không thể đi được.
Chị giáo dân thuộc xứ Nguyệt Biều cho biết, ngày nào chị cũng mang thức ăn và nước uống đến, tắm rửa, giặt quần áo và lau chùi nhà cửa cho họ. Ngoài việc chia sẻ Tin mừng với họ, chị Hà cho biết: "Tôi làm v́ yêu Chúa. Tôi vui mừng khi một cụ đă được rửa tội và người kia đang chuẩn bị trở thành người Công giáo".
Ông Phaolô Nguyễn Lang, một nông dân ở giáo xứ Vân Quật, kể cho các tham dự viên biết, ông cho người hàng xóm của ông mượn các tập san “Hạt Cải” của tổng giáo phận như thế nào, ông quen thân với người này v́ họ giúp nhau trồng trọt.
Sau một thời gian, người này xin ông Lang cầu nguyện cùng Đức Mẹ La Vang cho cả gia đ́nh ông theo đạo Công giáo.
Ông Giacôbê Vĩnh Mân, có tiệm sửa đồng hồ gần trường đại học y khoa, cũng truyền giáo qua sách báo. Vị giáo dân thuộc xứ Bến Ngự này cho biết ông để một cuốn Kinh Thánh nhỏ trên bàn trong tiệm để khách hàng đọc khi đợi lấy đồng hồ.
Một số khách hàng biết ông Mân là người Công giáo liền giới thiệu các sinh viên Công giáo đến từ các tỉnh liên hệ với ông. Ông hướng dẫn họ đến các nhà thờ Công giáo và nhà trọ rẻ tiền, và cho họ các giờ lễ ở các nhà thờ.
Các tham dự viên c̣n thảo luận những thách thức họ gặp phải trong chia sẻ Tin mừng và làm thế nào để họ có thể trở thành các nhà truyền giáo tốt hơn. Nhiều người cho biết họ ít được hướng dẫn và cảm thấy họ không hiểu đúng về truyền giáo.
Một số người cho biết những người ngoài Công giáo vẫn c̣n nghĩ rằng theo đạo Công giáo là từ bỏ tập tục thờ ông bà, điều này vốn không đúng.
Các tham dự viên đề nghị cầu nguyện nhiều hơn cho công tác truyền giáo, tham dự Thánh lễ đặc biệt cầu nguyện cho truyền giáo được cử hành vào thứ Bảy đầu mỗi tháng tại các giáo xứ, và học giáo lư và Lời Chúa nhiều hơn. Họ c̣n đề nghị đóng góp tài chính cho công tác truyền giáo và các hoạt động từ thiện.
C̣n có đề nghị mỗi gia đ́nh Công giáo làm quen với một gia đ́nh ngoài Công giáo, cầu nguyện cho họ và giúp đỡ vật chất cho họ nếu cần.
Cha Quư cho biết, các tham dự viên được yêu cầu chia sẻ những ǵ họ đă biết với các cộng đoàn hay giáo xứ của họ.
Đức Giám mục phụ tá Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng của Huế đă cử hành Thánh lễ kết thúc hội thảo. Ngài cho biết truyền giáo là "quan tâm đến các nhu cầu cơ bản của người khác, nhất là người nghèo và khốn cùng nhất".
Theo thống kê của Giáo hội năm 2005, tổng giáo phận Huế có 66.700 người Công giáo trong 2.150.700 dân. Phục vụ họ có 136 linh mục, 703 nam nữ tu sĩ, 37 chủng sinh và 1.440 giáo lư viên