BẢN ĐÚC KẾT NGÀY KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO
TẠI TRUNG TÂM MỤC VỤ TỔNG GIÁO PHẬN HUẾ.
Kính thưa quý Cha, quý cộng đoàn,
Ngày Khánh Nhật Truyền Giáo của Giáo Phận vừa qua đã diễn ra một cách tốt đẹp. Đức Giám Mục Phụ Tá đã đến ban huấn từ và chủ lễ cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo, cùng với 30 Linh Mục đồng tế, đông đảo các dòng tu, Đại Chủng Viện Huế, các em chủng sinh ngoại trú và trên 400 giáo dân, tổng cộng gần 600 tham dự viên.
Ngày sinh hoạt bắt đầu với kinh khai mạc CTT và kinh Truyền Giáo. Tiếp đến là lời chào mừng, tặng hoa cho Đức Cha và các thuyết trình viên từ Sài Gòn ra. Đức Cha ban huấn từ, điểm qua các điểm liên quan đến truyền giáo mà ngài đã nhận được từ khoá bồi dưỡng các Giám Mục tại Rôma.
1. Sau đó hội nghị nghe và cảm nghiệm từ nơi những chứng nhân sống đạo của ngày hôm nay, dựa trên thư mục vụ của HĐGMVN 2006. Bốn anh chị em đã lần lượt chia sẻ với hội nghị. Anh Lộc, trưởng nhóm, đã khéo léo dựa vào bối cảnh của Tổng Giáo Phận Huế có sự che chở của Mẹ La Vang và thừa hưởng hồng phúc Tử đạo của Tổ Tiên, và lần lượt trình bày lại các thư mục vụ của HĐGMVN từ năm 1980: SỐNG PHÚC ÂM GIỮA LÒNG DÂN TỘC - đến năm 2003: SỨ MẠNG LOAN BÁO TIN MỪNG - năm 2004: SỐNG MẦU NHIỆM THÁNH THỂ - năm 2005: TÔN VINH LỜI CHÚA - và năm nay, 2006: SỐNG ĐẠO HÔM NAY BẰNG CON ĐƯỜNG YÊU THƯƠNG VÀ PHỤC VỤ.
2. Năm hạt đã phân ra để hội thảo:
- Anh chị có kinh nghiệm nào về việc loan báo Tin Mừng hữu hiệu nhất ngày hôm nay?
- Những khó khăn trong việc truyền giáo? Làm thế nào để khắc phục những khó khăn đó?
Các hạt đã chia sẻ sôi nổi và cùng nhau đồng cảm về ưu tư này. Ai cũng thấy đây là nhiệm vụ cao cả của mình nhưng vẫn chưa phát huy hết năng lực, cũng như chưa đồng loạt thực hiện như là một công việc chung của mọi thành phần mà trong sứ điệp truyền giáo 2006 của ĐGH Bênêđictô XVI đã đề cập ở đoạn cuối.
3. Các hạt đã cử các đại diện lên trình bày lại buổi hội thảo của hạt mình, có thể rút ra những điểm chính sau đây:
a/ Canh tân bản thân như trong thư mục vụ HĐGMVN 2006 là điều rất cần thiết để có thể giới thiệu Chúa một cách hữu hiệu. Chung quanh việc canh tân bản thân: tăng cường cầu nguyện, đào sâu giáo lý và Lời Chúa, chuyên cần sống Thánh Lễ và Thánh Thể.
b/ Truyền giáo ngay từ chính gia đình của mình. Bản thân tốt thì dễ cảm hoá nguời khác hơn. Bản thân hy sinh thì dễ động viên anh em mình hơn.
c/ Mở lớp giáo lý cho thanh thiếu niên là điều cần thiết để đào tạo Kitô hữu tốt mai ngày. Mở lớp giáo lý truyền giáo đào tạo tác viên loan báo Tin Mừng. Lập ban truyền giáo trong xứ đạo, tổ chức các hội đoàn...
d/ Biến những hiểu biết giáo lý, Lời Chúa thành hành động đó chính là sống yêu thương và phục vụ như trong thư mục vụ HĐGMVN nhắc nhở.
e/ Không loại trừ những phương tiện vật chất vì không có phương tiện, điều kiện thì khó làm việc hữu hiệu. Do đó nên tập để mọi người biết tham gia đóng góp cho công việc chung, việc nhà Chúa, việc từ thiện bác ái.
Tiếp đến là những khó khăn mà Hội Nghị nhận ra, đó là:
a/ Phải kiên trì, quảng đại, vui vẻ, hoà nhã là một đòi hỏi quá sức con người.
b/ Hoà đồng. Trong thực tế thì hố ngăn cách vẫn còn, khó cởi mở và chia sẻ thực tình được.
c/ Sách báo tài liệu truyền thông, kiến thức về truyền giáo còn quá ít, nên lắm khi không biết tìm ở đâu ra.
d/ Quan niệm theo đạo thì bỏ ông bà, là đi ngược lại truyền thống của gia đình.
e/ Hạn chế về giáo lý, lòng nhiệt thành, sự dấn thân nơi người truyền giáo.
4. Hội nghị thực sự được cuốn hút vào dòng suy tư và sự chia sẻ, nhưng thời gian có hạn nên đã gói ghém tất cả vào Thánh Lễ lúc 3giờ chiều do Đức Giám Mục Phụ Tá chủ tế và 30 linh mục đồng tế, cầu nguyện cho hội nghị và cho công cuộc truyền giáo. Trên 100 Đại chủng Sinh phụ trách phần phụng vụ Thánh Lễ thật trang nghiêm sốt sắng. Kết thúc một ngày sống tinh thần truyền giáo trong yêu thương và phục vụ thật đầm ấm, nhất là các em chủng sinh ngoại trú đã âm thâm phục vụ hết mình giúp hội nghị xuôi chảy êm trôi.
5. Để dư âm hội nghị kéo dài hữu ích, đề nghị các cộng đoàn tiếp tục triển khai:
1/ Tăng cường cầu nguyện và hướng tinh thần truyền giáo một cách mạnh mẽ cho mỗi người, mỗi gia đình và cả cộng đoàn.
2/ Tiếp tục đọc kinh truyền giáo một cách ý thức mỗi ngày và dâng Thánh lễ thứ bảy đầu tháng đặc biệt cầu nguyện cho công việc truyền giáo.
3/ Mỗi gia đình kết nghĩa với một gia đình lương dân để tạo tương quan ngày một gần gũi hơn, trong cầu nguyện, thăm viếng và nâng đỡ.
Ban Truyền Giáo xin được gởi đến quý Cha, quý cộng đoàn bản đúc kết này như một lời cám ơn chân thành và mong ước được nâng đỡ để công việc chung ngày càng tốt đẹp hơn.
Huế ngày 22 tháng 10 năm 2006
Ban Truyền Giáo Tổng Giáo Phận Huế
Linh mục Gioan Baotixita Lê Quang Quý