Cuộc gặp gỡ năm châu của Liên Hiệp Truyền Thông Công Giáo Việt Nam



Trong những năm cuối của thế kỷ 20, chúng ta chứng kiến sự bùng nổ kỹ thuật thông tin chưa từng thấy trong lịch sử nhân loại. Sự bùng nổ này dẫn đến một cuộc cách mạng truyền thông “đang giúp đem lại những thay đổi có tính cách mạng trong thương mại, giáo dục, chính trị, báo chí, quan hệ giữa các dân tộc và giữa các nền văn hóa - những thay đổi không chỉ trong cách thế con người giao tiếp với nhau nhưng cả trong cách thế họ hiểu biết cuộc sống.” ( Giáo Hội và Internet).

Anh chị em trong Liên Hiệp Truyền Thông Công Giáo
Giáo Hội tìm thấy nơi cuộc cách mạng truyền thông này “một sự trợ giúp quý báu cho việc truyền bá Tin Mừng và các giá trị tôn giáo, cho việc cổ võ đối thoại, sự hợp tác đại kết và liên tôn, và cho cả sự bảo vệ những nguyên tắc cứng rắn thiết yếu cho việc kiến tạo một xã hội tôn trọng phẩm giá con người và chú ý đến thiện ích chung.” (Tông thư Sự Phát Triển Nhanh Chóng). Trên nhận định đó, ngay từ buổi đầu, Giáo Hội đã chọn thái độ tích cực đối với kỹ thuật truyền thông với những dấn thân cụ thể để đưa ra những thông tin về chính mình và mở rộng các biên giới truyền giáo, giáo lý và đào tạo, trong khi xem việc sử dụng chúng như một lời đáp trả cho lệnh truyền của Chúa: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.” (Mc 16:15).

Hòa chung với những nỗ lực của Giáo Hội toàn cầu, các cơ quan truyền thông Công Giáo Việt Nam trong nước cũng như hải ngoại đã có những dấn thân cụ thể trong cuộc cách mạng truyền thông này theo những sáng kiến phù hợp với khả năng và hoàn cảnh riêng của mình. Theo giòng thời gian, nhu cầu có một cuộc gặp gỡ chung giữa các cơ quan truyền thông Công Giáo Việt Nam khắp năm châu để trao đổi những đường hướng chung, chia sẻ các tài nguyên trí thức cũng như những hỗ trợ vật chất cho nhau, đạt đến một số thống nhất về ngữ học, và hình thành một số những hợp tác thân hữu lâu dài ngày càng trở nên tỏ tường. Chính vì thế, năm 1995 tại New Orleans đã có những cuộc gặp gỡ giữa các tập san Dân Chúa Ba Châu cùng với Đức Ông Đinh Đức Đạo, Giám Đốc Văn Phòng Phối Kết Mục Vụ Công Giáo Việt Nam Hải Ngoại, Đức Ông Trần Ngọc Thụ, Thư Ký Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II tại New Orleans. Một cuộc gặp gỡ tương tự cũng đã diễn ra tại Rôma vào năm 2003 nhân cuộc Hội Ngộ Niềm Tin tại Rôma.

Tiếp nối các cuộc gặp gỡ trên, tại Washington DC, hôm 20/10/2006, đã có cuộc họp sơ khởi giữa Đức Ông Phạm Xuân Thắng, chủ tịch Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ, cha Trần Công Nghị Giám Đốc VietCatholic Network, cha Việt Châu, chủ nhiệm Dân Chúa Mỹ Châu, cha Bùi Thượng Lưu, chủ nhiệm Dân Chúa Âu Châu, và cha Nguyễn Hữu Quảng, chủ nhiệm Dân Chúa Úc Châu. Trong cuộc họp sơ khởi này, hội nghị đã nghe các báo cáo về hoạt động cụ thể, và những khó khăn, thuận lợi của các báo Dân Chúa và VietCatholic Network.

Cũng trong ngày 20/10, trong buổi tiệc mừng ngày Khánh Thành Nguyện Đường Đức Mẹ La Vang tại Washington DC, Đức Ông Phạm Xuân Thắng đã long trọng tuyên bố về nỗ lực kết hiệp các cơ quan truyền thông Công Giáo trong và ngoài nước trong một thế giới mà truyền thông càng ngày càng đóng một vai trò định hướng trong việc hình thành những tiêu chí luân lý, đạo đức và nền văn minh xã hội nói chung.

Trong hai ngày 26 và 27/10/2006, tại Orange County, đã có những cuộc họp chi tiết hơn với sự tham dự của Đức Cha Vũ Duy Thống, Giám Mục Phụ Tá Tổng Giáo Phận Sàigòn, thay mặt cho Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn, cha Antôn Nguyễn Ngọc Sơn, thư ký Văn Phòng Thường Trực Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, Đức Ông Phêrô Nguyễn Văn Tài, Giám Đốc Đài Chân Lý Á Châu, Đức Ông Phạm Xuân Thắng, chủ tịch Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ, cha Việt Châu, chủ nhiệm Dân Chúa Mỹ Châu, cha Nguyễn Hữu Quảng, chủ nhiệm Dân Chúa Úc Châu, Cha Nguyễn Ngọc Chuẩn thay mặt cho Cha Trương văn Phúc, mạng lưới Truyền giáo Á Châu, cha Trần Cao Tường đề cử ông Nguyễn Long Thao thay mặt, và cha Trần Công Nghị Giám Đốc VietCatholic Network, và các chuyên viên của VietCatholic Network. Cha Bùi Thượng Lưu, chủ nhiệm Dân Chúa Âu Châu vì lý do mục vụ đã không có mặt trong cuộc họp tại Orange County nhưng đã có những đóng góp ý kiến qua cha Nguyễn Hữu Quảng và kỹ sư Đặng Minh An.

Bức hình kỉ niệm với ĐC Vũ Duy Thống
Trong cuộc họp hôm 26/10, sau lời giới thiệu các thành phần tham dự của cha Trần Công Nghị, Đức Ông Nguyễn Văn Tài thay mặt cho anh em chào mừng Đức Cha Vũ Huy Thống. Sau phần chào hỏi, hội nghị đã đi ngay vào chi tiết với phát biểu của cha Anthony Nguyễn Hữu Quảng về nhu cầu kết hiệp các cơ quan truyền thông Công Giáo trong và ngoài nước. Theo cha Nguyễn Hữu Quảng, đứng trước một thế giới đang có những thay đổi sâu xa về mọi mặt, với những chuyển biến bất ngờ, nhu cầu kết hiệp các cơ quan truyền thông Công Giáo Việt Nam để làm tốt hơn nữa công cuộc truyền bá Tin Mừng và cổ vũ đời sống thánh thiện đã trở thành hiển nhiên. Đặc biệt, trước những thay đổi mau lẹ của kỹ thuật truyền thông, nội dung trước mắt của sự liên kết các cơ quan truyền thông Công Giáo Việt Nam là chia sẻ các tài nguyên trí thức và hình thành cơ sở dữ liệu (database) cho một thư viện điện tử các tài liệu Công Giáo. Dịp này, cha Nguyễn Hữu Quảng cũng muốn nhấn mạnh rằng đây chỉ là bước đầu và chắc chắn trong tương lai sẽ mở rộng cửa đón chào các các cơ quan truyền thông Công Giáo Việt Nam khác đồng chí hướng muốn cùng gia nhập.

Sau phát biểu của cha Nguyễn Hữu Quảng, hội nghị đã nghe báo cáo của cha Antôn Nguyễn Ngọc Sơn về nhu cầu thông tin của Giáo Hội Việt Nam, cụ thể là nhu cầu truyền giáo và giáo dục dành cho giáo dân. Cha Antôn Nguyễn Ngọc Sơn đưa ra một so sánh về hiện trạng xuất bản sách báo của các tôn giáo tại Việt Nam và bày tỏ lo ngại trước sự thua sút của Công Giáo trong phạm vi những sách báo dành cho các tín hữu. Giáo Hội Việt Nam nhìn thấy nơi Internet những triển vọng lớn lao cho việc truyền bá Tin Mừng, đặc biệt nơi thế hệ trẻ. Tuy nhiên, thiếu thốn tài nguyên, đặc biệt về kỹ thuật điện toán, nhất là về sự an toàn của trang mạng đang là trở ngại lớn nhất cần phải vượt qua.

Hội nghị đã lắng nghe ý kiến của Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn thông qua Đức Cha Vũ Duy Thống. Theo Đức Hồng Y,

  • 1) Các cơ quan truyền thông lâu nay đã có nhiều nỗ lực phục vụ Giáo Hội. Việc kết hiệp này là bước khởi đầu rất tốt đẹp. Giáo Hội Việt Nam mong chờ những thành quả của cuộc họp này.
  • 2) Giáo Hội Việt Nam rất mong muốn có sự hợp tác chung giữa các cơ quan truyền thông. Đây là việc làm cấp bách nên xúc tiến càng sớm càng tốt.
  • 3) Cuộc họp mặt diễn ra đúng vào dịp Lễ Chúa Nhật Truyền Giáo, mang một ý nghĩa đặc biệt đối với việc truyền giáo. Ước mong các cơ quan truyền thông hải ngoại hoàn thành được việc hợp tác này, Giáo Hội quê nhà sẽ hưởng được nhiều lợi ích.
Đức Cha Vũ Duy Thống cũng đã đưa ra ý kiến của ngài trong tư cách Giám Mục chuyên trách về mục vụ văn hóa trong Hội Đồng Giám Mục Việt Nam. Đức Cha giải thích công việc của Ủy Ban Mục Vụ Văn Hóa thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam và bày tỏ mong muốn có sự hỗ trợ nhiều hơn nữa của các phương tiện truyền thông Công Giáo.

Hội nghị cũng đã nghe báo cáo của kỹ sư Đặng Minh An, VietCatholic Network, về đường hướng kỹ thuật của VietCatholic trong 10 năm qua, cũng như dự phóng cho tương lai. Thấy được những thành quả và khả năng ứng dụng của cuộc cách mạng truyền thông trong lãnh vực rao giảng Tin Mừng, và truyền thông trong nội bộ Giáo Hội cũng như truyền thông của Giáo Hội với thế giới; VietCatholic, trong giai đoạn ban đầu, đã đi khắp nơi, ngay cả về Việt Nam, để mở các lớp huấn luyện dành cho các linh mục tu sĩ. Giai đoạn tiếp sau đó, khi kiến thức điện toán đã trở nên phổ biến, VietCatholic chọn con đường của các thông tấn xã là xây dựng các chương trình xử lý trên server để có thể giảm thiểu đến mức ngày nay các linh mục, tu sĩ và anh chị em giáo dân tham gia trong mạng VietCatholic có thể phóng bài lên Net từ khắp nơi trên thế giới với một kiến thức tối thiểu về điện toán. Người ký giả ngày nay chỉ cần biết đánh máy bài là có thể đưa bài lên Net rất chuyên nghiệp nhờ các nhu liệu của VietCatholic. Anh An cũng đã trình bày về cách thức quản lý một trang Web và thiện chí của VietCatholic muốn chia sẻ các tài nguyên trí thức với các cơ quan truyền thông Công Giáo Việt Nam. Hội nghị đặc biệt quan tâm đến đề án dữ liệu chung cho các tài liệu Công Giáo.

Hội nghị cũng bàn luận và quyết tâm đẩy mạnh sự hiệp thông với Giáo Hội tại Việt Nam bằng cách:

1/ Có thêm nhiều cộng tác viên và các ký giả đặc biệt là tại Việt Nam.

2/ Tìm nguồn tài trợ để có phương tiện phiên dịch các tin tức, tài liệu và biến cố cố quan trọng tại Việt Nam ra các ngôn ngữ ngoại quốc hầu thế giới biết được những thách đố và sự tiến triển sinh động của Giáo Hội tại Việt Nam.

Thánh Lễ Tạ Ơn tại nhà thờ St Callistus
Trong phần giải đáp, Đức Cha Vũ Duy Thống, cha Nguyễn Ngọc Sơn, cha Trần Công Nghị và kỹ sư Đặng Minh An cũng đã lần lượt đưa ra thêm các chi tiết được các tham dự viên quan tâm.

Trong ngày họp thứ hai tại Orange County, hôm 27/10/2006, hội nghị đã bàn thảo sâu rộng các vấn đề về kỹ thuật điện toán và sự chia sẻ các tài nguyên trí thức, đặc biệt là đề án thư viện điện tử các tài liệu Công Giáo. Đặc biệt, hội nghị đã bàn thảo về vấn đề truyền thông dành cho giới trẻ.

Hội nghị đã quyết định thành lập Liên Hiệp Truyền Thông Công Giáo Việt Nam và đã thông qua một thông cáo báo chí về sự kiện này.

Một ban đại diện của Liên Hiệp Truyền Thông Công Giáo Việt Nam đã được bầu ra gồm các vị sau:

  • 1) Trưởng Ban: Đức Ông Nguyễn Văn Tài
  • 2) Phó Ban: Lm Trần Công Nghị
  • 3) Phó Ban: Ks Đặng Minh An
  • 4) Thư Ký: Lm Nguyễn Hữu Quảng
  • 5) Tài Chính: Lm Nguyễn Ngọc Chuẩn
  • 6) Thủ Qũy: Chị Lương Bích Vi
Anh Chị Em trong Liên Hiệp Truyền Thông Công Giáo cũng đã quyết định lần họp tới vào năm 2008 tại Sydney, Australia nhân Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới.

Buổi chiều cùng ngày, Đức Ông Phêrô Nguyễn Văn Tài đã chủ sự thánh lễ tạ ơn tại nhà thờ Tam Biên để cám tạ Thiên Chúa. Có số đông các linh mục thân hữu và giáo dân tới tham dự. Trong bài giảng, Cha Antôn Nguyễn Ngọc Sơn đã thuyết giảng về ơn gọi truyền thông của mỗi người đã chịu phép Rửa, về lòng tin "của người mù" và "quyền năng hoán cải của Chúa Thánh Thần nhờ "ơn Đức Tin". Cha Sơn kể cho nghe về câu truyện mà chính ngài đã là nhân chứng về một trường hợp người bệnh kia trước đây tin tưởng vào bùa phép, nhưng sau khi được Chúa đã thoát ly được quyền lực của tà thần.

Kết thúc cuộc Họp Mặt của các anh em chị em trong Liên Hiệp Truyền Thông Một là buổi Tiệc Mừng tại nhà hàng Seafood World với sự tham dự của các cộng tác viên, thân hữu và những ân nhân của đã từng sát cánh với giới truyền thông Công giáo.