Đúc kết Hội Nghị Thường Niên năm 2006 của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
Tổ chức tại Huế từ ngày 04 đến ngày 08.9.2006
Ngay buổi đầu tiên, Hội Nghị đã gửi thư hiệp thông và vui mừng nhận được điện thư trả lời của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI và sau đó điện thư của Đức Hồng Y Ivan Dias bày tỏ tâm tình ưu ái và chúc lành cho Hội Nghị.
Vì là lần đầu tiên được đón tiếp Hội Đồng Giám Mục nên mọi thành phần Dân Chúa của Tổng Giáo Phận Huế đã đến đông đảo chào mừng các vị chủ chăn.
Ban Tôn Giáo Chính Phủ và Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đến chào thăm và tặng hoa chúc mừng Hội Nghị.
Sau khi giới thiệu các Đức Cha mới, hỏi thăm sức khỏe của các Đức Cha đau yếu và hưu trí, Hội Nghị lắng nghe tình hình của các Giáo Phận.
Trong năm qua, tuy còn những khó khăn về đất đai, tại một số nơi sinh hoạt tôn giáo chưa được tôn trọng, nhưng Giáo Hội Việt Nam đã biết đến một năm nhiều kết quả, cụ thể là chuyến thăm của Đức Hồng Y Sepe, thành lập Giáo Phận mới Bà Rịa, thành lập và xây dựng cơ sở II Đại Chủng Viện Thánh Giuse tại Xuân Lộc.
Song song với sự gia tăng số lượng các linh mục, tu sĩ, chủng sinh, giáo xứ, giáo họ và các hội đoàn, chất lượng sống đạo được nâng cao nhờ việc học hỏi, đọc, suy niệm, chia sẻ và sống Lời Chúa được cổ võ, khích lệ và thực hành trong mọi thành phần Dân Chúa.
Trong tinh thần sống Lời Chúa, Hội nghị hân hoan đón nhận bản dịch sách bài đọc Mùa Vọng - Mùa Giáng Sinh, Nghi Thức Hôn Nhân, đặc biệt là bản dịch Kinh Thánh cho anh chị em dân tộc K’Ho và Bahnar.
Mặc dù còn bị hạn chế về nhân sự và phương tiện, các Ủy ban trực thuộc Hội Đồng Giám Mục đã hoạt động rất tích cực, năng động, sáng tạo, đem đến cho Giáo Hội Việt Nam một sức sống mới. Với nhu cầu ngày càng nhiều, Các Ủy ban cần được tăng cường bằng nhiều Tiểu ban để giúp cho hoạt động của Hội Đồng Giám Mục thêm phong phú và cho việc phục vụ Dân Chúa thêm hữu hiệu.
Trước tình hình xã hội, Hội Nghị không thể không lên tiếng bằng một bản nhận định và đề nghị gửi đến các cấp lãnh đạo Nhà Nước.
Các Đức Cha đã tham dự các hội nghị quốc tế thu lượm được nhiều kết quả không những về kiến thức mà còn về tình hiệp thông, về phương pháp tổ chức, và về kinh nghiệm sống đạo, kinh nghiệm đối phó với sự hoành hành của một số giáo phái đã bắt đầu tại Việt Nam.
Bức Thư Mục Vụ “Sống Yêu Thương và Phục Vụ” đã được sự góp ý tận tình của tất cả Hội nghị với ước mong khuyến khích mọi thành phần Dân Chúa tích cực sống đạo để làm chứng cho Chúa trong xã hội hôm nay.
Hội Nghị tạo cơ hội cho các Đức Cha không chỉ làm việc phục vụ Dân Chúa mà còn sống tình huynh đệ chan hòa, và sống tình hiệp thông trong Giáo Hội ngày càng sâu xa.
Huế ngày 08.9.2006
+ Giuse Ngô Quang Kiệt
Phó Tổng Thư Ký
Tổ chức tại Huế từ ngày 04 đến ngày 08.9.2006
Ngay buổi đầu tiên, Hội Nghị đã gửi thư hiệp thông và vui mừng nhận được điện thư trả lời của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI và sau đó điện thư của Đức Hồng Y Ivan Dias bày tỏ tâm tình ưu ái và chúc lành cho Hội Nghị.
Vì là lần đầu tiên được đón tiếp Hội Đồng Giám Mục nên mọi thành phần Dân Chúa của Tổng Giáo Phận Huế đã đến đông đảo chào mừng các vị chủ chăn.
Ban Tôn Giáo Chính Phủ và Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đến chào thăm và tặng hoa chúc mừng Hội Nghị.
Sau khi giới thiệu các Đức Cha mới, hỏi thăm sức khỏe của các Đức Cha đau yếu và hưu trí, Hội Nghị lắng nghe tình hình của các Giáo Phận.
Trong năm qua, tuy còn những khó khăn về đất đai, tại một số nơi sinh hoạt tôn giáo chưa được tôn trọng, nhưng Giáo Hội Việt Nam đã biết đến một năm nhiều kết quả, cụ thể là chuyến thăm của Đức Hồng Y Sepe, thành lập Giáo Phận mới Bà Rịa, thành lập và xây dựng cơ sở II Đại Chủng Viện Thánh Giuse tại Xuân Lộc.
Song song với sự gia tăng số lượng các linh mục, tu sĩ, chủng sinh, giáo xứ, giáo họ và các hội đoàn, chất lượng sống đạo được nâng cao nhờ việc học hỏi, đọc, suy niệm, chia sẻ và sống Lời Chúa được cổ võ, khích lệ và thực hành trong mọi thành phần Dân Chúa.
Trong tinh thần sống Lời Chúa, Hội nghị hân hoan đón nhận bản dịch sách bài đọc Mùa Vọng - Mùa Giáng Sinh, Nghi Thức Hôn Nhân, đặc biệt là bản dịch Kinh Thánh cho anh chị em dân tộc K’Ho và Bahnar.
Mặc dù còn bị hạn chế về nhân sự và phương tiện, các Ủy ban trực thuộc Hội Đồng Giám Mục đã hoạt động rất tích cực, năng động, sáng tạo, đem đến cho Giáo Hội Việt Nam một sức sống mới. Với nhu cầu ngày càng nhiều, Các Ủy ban cần được tăng cường bằng nhiều Tiểu ban để giúp cho hoạt động của Hội Đồng Giám Mục thêm phong phú và cho việc phục vụ Dân Chúa thêm hữu hiệu.
Trước tình hình xã hội, Hội Nghị không thể không lên tiếng bằng một bản nhận định và đề nghị gửi đến các cấp lãnh đạo Nhà Nước.
Các Đức Cha đã tham dự các hội nghị quốc tế thu lượm được nhiều kết quả không những về kiến thức mà còn về tình hiệp thông, về phương pháp tổ chức, và về kinh nghiệm sống đạo, kinh nghiệm đối phó với sự hoành hành của một số giáo phái đã bắt đầu tại Việt Nam.
Bức Thư Mục Vụ “Sống Yêu Thương và Phục Vụ” đã được sự góp ý tận tình của tất cả Hội nghị với ước mong khuyến khích mọi thành phần Dân Chúa tích cực sống đạo để làm chứng cho Chúa trong xã hội hôm nay.
Hội Nghị tạo cơ hội cho các Đức Cha không chỉ làm việc phục vụ Dân Chúa mà còn sống tình huynh đệ chan hòa, và sống tình hiệp thông trong Giáo Hội ngày càng sâu xa.
Huế ngày 08.9.2006
+ Giuse Ngô Quang Kiệt
Phó Tổng Thư Ký