Vào cuối tháng 12 này, phong trào Hướng đạo trên thế giới đang chờ đợi Đại hội lần thứ hai mươi, tổ chức tại Thái Lan.
Tuy nhiên bà Patchuri Lokapornchai, thành viên ban tổ chức đại hội nói họ rất làm tiếc là không có sự tham dự của Việt Nam. "Chúng tôi không biết lý do vì sao." BàLokapornchai cho biết đại hội lần này có sự tham gia của gần ba mươi ngàn người từ 105 nước. Riêng khu vực châu Á Thái Bình Dương có 17 nước tham gia.
Ông Trần Hữu Khuê, một huynh trưởng của Hướng đạo Việt Nam trước đây hiện sống ở Thành Phố Hồ Chí Minh cho biết: "Hoạt động Hướng đạo là bổ sung cho giáo dục gia đình và học đường. Không có dạy chữ mà dạy cho các em cách sống, kỹ năng về hướng đạo, cách sống đi cắm trại, du ngoạn...rèn luyện cho các em trở nên khỏe mạnh, vui vẻ, tháo vát và có tính khí."
"Hướng đạo là có ba ngành chính là Ấu, ngành Thiếu, ngành Kha. Ngành Ấu thì từ 8 đến 12 tuổi; ngành Thiếu là từ 12 đến 16 còn ngành Kha là từ 16 đến 25. Có ba ngành nhưng chúng tôi chỉ chú trọng vào ngành Ấu và ngành Thiếu thôi vì tình hình khó khăn không thể nắm bắt rõ về thanh niên được."
"Hoạt động hướng đạo là một trò chơi cho trẻ em, tạo cho trẻ em có được một thân thể phát triển, tháo vát, có khả năng thích ứng với cuộc sống, có tính khí. Lớn lên các em sẽ có tính tự lập để vào đời còn lập thân, lập nghiệp, lập gia đình, để trở thành một người công dân tốt. Hướng đạo là trường đào tạo công dân bằng phương tiện sinh hoạt giữa thiên nhiên."
Lịch sử Hướng Đạo thế giới
Phong trào Hướng Đạo ra đời vào đầu thế kỷ 20 ở nước Anh. Lord Baden-Powell là một anh hùng dân tộc của người Anh trong cuộc chiến với người Boer gốc Hà Lan ở Nam Phi. Khi trở vể nước ông ra cuốn sách Aids to Scouting.
Cuốn sách có những chỉ dẫn về kỹ thuật đi rừng, tìm đường, đọc bản đồ, cắm trại giúp người Âu tồn tại được trong những điều kiện khắc nghiệt của các vùng đất xa lạ. Cuốn sách ra đời đã gây ảnh hưởng mạnh đến dư luận thời đó.
Được sự khuyến khích của mọi người Baden-Powell ra cuốn thứ nhì, sửa lại cuốn trước thành Scouting for Boys. Cuốn sách này đã tạo ra một phong trào thu hút thanh thiếu niên Anh hồi đó muốn rèn luyện tinh thần và thể xác trong tinh thần phụng sự xã hội.
Phong trào Hướng Đạo ra đời từ đó và dần dần lan rộng sang các nước khác. Ý nghĩa tôn giáo và quan điểm vị châu Âu, lòng ham muốn phiêu lưu cũng là một phần của phong trào này trong giai đoạn ban đầu. Nhưng càng về sau, phong trào này không còn là của người châu Âu mà đã lan ra khắp thế giới và thu hút cả nữ giới.
Hiện Tổ chức Hướng đạo Thế giới có trụ sở đóng tại Geneva, Thụy Sỹ và có hai mươi tám triệu thành viên trên toàn thế giới.
Tại Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa trước đây chỉ có các tổ chức thanh thiếu niên tiền phong dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản. Các tổ chức này trên thực tế đã được tạo ra theo mô hình của Hướng Đạo về mặt kỹ thuật.
Phong trào Hướng Đạo của người Việt Nam đã có khoảng 70 năm hoạt động, bắt đầu từ thời Pháp thuộc. Sau năm 1954 phong trào này chỉ còn có ở miền Nam và cũng bị cấm từ 1975. Sau năm 1975 Hướng Đạo hoạt động chủ yếu ở hải ngoại.
Trong số các ấn bản của Hướng đạo hải ngoại có tờ Thẳng Tiến. Ở trong nước từ mấy năm trở lại đây, các nhóm Hướng Đạo hoạt động không chính thức. Họ có thể hội họp mà không bị nhà nước cấm nhưng cũng không được công nhận. Tuy nhiên các nhóm này chưa được Tổ chức Hướng Đạo Thế giới công nhận.
Các nước trong khu vực Đông Nam Á như Thái Lan có hoạt động Hướng Đạo liên tục hơn Việt Nam từ nhiều thập niên qua.(BBC)
Tuy nhiên bà Patchuri Lokapornchai, thành viên ban tổ chức đại hội nói họ rất làm tiếc là không có sự tham dự của Việt Nam. "Chúng tôi không biết lý do vì sao." BàLokapornchai cho biết đại hội lần này có sự tham gia của gần ba mươi ngàn người từ 105 nước. Riêng khu vực châu Á Thái Bình Dương có 17 nước tham gia.
Ông Trần Hữu Khuê, một huynh trưởng của Hướng đạo Việt Nam trước đây hiện sống ở Thành Phố Hồ Chí Minh cho biết: "Hoạt động Hướng đạo là bổ sung cho giáo dục gia đình và học đường. Không có dạy chữ mà dạy cho các em cách sống, kỹ năng về hướng đạo, cách sống đi cắm trại, du ngoạn...rèn luyện cho các em trở nên khỏe mạnh, vui vẻ, tháo vát và có tính khí."
"Hướng đạo là có ba ngành chính là Ấu, ngành Thiếu, ngành Kha. Ngành Ấu thì từ 8 đến 12 tuổi; ngành Thiếu là từ 12 đến 16 còn ngành Kha là từ 16 đến 25. Có ba ngành nhưng chúng tôi chỉ chú trọng vào ngành Ấu và ngành Thiếu thôi vì tình hình khó khăn không thể nắm bắt rõ về thanh niên được."
"Hoạt động hướng đạo là một trò chơi cho trẻ em, tạo cho trẻ em có được một thân thể phát triển, tháo vát, có khả năng thích ứng với cuộc sống, có tính khí. Lớn lên các em sẽ có tính tự lập để vào đời còn lập thân, lập nghiệp, lập gia đình, để trở thành một người công dân tốt. Hướng đạo là trường đào tạo công dân bằng phương tiện sinh hoạt giữa thiên nhiên."
Lịch sử Hướng Đạo thế giới
Phong trào Hướng Đạo ra đời vào đầu thế kỷ 20 ở nước Anh. Lord Baden-Powell là một anh hùng dân tộc của người Anh trong cuộc chiến với người Boer gốc Hà Lan ở Nam Phi. Khi trở vể nước ông ra cuốn sách Aids to Scouting.
Cuốn sách có những chỉ dẫn về kỹ thuật đi rừng, tìm đường, đọc bản đồ, cắm trại giúp người Âu tồn tại được trong những điều kiện khắc nghiệt của các vùng đất xa lạ. Cuốn sách ra đời đã gây ảnh hưởng mạnh đến dư luận thời đó.
Được sự khuyến khích của mọi người Baden-Powell ra cuốn thứ nhì, sửa lại cuốn trước thành Scouting for Boys. Cuốn sách này đã tạo ra một phong trào thu hút thanh thiếu niên Anh hồi đó muốn rèn luyện tinh thần và thể xác trong tinh thần phụng sự xã hội.
Phong trào Hướng Đạo ra đời từ đó và dần dần lan rộng sang các nước khác. Ý nghĩa tôn giáo và quan điểm vị châu Âu, lòng ham muốn phiêu lưu cũng là một phần của phong trào này trong giai đoạn ban đầu. Nhưng càng về sau, phong trào này không còn là của người châu Âu mà đã lan ra khắp thế giới và thu hút cả nữ giới.
Hiện Tổ chức Hướng đạo Thế giới có trụ sở đóng tại Geneva, Thụy Sỹ và có hai mươi tám triệu thành viên trên toàn thế giới.
Tại Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa trước đây chỉ có các tổ chức thanh thiếu niên tiền phong dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản. Các tổ chức này trên thực tế đã được tạo ra theo mô hình của Hướng Đạo về mặt kỹ thuật.
Phong trào Hướng Đạo của người Việt Nam đã có khoảng 70 năm hoạt động, bắt đầu từ thời Pháp thuộc. Sau năm 1954 phong trào này chỉ còn có ở miền Nam và cũng bị cấm từ 1975. Sau năm 1975 Hướng Đạo hoạt động chủ yếu ở hải ngoại.
Trong số các ấn bản của Hướng đạo hải ngoại có tờ Thẳng Tiến. Ở trong nước từ mấy năm trở lại đây, các nhóm Hướng Đạo hoạt động không chính thức. Họ có thể hội họp mà không bị nhà nước cấm nhưng cũng không được công nhận. Tuy nhiên các nhóm này chưa được Tổ chức Hướng Đạo Thế giới công nhận.
Các nước trong khu vực Đông Nam Á như Thái Lan có hoạt động Hướng Đạo liên tục hơn Việt Nam từ nhiều thập niên qua.(BBC)