Tin từ TP Hồ Chí Minh cho biết ông Nguyễn Văn Chính, 42 tuổi, vừa bị công an bắt ngày hôm thứ Tư vừa qua tại một khách sạn ở quận 5.

Tuy không tìm thấy ma túy trong phòng khách sạn của ông, nhưng công an cho biết đã thu được một số tài liệu cho thấy ông Nguyễn Văn Chính có liên quan tới đường dây buôn bán ma túy do Ngô Ðức Minh, một đàn em của trùm tội phạm Năm Cam, cầm đầu.

Báo Tuổi trẻ cho biết khi tham gia đường dây của Ngô Ðức Minh, ông Chính được giao việc vận chuyển amphetamin, hay còn gọi là thuốc lắc, vào Việt Nam cung cấp cho các tụ điểm tiêu thụ, và buôn lậu bạch phiến từ Việt Nam sang Úc.

Ông Brett Farmer, lãnh sự đại sứ quán Úc tại Hà Nội cho biết đại sứ quán đã nhận được thông tin về vụ bắt giữ này.

Ông Brett Farmer cũng nói phía Úc đang đợi thông tin chính thức từ Bộ Ngoại giao Việt Nam để có thể tiến hành làm thủ tục vào thăm công dân của họ, tuy nhiên ông cho rằng việc làm thủ tục này cũng sẽ mất một thời gian.

Nguyễn Văn Chính không phải là trường hợp đầu tiên công dân Úc bị cáo buộc là liên quan tới buôn bán ma túy ở Việt Nam. Lê Mỹ Linh, một Việt kiều Úc từ Sydney hiện đang chờ ra tòa kháng án vào ngày 23 tháng 12 tới. Tòa sơ thẩm tại TP Hồ Chí Minh đã khép bà này tội tử hình vì buôn lậu hơn 800 gam bạch phiến từ Việt Nam sang Úc.

Một Việt kiều Úc khác là Nguyễn Thị Kim Hiếu, năm nay 34 tuổi, cũng bị bắt vào tháng một năm nay khi đang tìm cách mang lậu 800 gam heroin.

Và gần đây nhất, vào tháng trước, ba chị em gái trong đó người nhỏ tuổi nhất mới chỉ có 12, đã bị giữ lại phi trường Tân Sơn Nhất với hơn 600 gam heroin trong người.

Một số chuyên gia phòng chống ma túy cho rằng Việt Nam hiện đã trở thành điểm trung chuyển bạch phiến từ vùng Tam giác vàng sang Úc châu.(BBC)