(Zenit) Sáng thứ Bẩy 20/07/2002, Đức Hồng y Giovanni Battista Re, tổng trưởng Bộ Giáo Sĩ đã chủ sự lễ an táng Đức Ông Thụ tại đền thờ Thánh Phêrô.

Đức Ông Vincent Trần ngọc Thụ, một chứng nhân cuộc bắt bớ tại quê hương Viet nam của ngài, sau cùng làm thư ký cá nhân cho Đức Gioan Phaolô II, đã qua đời ngày thứ Ba tại bệnh viện Gemelli thành Roma. Hưởng thọ 84 tuổi.

Sau khi học xong các môn học cao hơn tại Roma, ngài trở về Việt nam năm 1949, dạy thần học tín lý tại Chủng viện Tường Kiệm. Sau đó, ngài đã làm việc tại Sàigòn, lo cho những đồng bào di cư từ miền Bắc.

Sau khi cộng sản nắm chính quyền, Đức ông bị trục xuất khỏi quê hương mình năm 1976. Đức Phaolô VI tiếp đón ngài tại Roma và giao phó cho ngài công việc tại Văn Phòng Thư ký Giáo hoàng. Năm 1987 ngài được chỉ định nhân viên thỉnh cầu dự án phong thánh cho 117 vị tử đạo Việt nam.

Tháng Giêng, 1988, Đức GioanPhaolô II đặt ngài làm thư ký riêng cho mình, để làm việc chung với Đức Ông Stanislaw Dziwisz. Đức Ông này đã làm việc 7 năm trong chức vị của ngài.