LTS: Sau khi VietCatholic đã giới thiệu những chia sẻ của Đức cha Mai Thanh Lương và của bà Lois Campbell trong hai ngày vừa qua, VietCatholic xin được tiếp tục giới thiệu thông tin về gốc rễ ngọn nguồn của phong trào Linh thao hải ngọai mà chúng ta vẫn nghe biết từ lâu nay.
Từ Trung tâm sinh viên Đắc Lộ
Năm 1972, tại Saigon, cha Julian Elizalde SJ (tên Việt Nam: Thành) lúc đó đang phục vụ taị trung Tâm Sinh Viên Đắc Lộ của Dòng Tên, bắt đầu hướng dẫn Linh Thao cho các sinh viên. Sau mỗi khoá, anh chị em thường thành lập một nhóm cầu nguyện và chia sẻ. Trong vòng một năm, có 6 nhóm chào đời. Các nhóm họp môĩ tuần một lần và phục vụ trong các sinh hoạt của trung tâm hoặc của giáo xứ điạ phương. Ngoài những nhóm này còn có một số khác được Linh Thao với các cha Lục SJ, Gelinas SJ và Louis Robert SJ. Các nhóm ra đời sau các khóa Linh Thao thường được gọi là Nhóm Linh Thao. Các nhóm hoạt động riêng, theo các sinh hoạt khác nhau; môĩ nhóm có một linh mục hướng dẫn.
Sau biến cố cuối Tháng Tư 1975, các nhóm không hoạt động riêng nhưng cộng tác với nhau trong các hoạt động tông đồ. Các nhóm trở nên một gia đình cùng chia sẻ một tinh thần và một lí tưởng chung. Trong hoàn cảnh mới, một số theo gia đình ra ngoại quốc.
Người còn ở lại tiếp tục sống tinh thần Linh Thao, hoạt động tông đồ trong âm thầm, và từ từ phát triển.
Hạt giống Linh Thao nảy mầm nơi đất khách
Tháng 7 năm 1976 cha Thành SJ bị trục xuất và sau đó đi Denver giúp người tá nạn. Cha nôí lại liên lạc với anh chị em tại hải ngoại. Hè 1977, tại Sedalia, Denver, cha hướng dẫn một khóa Linh Thao 5 ngày cho trên 20 anh chị em cũ và mới. Đêm cuối khoá, anh chị em đã ngồi tâm sự đến gần sáng. Từ đó trở đi bắt đầu một truyền thống có đêm tâm sự ở cuối khoá Linh Thao. Hè 1978, cha hướng dẫn Linh Thao cho 5 anh em ở Portland OR. Sau khoá, mọi người quyết định cho ra đời tờ liên lạc. Cha ThanhỦ SJ. chịu trách nhiệm thực hiện; anh em đóng góp tài chính, chia sẻ. Sau đó, cha đi Phi phục vụ tại trường Xavier ở Manila.
Tháng 8/1978, nhóm Linh Thao đầu tiên ở hải ngoại được thành hình tại Tigard, OR. Đến năm 79, khủng hoảng về văn hoá và xã hội, từ đó nhu cầu tinh thần của người tá nạn lên cao. Anh em quyết định tổ chức Linh Thao- Đại Hội và tìm cách đáp ứng các nhu cầu, góp phần giải quyết khủng hoảng.
Trên 65 anh chị em đến Portland, OR dự Linh Thao 6 ngày với sự hướng dẫn của cha Thành, và 4 ngày Đại Hội do giáo dân điều hành. Kết quả: Nhóm chính thức thành hình, có danh xưng: Nhóm Linh Thao & Đắc Lộ Hải Ngoại, có tôn chỉ và mục đích nhưng chưa có hướng đi và đường lối hoạt động rõ rệt. Ban điều hành lâm thời được bầu lên, có trách nhiệm xin tuyên úy cho giới trẻ tị nạn, soạn nội quy và phụ trách tờ liên lạc. Từ Phi, cha Thành SJ. giúp hướng dẫn tinh thần cho nhóm và cung cấp các tâm tình từ quê mẹ gửi ra. Dần dần, các nhóm ở các địa phương khác cũng được thành hình và bắt đầu hoạt động.
Đầu năm 1980, theo yêu cầu của anh em bên Việt Nam, vì lí do an ninh, tên nhóm đổi thành Nhóm Tĩnh Tâm Hải Ngoại (TTHN). Việc xin tuyên úy cho giới trẻ tị nạn gặp trở ngại. Cuối cùng, cha bề trên cả Dòng Tên Pedro Arrupe SJ quyết định cử cha Thành sang Hoa Kì làm tuyên úy cho nhóm.
Sau đó, một khóa Linh Thao 7 ngày và Đại Hội 6 ngày vào cuối năm 81 được tổ chức tại Portland, OR để thẩm định các việc đã làm, đồng thời đặt kế hoạch cho giai đoạn mới. Hơn 70 anh em tham dự Đại Hội 81 đã đồng ý giữ tôn chỉ mục đích đầu tiên của nhóm và chấp thuận lấy Nguyên Tắc Căn Bản (NTCB) của CLC thế giới làm NTCB của nhóm. Đầu năm 1982, Nguyên Tắc Căn Bản CLC được dịch sang Việt ngữ và phổ biến đến anh em, cùng với Nội Quy.
Như thế, Linh Thao Đại Hội 81 đã định hướng đi và lôí hoạt động của nhóm TTHN theo tinh thần của CLC. Đại Hội đã thành lập ba tiểu ban chuyên biệt: Ban Thành Lập Nhóm Linh Thao, Ban Điều Hành Nhóm Linh Thao, và Ban Điều Hành Trung Ương Nhóm TTHN. Sau Đại Hội, lại có thêm các nhóm ở các địa phương khác thành hình. Cuôí năm 1983, tên Nhóm Linh Thao được đổi thành Nhóm Đồng Hành và Nhóm Tĩnh Tâm Hải Ngoại được đổi thành Phong Trào Đồng Hành.
Những bước chân Đồng Hành ở quê người
Tháng 4 năm 1982, cha Thành SJ bắt đầu lái xe đi các nơi giúp tĩnh tâm Linh Thao (LT). Lúc đầu, các khóa LT do các chủ chiên có quen biết trước, mời, hoặc, do anh chị em trong nhóm tổ chức. Khoá đầu tiên ở Mountain View CA, có hơn 90 người dự, hầu hết là người mới. Khoá kế ở Burbank, CA, có hơn 80 người. Rồi đến Denver, St Louis, Wash. DC, Montreal (Canada).v.v. Cha tiếp tục các khóa khác ở phiá Tây, Trung Tây Hoa Kỳ, sang đến Âu Châu (Pháp, Anh, Đức, Bỉ) và Á Châu ( Nhật...)
Nhu cầu cần được hướng dẫn tâm linh của người tị nạn lên cao. Từ tháng 4 đến cuối năm 82 đã có 28 khóa Linh Thao được tổ chức. Trong thời gian ấy, các khóa cuối tuần chú trọng vào các khía cạnh như giúp giới trẻ nhận biết tình yêu lý tưởng và đức thanh sạch, củng cố đức tin nơi Chúa Kitô và Tin Mừng của Ngài, đồng thời hướng dẫn giới trẻ cầu nguyện.
Các khóa cuối tuần được nhiều nơi biết, mến và mời cha Thành đến giảng, vì thế lịch trình LT năm 83 không còn trống. Cha Mạnh, SJ tuy đã về hưu, từ Bỉ được mời qua Mỹ giúp một thời gian. Những tháng hè lại có thêm các cha Nguyễn Thế Minh SJ, Gildo Dominici SJ và Felipe Gomez SJ tiếp tay.
Bên Âu Châu, Á Châu và Úc Châu, các cha Nguyễn Thế Minh SJ, Gildo Dominici SJ và Felipe Gomez SJ cũng bắt đầu giảng Linh Thao cho anh chị em. Như thế, chương trình Linh Thao cho người tị nạn chính thức thành hình.
Từ 82-85 có trên 150 khoá LT được tổ chức tại hải ngoại cho hơn 2,000 người tị nạn. Trong đó, có các khoá tĩnh tâm Thánh Gia dành cho phụ huynh lớn tuổi, các khoá cho các dòng nữ,.v.v. Thành phần tham dự thường có khoảng 1/3 người cũ và 2/3 người mới. Từ 1986, ngoài các khoá cuối tuần và khóa 5 ngày, có một số anh chị em làm Linh Thao ngoài đời (19th Annotation) với các cha, hoặc các nữ tu Mỹ, Canada.
Từ 82-86, đa số các khóa tập trung ở tuần I Linh Thao. Năm 87, có thêm ban Bạn Đường Cầu Nguyện, là anh chị em Đồng Hành địa phương đã Linh Thao dài ngày, có kinh nghiệm nội tâm, được huấn luyện, phụ giúp linh mục giảng phòng qua các việc như soạn kinh sáng, phút hồi tâm, bài xét gẫm chung, sửa soạn thánh lễ, duy trì kỷ luật thing lặng v.v. Năm 89, khởi đầu các khoá Come & See và Ephata dành cho các em lớp tuổi từ 13-21.
Trong ba năm 88-90, các khóa Linh Thao đã tiến bộ cả về phẩm cũng như lượng. Có hơn 50% số người tham dự là người cũ, biết mục đích LT, không còn vì hiếu kì hoăc đến tìm cảm giác như trong mấy năm trước. Ban hướng dẫn Linh Thao có thêm các cha Nguyễn Trọng Tước SJ., Trần Đình Nhi, Nguyễn Bỉnh CM. và Đỗ Quang Biên.
Từ năm 1987, cha Thế Minh SJ bắt đầu hướng dẫn các khoá dài ngày. Đến sau năm 1990 thì ngài tập trung hướng dẫn các khóa Linh Thao 5-8 ngày tại nhiều địa phương; cha Gomez SJ tập trung hướng dẫn các khoá thần học trong những tháng hè. Riêng năm 93, có 8 khoá Linh Thao dành cho lớp tuổi trung học gọi là khoá Come & See. Năm 1995, cha Nguyễn Hùng SJ khởi xướng các khoá Ephata dành cho các em chuẩn bị chịu phép Thêm Sức. Những năm gần đây ban hướng dẫn Linh Thao có thêm các cha Louis Robert, SJ, Đỗ Bá Long SSS, Nguyễn Lâm CSC, Vũ Thế Toàn, SJ, Hoàng Tiến Đoàn, SJ Kể từ năm 97, cha Nguyễn Trọng Tước, SJ cũng tiếp tay giảng các khoá Linh Thao bên Âu Châu.
Chương Trình Linh Thao do Đồng Hành phát khởi và hỗ trợ, vẫn tiếp tục đi đến các cộng đoàn Việt, góp phần đáp ứng nhu cầu tinh thần của anh em. Càng ngày các chủ chiên càng nhận thấy tĩnh tâm Linh Thao cần thiết và là một phương tiện hữu hiệu mà Thiên Chúa dùng để canh tân Giáo Hội ngày nay, ở nhiêù nơi.
Tại Đại hội CLC Hoa Kỳ tổ chức tại Miami, Florida năm 2004, Đồng Hành chính thức gia nhập cộng đòan CLC thế giới.
Nhìn lại lịch sử, Đồng Hành, một tập thể nhỏ, nghèo vật chất, nhiều thiện chí phục vụ hơn là nhiều kinh nghiệm đã tiếp tục lớn lên nhờ tình thương của Đức Kitô, và đang phục vụ dân Chúa nơi các địa phương và cộng đoàn Việt Nam. Nhờ Thần Khí Thiên Chúa, Đồng Hành phát khởi và tiếp tục hỗ trợ chương trình Linh Thao, các nhóm, tờ liên lạc, Bible Project và ơn gọi, v.v. Như Đức Maria, Đồng Hành ngỡ ngàng vang lên trong lòng lời kinh Magnificat cảm tạ Chúa đã thương gọi, chọn và sai đi, dù phận hèn bất xứng tội lỗi.
Từ Đắc Lộ Sài Gòn đến Đồng Hành hải ngọai
Từ Trung tâm sinh viên Đắc Lộ
![]() |
| Trung Tâm Đắc Lộ trước năm 1975 |
Sau biến cố cuối Tháng Tư 1975, các nhóm không hoạt động riêng nhưng cộng tác với nhau trong các hoạt động tông đồ. Các nhóm trở nên một gia đình cùng chia sẻ một tinh thần và một lí tưởng chung. Trong hoàn cảnh mới, một số theo gia đình ra ngoại quốc.
Người còn ở lại tiếp tục sống tinh thần Linh Thao, hoạt động tông đồ trong âm thầm, và từ từ phát triển.
Hạt giống Linh Thao nảy mầm nơi đất khách
Tháng 7 năm 1976 cha Thành SJ bị trục xuất và sau đó đi Denver giúp người tá nạn. Cha nôí lại liên lạc với anh chị em tại hải ngoại. Hè 1977, tại Sedalia, Denver, cha hướng dẫn một khóa Linh Thao 5 ngày cho trên 20 anh chị em cũ và mới. Đêm cuối khoá, anh chị em đã ngồi tâm sự đến gần sáng. Từ đó trở đi bắt đầu một truyền thống có đêm tâm sự ở cuối khoá Linh Thao. Hè 1978, cha hướng dẫn Linh Thao cho 5 anh em ở Portland OR. Sau khoá, mọi người quyết định cho ra đời tờ liên lạc. Cha ThanhỦ SJ. chịu trách nhiệm thực hiện; anh em đóng góp tài chính, chia sẻ. Sau đó, cha đi Phi phục vụ tại trường Xavier ở Manila.
![]() |
| Sinh hoạt tại Trung Tâm Đắc Lộ |
Trên 65 anh chị em đến Portland, OR dự Linh Thao 6 ngày với sự hướng dẫn của cha Thành, và 4 ngày Đại Hội do giáo dân điều hành. Kết quả: Nhóm chính thức thành hình, có danh xưng: Nhóm Linh Thao & Đắc Lộ Hải Ngoại, có tôn chỉ và mục đích nhưng chưa có hướng đi và đường lối hoạt động rõ rệt. Ban điều hành lâm thời được bầu lên, có trách nhiệm xin tuyên úy cho giới trẻ tị nạn, soạn nội quy và phụ trách tờ liên lạc. Từ Phi, cha Thành SJ. giúp hướng dẫn tinh thần cho nhóm và cung cấp các tâm tình từ quê mẹ gửi ra. Dần dần, các nhóm ở các địa phương khác cũng được thành hình và bắt đầu hoạt động.
Đầu năm 1980, theo yêu cầu của anh em bên Việt Nam, vì lí do an ninh, tên nhóm đổi thành Nhóm Tĩnh Tâm Hải Ngoại (TTHN). Việc xin tuyên úy cho giới trẻ tị nạn gặp trở ngại. Cuối cùng, cha bề trên cả Dòng Tên Pedro Arrupe SJ quyết định cử cha Thành sang Hoa Kì làm tuyên úy cho nhóm.
Sau đó, một khóa Linh Thao 7 ngày và Đại Hội 6 ngày vào cuối năm 81 được tổ chức tại Portland, OR để thẩm định các việc đã làm, đồng thời đặt kế hoạch cho giai đoạn mới. Hơn 70 anh em tham dự Đại Hội 81 đã đồng ý giữ tôn chỉ mục đích đầu tiên của nhóm và chấp thuận lấy Nguyên Tắc Căn Bản (NTCB) của CLC thế giới làm NTCB của nhóm. Đầu năm 1982, Nguyên Tắc Căn Bản CLC được dịch sang Việt ngữ và phổ biến đến anh em, cùng với Nội Quy.
Như thế, Linh Thao Đại Hội 81 đã định hướng đi và lôí hoạt động của nhóm TTHN theo tinh thần của CLC. Đại Hội đã thành lập ba tiểu ban chuyên biệt: Ban Thành Lập Nhóm Linh Thao, Ban Điều Hành Nhóm Linh Thao, và Ban Điều Hành Trung Ương Nhóm TTHN. Sau Đại Hội, lại có thêm các nhóm ở các địa phương khác thành hình. Cuôí năm 1983, tên Nhóm Linh Thao được đổi thành Nhóm Đồng Hành và Nhóm Tĩnh Tâm Hải Ngoại được đổi thành Phong Trào Đồng Hành.
Những bước chân Đồng Hành ở quê người
Tháng 4 năm 1982, cha Thành SJ bắt đầu lái xe đi các nơi giúp tĩnh tâm Linh Thao (LT). Lúc đầu, các khóa LT do các chủ chiên có quen biết trước, mời, hoặc, do anh chị em trong nhóm tổ chức. Khoá đầu tiên ở Mountain View CA, có hơn 90 người dự, hầu hết là người mới. Khoá kế ở Burbank, CA, có hơn 80 người. Rồi đến Denver, St Louis, Wash. DC, Montreal (Canada).v.v. Cha tiếp tục các khóa khác ở phiá Tây, Trung Tây Hoa Kỳ, sang đến Âu Châu (Pháp, Anh, Đức, Bỉ) và Á Châu ( Nhật...)
Nhu cầu cần được hướng dẫn tâm linh của người tị nạn lên cao. Từ tháng 4 đến cuối năm 82 đã có 28 khóa Linh Thao được tổ chức. Trong thời gian ấy, các khóa cuối tuần chú trọng vào các khía cạnh như giúp giới trẻ nhận biết tình yêu lý tưởng và đức thanh sạch, củng cố đức tin nơi Chúa Kitô và Tin Mừng của Ngài, đồng thời hướng dẫn giới trẻ cầu nguyện.
Các khóa cuối tuần được nhiều nơi biết, mến và mời cha Thành đến giảng, vì thế lịch trình LT năm 83 không còn trống. Cha Mạnh, SJ tuy đã về hưu, từ Bỉ được mời qua Mỹ giúp một thời gian. Những tháng hè lại có thêm các cha Nguyễn Thế Minh SJ, Gildo Dominici SJ và Felipe Gomez SJ tiếp tay.
Bên Âu Châu, Á Châu và Úc Châu, các cha Nguyễn Thế Minh SJ, Gildo Dominici SJ và Felipe Gomez SJ cũng bắt đầu giảng Linh Thao cho anh chị em. Như thế, chương trình Linh Thao cho người tị nạn chính thức thành hình.
Từ 82-85 có trên 150 khoá LT được tổ chức tại hải ngoại cho hơn 2,000 người tị nạn. Trong đó, có các khoá tĩnh tâm Thánh Gia dành cho phụ huynh lớn tuổi, các khoá cho các dòng nữ,.v.v. Thành phần tham dự thường có khoảng 1/3 người cũ và 2/3 người mới. Từ 1986, ngoài các khoá cuối tuần và khóa 5 ngày, có một số anh chị em làm Linh Thao ngoài đời (19th Annotation) với các cha, hoặc các nữ tu Mỹ, Canada.
Từ 82-86, đa số các khóa tập trung ở tuần I Linh Thao. Năm 87, có thêm ban Bạn Đường Cầu Nguyện, là anh chị em Đồng Hành địa phương đã Linh Thao dài ngày, có kinh nghiệm nội tâm, được huấn luyện, phụ giúp linh mục giảng phòng qua các việc như soạn kinh sáng, phút hồi tâm, bài xét gẫm chung, sửa soạn thánh lễ, duy trì kỷ luật thing lặng v.v. Năm 89, khởi đầu các khoá Come & See và Ephata dành cho các em lớp tuổi từ 13-21.
Trong ba năm 88-90, các khóa Linh Thao đã tiến bộ cả về phẩm cũng như lượng. Có hơn 50% số người tham dự là người cũ, biết mục đích LT, không còn vì hiếu kì hoăc đến tìm cảm giác như trong mấy năm trước. Ban hướng dẫn Linh Thao có thêm các cha Nguyễn Trọng Tước SJ., Trần Đình Nhi, Nguyễn Bỉnh CM. và Đỗ Quang Biên.
Từ năm 1987, cha Thế Minh SJ bắt đầu hướng dẫn các khoá dài ngày. Đến sau năm 1990 thì ngài tập trung hướng dẫn các khóa Linh Thao 5-8 ngày tại nhiều địa phương; cha Gomez SJ tập trung hướng dẫn các khoá thần học trong những tháng hè. Riêng năm 93, có 8 khoá Linh Thao dành cho lớp tuổi trung học gọi là khoá Come & See. Năm 1995, cha Nguyễn Hùng SJ khởi xướng các khoá Ephata dành cho các em chuẩn bị chịu phép Thêm Sức. Những năm gần đây ban hướng dẫn Linh Thao có thêm các cha Louis Robert, SJ, Đỗ Bá Long SSS, Nguyễn Lâm CSC, Vũ Thế Toàn, SJ, Hoàng Tiến Đoàn, SJ Kể từ năm 97, cha Nguyễn Trọng Tước, SJ cũng tiếp tay giảng các khoá Linh Thao bên Âu Châu.
Chương Trình Linh Thao do Đồng Hành phát khởi và hỗ trợ, vẫn tiếp tục đi đến các cộng đoàn Việt, góp phần đáp ứng nhu cầu tinh thần của anh em. Càng ngày các chủ chiên càng nhận thấy tĩnh tâm Linh Thao cần thiết và là một phương tiện hữu hiệu mà Thiên Chúa dùng để canh tân Giáo Hội ngày nay, ở nhiêù nơi.
Tại Đại hội CLC Hoa Kỳ tổ chức tại Miami, Florida năm 2004, Đồng Hành chính thức gia nhập cộng đòan CLC thế giới.
Nhìn lại lịch sử, Đồng Hành, một tập thể nhỏ, nghèo vật chất, nhiều thiện chí phục vụ hơn là nhiều kinh nghiệm đã tiếp tục lớn lên nhờ tình thương của Đức Kitô, và đang phục vụ dân Chúa nơi các địa phương và cộng đoàn Việt Nam. Nhờ Thần Khí Thiên Chúa, Đồng Hành phát khởi và tiếp tục hỗ trợ chương trình Linh Thao, các nhóm, tờ liên lạc, Bible Project và ơn gọi, v.v. Như Đức Maria, Đồng Hành ngỡ ngàng vang lên trong lòng lời kinh Magnificat cảm tạ Chúa đã thương gọi, chọn và sai đi, dù phận hèn bất xứng tội lỗi.

