Bản tổng kết chương trình tiếp sức mùa thi năm 2006

Theo truyền thống hàng năm, khi mùa thi đến, thanh niên sinh viên lại giấy lên phong trào tiếp sức mùa thi (TSMT).Trong số đó phải kể đến Sinh Viên Công Giáo Tổng Giáo Phận Hà Nội. Sau 8 ngày tiếp sức, cho đến nay, chương trình TSMT 2006 đã kết thúc tốt đẹp.

Trước tiên về kết quả. Năm nay số lợng các nhóm tham gia đông hơn so với năm 2005 bao gồm các nhóm như : Sinh viên Công Giáo Bùi Chu, SVCG Thái Bình, SVCG Nông Nghiệp, SVCG Thanh Hóa, SVCG Nam Định, SVCG Hà Nam.

Số lượng các thí sinh dự thi mà các nhóm đã giúp trong 2 kỳ thi Đại Học vừa qua là: Bùi Chu 160 em, Thái Bình 109 em, Hải Hà 100 em, Nông Nghiệp 4 em, Thanh Hóa 10 em, Nam Định 15 em, Hà Nam 120 em. Phần lớn trong số các em này đợc đón tiếp tại Bến Xe Giáp Bát, sau đó đợc sắp xếp chỗ ăn, chỗ nghỉ gần địa điểm thi cho các thí sinh.

Để có đợc kết quả nh trên là do có mặt thuận lợi. Phải kể đến sự ủng hộ của Đức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt bằng việc Ngài đã cho phép mở cửa hai Chủng Viện( Chủng Viện Cổ Nhuế và Hà Nội) để đón tiếp thí sinh. Bên cạnh đó là sự quan tâm sát sao của cha đặc trách giới trẻ Gioan Lê Trọng Cung cùng các qúy cha trong Ban Mục Vụ Giới Trẻ Tổng Giáo Phận Hà Nội, như mũ áo đồng phục cho Tình Nguyện Viên và ủng hộ một phần kinh phí để hỗ trợ cho các nhóm.Trong những ngày chuẩn bị thì quý cha trong ban mục vụ giới trẻ đã thăm các nhóm thí sinh nhằm động viên cho các em thi tốt hơn. Đặc biệt hơn nữa là chuyến thăm các thí sinh của Đức Tổng Giám Mục Hà Nội vào lúc 17h30 ngày 08-07-2006 tại chủng viện Cổ Nhuế.

Tiếp nữa là sự ủng hộ và cổ vũ động viên của quý cha tại các giáo xứ, giáo hạt, giáo phận địa phương. Điển hình như cha Đaminh Đặng Văn Cầu của Giáo Phận Thái Bình đã tổ chức cho các thí sinh của giáo phận lên cùng một chuyến xe và Ngài đã dâng thánh lễ cầu nguyện cho các thí sinh tại nhà thờ giáo xứ Thịnhh Liệt, giáo họ Đình Quán. Một điều đáng phải kể đến nữa là sự ủng hộ của ban quản lý bến xe Giáp Bát đã tạo điều kiện về chỗ đón tiếp tại bến xe.

Sau cùng là sự kết hợp nhịp nhàng giữa các nhóm TNV- SVCG. Nhờ có tất c những mặt thuận lợi nh trên mà chương trình TSMT 2006 đã kết thúc một cách tốt đẹp.

Tuy nhiên vẫn còn có những mặt hạn chế mà chúng ta cần phi nhìn nhận và chấn chỉnh:

Thứ nhất: các giáo xứ chuyển danh sách thí sinh lên cho ban tổ chức rất muộn. Mặc dù đã có thông báo từ rất sớm ( từ 30 tháng 4). Chính điều này đã gây nên những khó khăn cho ban tổ chức để sắp xếp chỗ ăn ở cho các thí sinh.

Thứ hai: Sự kết hợp giữa các nhóm chưa được chặt chẽ.

Thứ ba: Vẫn còn có phụ huynh kèm theo thí sinh kéo theo những khó khăn cho TNV.

Dù có những mặt hạn chế nhưng nhìn chung. Chương trình TSMT 2006 đã thành công tốt đẹp. Số lợng các nhóm tham gia đông hơn, số lượng các thí sinh dự thi mà các nhóm giúp đỡ tăng hơn so với năm 2005 là 110 em. Quy mô tổ chức chặt chẽ và chu đáo hơn so với năm trước. Chính vì vậy đã để lại được những ấn tượng sâu sắc trong lòng thí sinh, sự tin tưởng ở quý phụ huynh, sự uy tín nơi các giáo xứ địa phương.

Sau cùng, xin thay mặt cho tất c anh chị em TNV- SVCG Tổng Giáo Phận Hà Nội. Cảm ơn Đức Tổng Giám Mục Hà Nội, quý cha trong Ban Mục Vụ giới trẻ Tổng Giáo Phận Hà Nội, quý cha tại giáo hạt Hà Nội, qúy cha tại giao phận, giáo hạt, giáo xứ địa phương đã không ngừng cầu nguyện, cổ vũ động viên cho chương trình này, và xin cám ơn qúy ban hành giáo, quý bà con giáo dân trong giáo hạt Hà Nội đã tận tình giúp đỡ cho các em thí sinh về chỗ ăn ở. Xin cảm ơn ban quản lý bến xe Giáp Bát đã tạo điều kiện cho chúng tôi thực hiện chương trình này.

Xin cảm ơn anh( chị,em) TNV- SVCG là những người đã trực tiếp thực hiện chương trình này.

Nguyện xin Thiên Chúa ban phúc lành xuống trên những người đã thành tâm giúp đỡ chúng con về mặt tinh thần, cũng như vật chất để chương trình này đem lại kết quả tốt đẹp và hữu ích cho thí sinh.

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2006

T/M Hội SVCGTGP Hà Nội