Sáng 25/06/2006 gần 400 thành viên Hội Đồng Gíao xứ trong Giáo phận về Nhà Chung Giáo phận tham dự buổi thừơng huấn thừơng niên do Ủy Ban Giáo Dân Giáo phận tổ chức.
Buổi thường huấn hôm nay được cha Gioan Baotixita Nguyễn Minh Hùng và Cha Antôn Hà văn Minh hướng dẫn. Cha Gioan đã nói đến Lời Chúa là ngọn đuốc hứơng dẫn đời sống Kitô hữu trên con đường khám phá Thánh ý. Cha đã nhắc lại đọan sách 2 Samuel tường thuật Vua Davit sám hối nhờ lời khiển trách của tiên tri Nathal, để nói lên rằng, chính Lời Chúa hứơng dẫn Davit làm một cuộc trở về, và Lời Chúa đã làm cho Davit nhận ra lổi lấm và tình thương của Thiên Chúa, để cậy trông, tín thác và thống hội, chứ không thất vọng. Để nên hòan thiện, để chu tòan ơn gọi của ngừơi Kitô hữu chính là luôn lắng nghe và để tâm suy niệm Lời Chúa.
Cha Antôn nói đến vai trò của ngừơi giáo dân trong bối cảnh tòan cầu hóa hiện nay. Đời sống Kitô hữu đang đối diện với nhiều thách đố của một nền kinh tế thị trường và hệ thống tòan cầu hóa, đặc biệt là giới trẻ đang bị chi phối rất nhiều về một cuộc sống thực dụng, duy vật vật. Cha Antôn mời gọi những ngừơi giáo dân đặc biệt các bậc làm cha mẹ phải lưu tâm đến vai trò thầy dạy đức tin trong gia đình. Cha mẹ phải quan tâm giáo dục đức tin cho con cái, đặc biệt phải củng cố lại những buổi cầu nguyện trong gia đình. Hãy phục hồi giờ kinh tối trong các gia đình, và trung tâm điểm của giờ kinh tôi chính là Lời Chúa. Lời Chúa phải được công bố và suy niệm trong giờ kinh tôi nầy. Đó chính là phương thế hữu hiệu để bảo vệ đức tin và nền luân lý gia đình. Ngoài ra cha Antôn cũng mời gọi các bậc làm cha mẹ hãy cố gắng tiếp cận phương tiện truyền thông hiện đại hôm nay, cụ thể là internet. Vì đây cũng là phương tiện giúp ngừơi Kitô hữu loan báo Tin Mừng, và hứơng dẫn con em trong việc xử dụng internet.
Đức Giám Mục giáo phận cũng đã đến gặp gỡ và trao ban huấn từ. Ngài nhấn mạnh đến vai trò cộng tác viên của giáo dân trong công việc xây dựng Giáo hội, cụ thề qua giáo xứ và ngừơi giáo dân sống. Giáo xứ không thể phát triển nếu không có sự cộng tác tích cực của ngjười giáo dân. Đặc biệt Giáo phận Phú cường đang cần sự dấn thân tích cực của ngừơi giáo dân trong công cuộc loan báo Tin Mừng.
Sau Thánh lễ mừng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, bổn mạng Giáo phận. Các thành viện Hội Đồng Giáo xứ đã thay mặt cho hơn 110.000 giáo dân trong Giáo phận dâng lên Đức cha lời chúc mừng bổn mạng vào ngày 29.6, ngày lễ kính hai thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô. Nguyện chúc Đức cha luôn tràn đầy hồng ân, để chu tòan sứ vụ của ngừơi thuyền trưởng, hầu dẫn đưa con thuyền Giáo pậhn về tới bến bờ bình an.
Buổi thường huấn hôm nay được cha Gioan Baotixita Nguyễn Minh Hùng và Cha Antôn Hà văn Minh hướng dẫn. Cha Gioan đã nói đến Lời Chúa là ngọn đuốc hứơng dẫn đời sống Kitô hữu trên con đường khám phá Thánh ý. Cha đã nhắc lại đọan sách 2 Samuel tường thuật Vua Davit sám hối nhờ lời khiển trách của tiên tri Nathal, để nói lên rằng, chính Lời Chúa hứơng dẫn Davit làm một cuộc trở về, và Lời Chúa đã làm cho Davit nhận ra lổi lấm và tình thương của Thiên Chúa, để cậy trông, tín thác và thống hội, chứ không thất vọng. Để nên hòan thiện, để chu tòan ơn gọi của ngừơi Kitô hữu chính là luôn lắng nghe và để tâm suy niệm Lời Chúa.
Cha Antôn nói đến vai trò của ngừơi giáo dân trong bối cảnh tòan cầu hóa hiện nay. Đời sống Kitô hữu đang đối diện với nhiều thách đố của một nền kinh tế thị trường và hệ thống tòan cầu hóa, đặc biệt là giới trẻ đang bị chi phối rất nhiều về một cuộc sống thực dụng, duy vật vật. Cha Antôn mời gọi những ngừơi giáo dân đặc biệt các bậc làm cha mẹ phải lưu tâm đến vai trò thầy dạy đức tin trong gia đình. Cha mẹ phải quan tâm giáo dục đức tin cho con cái, đặc biệt phải củng cố lại những buổi cầu nguyện trong gia đình. Hãy phục hồi giờ kinh tối trong các gia đình, và trung tâm điểm của giờ kinh tôi chính là Lời Chúa. Lời Chúa phải được công bố và suy niệm trong giờ kinh tôi nầy. Đó chính là phương thế hữu hiệu để bảo vệ đức tin và nền luân lý gia đình. Ngoài ra cha Antôn cũng mời gọi các bậc làm cha mẹ hãy cố gắng tiếp cận phương tiện truyền thông hiện đại hôm nay, cụ thể là internet. Vì đây cũng là phương tiện giúp ngừơi Kitô hữu loan báo Tin Mừng, và hứơng dẫn con em trong việc xử dụng internet.
Đức Giám Mục giáo phận cũng đã đến gặp gỡ và trao ban huấn từ. Ngài nhấn mạnh đến vai trò cộng tác viên của giáo dân trong công việc xây dựng Giáo hội, cụ thề qua giáo xứ và ngừơi giáo dân sống. Giáo xứ không thể phát triển nếu không có sự cộng tác tích cực của ngjười giáo dân. Đặc biệt Giáo phận Phú cường đang cần sự dấn thân tích cực của ngừơi giáo dân trong công cuộc loan báo Tin Mừng.
Sau Thánh lễ mừng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, bổn mạng Giáo phận. Các thành viện Hội Đồng Giáo xứ đã thay mặt cho hơn 110.000 giáo dân trong Giáo phận dâng lên Đức cha lời chúc mừng bổn mạng vào ngày 29.6, ngày lễ kính hai thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô. Nguyện chúc Đức cha luôn tràn đầy hồng ân, để chu tòan sứ vụ của ngừơi thuyền trưởng, hầu dẫn đưa con thuyền Giáo pậhn về tới bến bờ bình an.