SAIGÒN – Cuối tháng vừa qua, trong cuộc nói truyện với cơ quan Thông tấn xã Công giáo, Đức Hồng Y Gioan Baotixita, Tổng Giám Mục của Sài Gòn cho biết hiện nay TGP cần thêm nhiều linh mục và nhà thờ để phụ vụ cho giáo dân Công Giáo ngày càng tăng.
Thêm vào đó ĐHY Tổng giáo phận Saigòn cũng nói tới nhu cầu là Giáo hội Việt Nam và giáo hội địa phương cũng phải có trách nhiệm đối với những công nhân Việt Nam đang làm việc ở các nước trong khu vực.
Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn cho biết rằng khi ngài bắt đầu công việc mục vụ trên cương vị Tổng Giám Mục vào ngày 02/04/1998, thì Tổng Giáo phận có 510.000 giáo dân. Và cho tới năm 2005 vừa qua, thì con số tăng lên 630.000 người.
Hiện nay Saigòn có chừng 500 linh mục, hay nói khác một linh mục phục vụ 1.260 người. Tuy nhiên, con số trên chưa tính đến hàng chục ngàn người Công Giáo nhập cư đến từ các tỉnh khác.
ĐHY cũng cho biết thêm rằng trong 8 năm qua, ngài phong chức cho 150 linh mục, nhưng đồng thời trong khoảng thời gian đó cũng có khoảng 100 linh mục đã qua đời, hoặc đã về hưu hoặc không thể thực hiện công việc mục vụ vì bệnh tật.
Đức Hồng Y Tổng Giám Mục cho hay có rất nhiều linh mục ở hải ngoại phục vụ cho các cộng đồng Công Giáo ở nước ngoài. Ở Hoa Kỳ có khoảng 750 linh mục Việt Nam phục vụ cho 450.000 người Công Giáo trong số 1,3 triệu người Mỹ gốc Việt. Ở Úc có 116 linh mục Việt Nam phục vụ cho 42.000 người Công Giáo trong số 200.000 người Úc gốc Việt.
Đức Hồng Y nói rằng ngài không thể mời các linh mục ở hải ngoại về Việt Nam để thực hiện các hoạt động mục vụ cho người Công Giáo địa phương vì họ “không quen với lối sống, cách nghĩ, cách cảm nhận hay những quy tắc xã hội của người Công Giáo địa phương”. Tuy nhiên, ngài nói xác quyết các linh mục Việt Nam ở hải ngoại có thể được mời về trao đổi với các giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân về các vấn đề của Giáo Hội và các vấn đề khác thuộc chuyên môn của họ.
Một trong các nhu cầu khác mà ĐHY cho biết là hiện tại trong Tổng giáo phận có nhiều nhà thờ đã cũ kỹ cần được sửa chữa lại. Tuy dù trong những năm gần đây đã có một số những nhà thờ mới được xây lên và một số nhà thờ khác đã được sửa chữa lại, nhưng dù vậy cũng không đủ đáp ứng chỗ ngồi cho những người đến dự thánh lễ, họ phải “đứng ngoài cửa nhà thờ hay thậm chí còn phải đứng ngoài vỉa hè”.
Ngài cho biết rằng đặc biệt và vào dịp Lễ Phục Sinh vừa qua, ngài cử hành Lễ Canh Thức Phục Sinh ở Nhà Thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thuộc Dòng Chúa Cứu Thế dài hai tiếng đồng hồ, nhiều người đến dự lễ phải đứng suốt nên một số người đã ngất xỉu. Ngài kết luận rằng cần phải xây thêm nhiều nhà thờ để phục vụ cho người Công Giáo trong Tổng Giáo phận.
Ngoài ra vấn đề huấn luyện chủng sinh và nhu cầu cơ sở giáo dục cũng là một vấn đề. ĐHY Saigòn cho biết rằng: “Hiên nay cũng không có đủ cơ sở vật chất để nhận người có ơn gọi”, Đại Chủng Viện Thánh Giuse, nơi có 210 chủng sinh từ 7 giáo phận đang theo tu học, đã phải tận dụng phòng kho dùng làm phòng ngủ. Sở dĩ tình trạng này xảy ra là vì từ niên khoá học năm nay chính quyền không còn hạn chế số ứng sinh do các giáo phận đề nghị.
Ngài nhận định rằng: “với một lớp học từ 70 sinh viên trở lên thì làm cách nào mà các nhà giáo dục trong chủng viện có thể giám sát việc học của sinh viên cho tốt được?”. Chính quyền thì chỉ cho phép chủng viện tuyển lớp mới hai năm một lần.
Vào tháng 12 năm ngoái chính quyền đã cho phép chủng viện ở Sài Gòn mở chi nhánh ở thị trấn Long Khánh. Theo Đức Hồng Y, cơ sở vật chất mới theo ước tính có thể hoàn tất vào tháng 10 năm 2007 tới đây, sau đó sẽ tuyển các ứng sinh từ các giáo phận Bà Rịa, Đà Lạt, Phan Thiết và Xuân Lộc. Còn chủng viện ở thành phố hiện nay chỉ nhận ứng sinh trong giáo phận Sài Gòn, Mỹ Tho và Phú Cường.
Thêm vào đó, hiện nay có vấn đề công nhân Việt Nam đi làm việc tại các nước lân bang. Đức Hồng Y cũng tỏ ra lo ngại về nhiều công nhân Việt Nam làm việc ở các nước trong khu vực như Mã Lai, Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan, Phi Luật Tân. Ngài nói Giáo Hội Công Giáo Việt Nam “cần phải có trách nhiệm chăm sóc mục vụ cho những người này”.
ĐHY Mẫn cho biết rằng Ngài đã lập kế hoạch mời gọi các tu sĩ các Dòng ở Việt Nam có cộng đoàn ở các nước khác chăm sóc mục vụ cho công nhân Việt Nam. Ngài nói: “Cách tốt nhất là cho các dòng tu gởi tu sĩ của họ đến các nước, nơi họ sẽ học về văn hoá, truyền thống và lối sống địa phương để họ có thể phục vụ cho những người đồng hương”. Ngài cũng giải thích rằng thật là khó gởi các tu sĩ triều phục vụ ở nước ngoài.
Theo Cục Quản lý Lao động Nước ngoài của Việt Nam thì trong vòng quý một năm nay có 16.921 người Việt ra nước ngoài lao động. Mã lai thu nhận khoảng 7.200 lao động, Hàn Quốc nhận khoảng 4.000, Đài Loan nhận khoảng 2.400, cộng lại ba nước này chiếm khoảng 80%. Kế đến Lào nhận 680 công nhân, Nhật là 494. Trong thời gian làm việc ở nước ngoài, mỗi công nhân gởi về cho gia đình ở quê nhà khoảng 300 Mỹ kim mỗi tháng.
![]() |
| Giáo dân nô nức tham dự các sinh hoạt Công Giáo tại Saigòn |
Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn cho biết rằng khi ngài bắt đầu công việc mục vụ trên cương vị Tổng Giám Mục vào ngày 02/04/1998, thì Tổng Giáo phận có 510.000 giáo dân. Và cho tới năm 2005 vừa qua, thì con số tăng lên 630.000 người.
Hiện nay Saigòn có chừng 500 linh mục, hay nói khác một linh mục phục vụ 1.260 người. Tuy nhiên, con số trên chưa tính đến hàng chục ngàn người Công Giáo nhập cư đến từ các tỉnh khác.
ĐHY cũng cho biết thêm rằng trong 8 năm qua, ngài phong chức cho 150 linh mục, nhưng đồng thời trong khoảng thời gian đó cũng có khoảng 100 linh mục đã qua đời, hoặc đã về hưu hoặc không thể thực hiện công việc mục vụ vì bệnh tật.
Đức Hồng Y Tổng Giám Mục cho hay có rất nhiều linh mục ở hải ngoại phục vụ cho các cộng đồng Công Giáo ở nước ngoài. Ở Hoa Kỳ có khoảng 750 linh mục Việt Nam phục vụ cho 450.000 người Công Giáo trong số 1,3 triệu người Mỹ gốc Việt. Ở Úc có 116 linh mục Việt Nam phục vụ cho 42.000 người Công Giáo trong số 200.000 người Úc gốc Việt.
Đức Hồng Y nói rằng ngài không thể mời các linh mục ở hải ngoại về Việt Nam để thực hiện các hoạt động mục vụ cho người Công Giáo địa phương vì họ “không quen với lối sống, cách nghĩ, cách cảm nhận hay những quy tắc xã hội của người Công Giáo địa phương”. Tuy nhiên, ngài nói xác quyết các linh mục Việt Nam ở hải ngoại có thể được mời về trao đổi với các giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân về các vấn đề của Giáo Hội và các vấn đề khác thuộc chuyên môn của họ.
Một trong các nhu cầu khác mà ĐHY cho biết là hiện tại trong Tổng giáo phận có nhiều nhà thờ đã cũ kỹ cần được sửa chữa lại. Tuy dù trong những năm gần đây đã có một số những nhà thờ mới được xây lên và một số nhà thờ khác đã được sửa chữa lại, nhưng dù vậy cũng không đủ đáp ứng chỗ ngồi cho những người đến dự thánh lễ, họ phải “đứng ngoài cửa nhà thờ hay thậm chí còn phải đứng ngoài vỉa hè”.
![]() |
| Sinh hoạt chuyên biệt giới y sĩ tại Saigòn |
Ngoài ra vấn đề huấn luyện chủng sinh và nhu cầu cơ sở giáo dục cũng là một vấn đề. ĐHY Saigòn cho biết rằng: “Hiên nay cũng không có đủ cơ sở vật chất để nhận người có ơn gọi”, Đại Chủng Viện Thánh Giuse, nơi có 210 chủng sinh từ 7 giáo phận đang theo tu học, đã phải tận dụng phòng kho dùng làm phòng ngủ. Sở dĩ tình trạng này xảy ra là vì từ niên khoá học năm nay chính quyền không còn hạn chế số ứng sinh do các giáo phận đề nghị.
Ngài nhận định rằng: “với một lớp học từ 70 sinh viên trở lên thì làm cách nào mà các nhà giáo dục trong chủng viện có thể giám sát việc học của sinh viên cho tốt được?”. Chính quyền thì chỉ cho phép chủng viện tuyển lớp mới hai năm một lần.
Vào tháng 12 năm ngoái chính quyền đã cho phép chủng viện ở Sài Gòn mở chi nhánh ở thị trấn Long Khánh. Theo Đức Hồng Y, cơ sở vật chất mới theo ước tính có thể hoàn tất vào tháng 10 năm 2007 tới đây, sau đó sẽ tuyển các ứng sinh từ các giáo phận Bà Rịa, Đà Lạt, Phan Thiết và Xuân Lộc. Còn chủng viện ở thành phố hiện nay chỉ nhận ứng sinh trong giáo phận Sài Gòn, Mỹ Tho và Phú Cường.
Thêm vào đó, hiện nay có vấn đề công nhân Việt Nam đi làm việc tại các nước lân bang. Đức Hồng Y cũng tỏ ra lo ngại về nhiều công nhân Việt Nam làm việc ở các nước trong khu vực như Mã Lai, Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan, Phi Luật Tân. Ngài nói Giáo Hội Công Giáo Việt Nam “cần phải có trách nhiệm chăm sóc mục vụ cho những người này”.
ĐHY Mẫn cho biết rằng Ngài đã lập kế hoạch mời gọi các tu sĩ các Dòng ở Việt Nam có cộng đoàn ở các nước khác chăm sóc mục vụ cho công nhân Việt Nam. Ngài nói: “Cách tốt nhất là cho các dòng tu gởi tu sĩ của họ đến các nước, nơi họ sẽ học về văn hoá, truyền thống và lối sống địa phương để họ có thể phục vụ cho những người đồng hương”. Ngài cũng giải thích rằng thật là khó gởi các tu sĩ triều phục vụ ở nước ngoài.
Theo Cục Quản lý Lao động Nước ngoài của Việt Nam thì trong vòng quý một năm nay có 16.921 người Việt ra nước ngoài lao động. Mã lai thu nhận khoảng 7.200 lao động, Hàn Quốc nhận khoảng 4.000, Đài Loan nhận khoảng 2.400, cộng lại ba nước này chiếm khoảng 80%. Kế đến Lào nhận 680 công nhân, Nhật là 494. Trong thời gian làm việc ở nước ngoài, mỗi công nhân gởi về cho gia đình ở quê nhà khoảng 300 Mỹ kim mỗi tháng.

