HƯNG HÓA, Việt Nam (UCAN) -- Giáo dân ở nhiều giáo xứ không có linh mục trong nhiều thập niên tại miền Bắc Việt Nam mong đợi được tham dự các nghi thức Tuần Thánh lần đầu tiên sau khi một số linh mục được bổ nhiệm đến giáo xứ của họ.
Một trong số các linh mục ấy là cha Micae Nguyễn Tiến Quang, 34 tuổi, được bổ nhiệm nhận xứ Mông Sơn hôm 23-3. Khoảng 3.000 người tham dự Thánh lễ do Đức Giám mục giáo phận Hưng Hóa Antôn Vũ Huy Chương cùng 10 linh mục khác đồng tế tại nhà thờ xứ ở huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, cách Hà Nội 200 kilômét về hướng tây bắc.
Nhiều người Công giáo tại đây đã không giấu nổi niềm vui trước sự kiện này với UCA News.
“Chúng tôi vô cùng sung sướng khi có một linh mục đầu tiên tới coi sóc những cộng đoàn Công giáo nhỏ bé vùng sâu vùng xa này kể từ hơn 40 năm nay. Đây là biến cố có ý nghĩa rất lớn cho đời sống đức tin của chúng tôi”, theo bà Maria Trần Thị Lan, 60 tuổi.
Bà kể, trước đây chỉ có người khỏe mạnh và có tiền mới có thể tham dự các nghi thức Tuần Thánh, vì các nhà thờ có linh mục ở cách xa từ 40 đến 80 kilômét, trong khi người nghèo, người già, phụ nữ và trẻ em thì chỉ còn biết qui tụ nhau lại cầu nguyện, và ngắm 15 sự thương khó Đức Chúa Giêsu tại nhà thờ gỗ được dựng năm 1974.
Đối với chị Têrêsa Nguyễn Thị Hoa, 35 tuổi, thì việc giáo xứ có linh mục thường trú là cơ hội cho nhiều phụ nữ Công giáo ở đây được xưng tội, rước lễ trước Tuần Thánh. Người phụ nữ có hai mụn con giải thích, nhiều chị em trong độ tuổi sinh nở đã không xưng tội, rước lễ trong nhiều năm do mặc cảm tội lỗi vì sử dụng phương pháp ngừa thai nhân tạo. Chị hy vọng cha Quang sẽ đến giải tội cho họ tại nhà.
Cha Quang được truyền chức linh mục hồi tháng 11 năm ngoái, phát biểu với UCA News ngài sẽ ưu tiên làm mục vụ cho giới trẻ, phụ nữ và những người không sống đạo trong nhiều năm.
Vị linh mục cho biết, trong hai tháng ngài phục vụ tại giáo xứ Yên Bái trước khi coi sóc giáo xứ Mông Sơn, ngài thường giải tội trước các Thánh lễ và đến nhà một số giáo dân để giải tội cho họ. Có nhiều người đã bỏ xưng tội 20 năm, 30 năm, thậm chí 50 năm đã xưng tội với ngài.
Linh mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thái, quản xứ An Thịnh, cho UCA News biết, xứ Mông Sơn hiện có 7 giáo họ, tổng cộng hơn 5.000 giáo dân nhưng chỉ có ba ngôi nhà thờ gỗ. Cha Thái còn trông coi xứ Nhân Nghĩa, cho biết ngài đã trông coi các giáo họ này trong 8 năm qua, nhưng do cách xứ cha 80 kilômét nên mỗi năm ngài chỉ tới được vài ba lần dâng lễ.
Linh mục Phaolô Phạm Văn Bình, một trong 11 linh mục được truyền chức hôm 14-2, được bổ nhiệm quản xứ Sa Pa ở tỉnh Lào Cai, cách Hà Nội 300 kilômét về hướng bắc. Vị linh mục 35 tuổi nói với UCA News rằng cha dự định đi nhận xứ trước Tuần Thánh để giáo dân ở đó, đa số là người H’Mông, được hưởng trọn vẹn các lễ nghi Tuần Thánh và các lễ khác.
Cha Bình cũng hy vọng có thể đến làm mục vụ cho các cộng đồng Công giáo ở hai tỉnh Điện Biên và Lai Châu, nơi không có linh mục coi sóc. Giáo phận Hưng Hóa, lớn nhất Việt Nam về mặt lãnh thổ, trông coi 10 tỉnh miền núi tây bắc. 200.000 người Công giáo sống rải rác trên diện tích 54.500 km vuông chiếm 3,5% dân số. Với đợt phong chức linh mục hồi tháng 2 và năm linh mục hồi tháng 11, giáo phận hiện có 46 linh mục.
Một linh mục nói rằng cha Bình là linh mục đầu tiên của Sa Pa kể từ năm 1948, lúc vị linh mục xứ cuối cùng là cha Gioan Phêrô Idiart Alhor, MEP, bị giết trong nhà xứ.
Linh mục Gioakim Đinh Văn Hợp, 39 tuổi, cho UCA News biết, ngài được bổ nhiệm quản xứ Tân Quang ở tỉnh Hà Giang và coi sóc các cộng đồng Công giáo trong tỉnh. Ước tính có khoảng 1.000 người Công giáo sống trong hai giáo xứ và 6 giáo họ với một nhà thờ xứ và hai nhà nguyện trong tỉnh giáp biên giới Trung Hoa.
Cha Hợp, chịu chức linh mục năm 2004, cho biết ngài dự định nhận xứ vào ngày 24-3, nhưng chính quyền địa phương chưa cho phép. Nhưng ngài nói, “Tôi sẽ cố gắng đối thoại với chính quyền để đến nhận xứ trước Tuần Thánh”. Một giáo dân ở tỉnh Hà Giang xin giấu tên cho UCA News biết, người Công giáo ở đó quá vui mừng vì biết tin một linh mục sẽ được bổ nhiệm tới coi sóc họ lần đầu tiên kể từ năm 1945.
Sự kiện này là nguồn động viên an ủi lớn lao cho giáo dân địa phương sau khi phải sống đạo trong âm thầm trong 60 năm qua, khi mà chính quyền địa phương không cho phép linh mục tới dâng lễ, và nhà thờ thì bị tàn phá do chiến tranh, vị giáo dân nói.
Một nguồn tin giáo phận cho UCA News biết, trong tương lai gần một linh mục sẽ được bổ nhiệm quản xứ Hòa Bình ở tỉnh Hòa Bình, và ngài cũng sẽ làm mục vụ cho người Công giáo ở tỉnh Sơn La. Hai tỉnh này cũng như các tỉnh Điện Biên và Lai Châu, đều không có linh mục.
Một số người Công giáo trong giáo phận nhận định rằng, việc bổ nhiệm các linh mục trẻ vào các địa điểm trọng yếu cho thấy Đức cha Chương ưu tiên quan tâm phát triển công cuộc truyền giáo và khôi phục lại các cộng đoàn Công giáo. Kể từ khi coi sóc giáo phận Hưng Hóa tháng 10-2003, Đức cha Chương đã phong chức cho 22 linh mục. Giáo phận Hưng Hóa được thành lập năm 1895.
Một trong số các linh mục ấy là cha Micae Nguyễn Tiến Quang, 34 tuổi, được bổ nhiệm nhận xứ Mông Sơn hôm 23-3. Khoảng 3.000 người tham dự Thánh lễ do Đức Giám mục giáo phận Hưng Hóa Antôn Vũ Huy Chương cùng 10 linh mục khác đồng tế tại nhà thờ xứ ở huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, cách Hà Nội 200 kilômét về hướng tây bắc.
Nhiều người Công giáo tại đây đã không giấu nổi niềm vui trước sự kiện này với UCA News.
“Chúng tôi vô cùng sung sướng khi có một linh mục đầu tiên tới coi sóc những cộng đoàn Công giáo nhỏ bé vùng sâu vùng xa này kể từ hơn 40 năm nay. Đây là biến cố có ý nghĩa rất lớn cho đời sống đức tin của chúng tôi”, theo bà Maria Trần Thị Lan, 60 tuổi.
Bà kể, trước đây chỉ có người khỏe mạnh và có tiền mới có thể tham dự các nghi thức Tuần Thánh, vì các nhà thờ có linh mục ở cách xa từ 40 đến 80 kilômét, trong khi người nghèo, người già, phụ nữ và trẻ em thì chỉ còn biết qui tụ nhau lại cầu nguyện, và ngắm 15 sự thương khó Đức Chúa Giêsu tại nhà thờ gỗ được dựng năm 1974.
Đối với chị Têrêsa Nguyễn Thị Hoa, 35 tuổi, thì việc giáo xứ có linh mục thường trú là cơ hội cho nhiều phụ nữ Công giáo ở đây được xưng tội, rước lễ trước Tuần Thánh. Người phụ nữ có hai mụn con giải thích, nhiều chị em trong độ tuổi sinh nở đã không xưng tội, rước lễ trong nhiều năm do mặc cảm tội lỗi vì sử dụng phương pháp ngừa thai nhân tạo. Chị hy vọng cha Quang sẽ đến giải tội cho họ tại nhà.
Cha Quang được truyền chức linh mục hồi tháng 11 năm ngoái, phát biểu với UCA News ngài sẽ ưu tiên làm mục vụ cho giới trẻ, phụ nữ và những người không sống đạo trong nhiều năm.
Vị linh mục cho biết, trong hai tháng ngài phục vụ tại giáo xứ Yên Bái trước khi coi sóc giáo xứ Mông Sơn, ngài thường giải tội trước các Thánh lễ và đến nhà một số giáo dân để giải tội cho họ. Có nhiều người đã bỏ xưng tội 20 năm, 30 năm, thậm chí 50 năm đã xưng tội với ngài.
Linh mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thái, quản xứ An Thịnh, cho UCA News biết, xứ Mông Sơn hiện có 7 giáo họ, tổng cộng hơn 5.000 giáo dân nhưng chỉ có ba ngôi nhà thờ gỗ. Cha Thái còn trông coi xứ Nhân Nghĩa, cho biết ngài đã trông coi các giáo họ này trong 8 năm qua, nhưng do cách xứ cha 80 kilômét nên mỗi năm ngài chỉ tới được vài ba lần dâng lễ.
Linh mục Phaolô Phạm Văn Bình, một trong 11 linh mục được truyền chức hôm 14-2, được bổ nhiệm quản xứ Sa Pa ở tỉnh Lào Cai, cách Hà Nội 300 kilômét về hướng bắc. Vị linh mục 35 tuổi nói với UCA News rằng cha dự định đi nhận xứ trước Tuần Thánh để giáo dân ở đó, đa số là người H’Mông, được hưởng trọn vẹn các lễ nghi Tuần Thánh và các lễ khác.
Cha Bình cũng hy vọng có thể đến làm mục vụ cho các cộng đồng Công giáo ở hai tỉnh Điện Biên và Lai Châu, nơi không có linh mục coi sóc. Giáo phận Hưng Hóa, lớn nhất Việt Nam về mặt lãnh thổ, trông coi 10 tỉnh miền núi tây bắc. 200.000 người Công giáo sống rải rác trên diện tích 54.500 km vuông chiếm 3,5% dân số. Với đợt phong chức linh mục hồi tháng 2 và năm linh mục hồi tháng 11, giáo phận hiện có 46 linh mục.
Một linh mục nói rằng cha Bình là linh mục đầu tiên của Sa Pa kể từ năm 1948, lúc vị linh mục xứ cuối cùng là cha Gioan Phêrô Idiart Alhor, MEP, bị giết trong nhà xứ.
Linh mục Gioakim Đinh Văn Hợp, 39 tuổi, cho UCA News biết, ngài được bổ nhiệm quản xứ Tân Quang ở tỉnh Hà Giang và coi sóc các cộng đồng Công giáo trong tỉnh. Ước tính có khoảng 1.000 người Công giáo sống trong hai giáo xứ và 6 giáo họ với một nhà thờ xứ và hai nhà nguyện trong tỉnh giáp biên giới Trung Hoa.
Cha Hợp, chịu chức linh mục năm 2004, cho biết ngài dự định nhận xứ vào ngày 24-3, nhưng chính quyền địa phương chưa cho phép. Nhưng ngài nói, “Tôi sẽ cố gắng đối thoại với chính quyền để đến nhận xứ trước Tuần Thánh”. Một giáo dân ở tỉnh Hà Giang xin giấu tên cho UCA News biết, người Công giáo ở đó quá vui mừng vì biết tin một linh mục sẽ được bổ nhiệm tới coi sóc họ lần đầu tiên kể từ năm 1945.
Sự kiện này là nguồn động viên an ủi lớn lao cho giáo dân địa phương sau khi phải sống đạo trong âm thầm trong 60 năm qua, khi mà chính quyền địa phương không cho phép linh mục tới dâng lễ, và nhà thờ thì bị tàn phá do chiến tranh, vị giáo dân nói.
Một nguồn tin giáo phận cho UCA News biết, trong tương lai gần một linh mục sẽ được bổ nhiệm quản xứ Hòa Bình ở tỉnh Hòa Bình, và ngài cũng sẽ làm mục vụ cho người Công giáo ở tỉnh Sơn La. Hai tỉnh này cũng như các tỉnh Điện Biên và Lai Châu, đều không có linh mục.
Một số người Công giáo trong giáo phận nhận định rằng, việc bổ nhiệm các linh mục trẻ vào các địa điểm trọng yếu cho thấy Đức cha Chương ưu tiên quan tâm phát triển công cuộc truyền giáo và khôi phục lại các cộng đoàn Công giáo. Kể từ khi coi sóc giáo phận Hưng Hóa tháng 10-2003, Đức cha Chương đã phong chức cho 22 linh mục. Giáo phận Hưng Hóa được thành lập năm 1895.