Thành quả cuộc Họp Ban Chỉ Đạo và Ban Chấp Hành Liên đoàn Công giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ



SANTA ANA -- Cuộc họp của Ban Chỉ Đạo và Ban Chấp Hành Liên Đoàn CGVN tại Hoa Kỳ được tiếp tục sang ngày thứ hai (29.3.2006) tại Trung tâm Marywood, Orange.

Ban chỉ Đạo Liên Đoàn họp bàn
Sau thánh lễ ban sáng, cuộc họp bắt đầu với sự trình bày hiện tình của Cộng Đồng Giáo Dân Việt Nam do bác sĩ Nguyễn đức Tuấn đảm trách. Bs Tuấn đưa ra một số những đề nghị nhằm minh định và giải quyết khó khăn về cơ cấu sinh hoạt của Cộng đồng. Giới thiệu thêm một số những Ủy viên như Ủy viên Công Giáo Tiến Hành lo phối kết các sinh hoạt đoàn thể. Đặc biệt bác sĩ đưa ý kiến đề các cuộc họp được kết quả thì chương trình nghị sự nên được bàn thảo kĩ lưỡng trước và được thông qua với các thành viên tham dự. Thêm vào đó, bác sĩ cũng đề nghị nên có một vị tuyên úy cho khối Cộng Đồng Giáo Dân. Các ý kiến đóng góp xây dựng và những hướng dẫn chỉ đạo cụ thể đã được đưa ra nhằm giúp khai thông các khúc mắc tồn tại.

Tiếp theo là cuộc trình bày của LM Trần Công Nghị về chương trình yểm trợ linh mục và tu sĩ Việt Nam sang tu nghiệp tại Hoa Kỳ. Cha Nghị cho biết ngoài chương trình gây qũi cho linh mục tu sĩ tu nghiệp, phần quan trọng hơn là chú tâm vào việc tìm kiếm các học bổng từ các giáo phận, chủng viện, đại học Công giáo, dòng tu, v.v... việc này cần có một số vị có thời giờ và điều kiện thuận lợi cho việc liên lạc được hữu hiệu, ngay cả việc sử dụng chính người Hoa Kỳ trong công tác này. Ngoài ra Ủy ban cũng chú ý tới tiến trình hỗ trợ các linh mục đã được tuyển chọn trong việc làm giấy tờ, nộp đơn và những thứ phụ thuộc khác tuy xem ra đơn giản, nhưng đòi hỏi nhiều chi tiết rất khúc mắc mà phải làm chính xác thì mới hữu hiệu. Hội Nghị đóng góp thêm các ý kiến về việc mở rộng sự trợ giúp tới các Đại Chủng Viện khác tại Việt Nam sau khi ưu tiên cho Đại Chủng Viện Hà Nội.

LM Arturo Balagat, chủ tịch National Asian and Pacific Catholic Organization (Tổ chức Quốc gia Người Công Giáo Á châu và Thái Bình Dương) tới trình bày về Hội Nghị cho người Á châu và Thái Bình Dương tại Hoa Kỳ sẽ được tổ chức vào ngày 30-6 tới 3-7/2006 tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn và mời các thành viên lãnh đạo Liên đoàn tới tham dự. Đề tài cuộc Hội Nghị là “Harmony in Faith”.

Vào lúc 11 giờ Đức ông Phạm xuân Thắng đưa ra chương trình Ngày Khánh Thành Nguyện Đường Đức Mẹ La Vang tại Vương cung Thánh Đường Vô Nhiễm tại Hoa Thịnh Đốn được tổ chức vào ngày 21.10.2006. Hội nghị đưa ra một số những đóng góp về thành phần nhân sự và nội dung, các vị thượng khách được Liên Đoàn mời, các sinh hoạt phụ thuộc như có nên tổ chức Văn Nghệ và các sinh hoạt khác nữa hay không? Về cuốn Kỷ Yếu kỉ niệm 30 năm Liên Đoàn Công Giáo nên được tiếp tục như thế nào, v.v...

Sau khi dùng cơm trưa, Hội nghị tiếp tục với việc trình bày của đại diện Phong trào giáo dân nhằm khai thông những khúc mắc và khó khăn mà phong trào gặp phải và mong được sự tiếp tay và hỗ trợ của Liên Đoàn. Phần giải đáp những thắc mắc, có vị đặt vấn đề nếu như Phong trào là tổ chức thuộc Hội Đồng Giáo Hoàng đặc trách Giáo dân, vậy có giấy tờ gì chứng minh không? Ông Đỗ như Điện trả lời là không có. Trước câu hỏi, phong trào có phải là một đoàn thể Công giáo tiến hành không? Thì được trả lời đây là một phong trào “tư” và không phải là Công giáo tiến hành. Sau đó có vị đặt ra vấn đề lịch sử hình thành Phong trào gặp ngay những khó khăn từ lúc ban đầu và ông Điện cũng xác nhận là có như vậy, ông cho rằng ngày nay Phong trào còn chịu ảnh hưởng bởi hậu quả của vết xe đó và ông xin được thông cảm và hiểu biết hầu cho sinh hoạt được diễn tiến trong sự cộng tác tích cực.

Tiếp đến đại diện Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam được mời trình bày về “Đại Hội Giới Trẻ Việt Nam 2006 – VYCII” với chủ đề “Dấu Ấn Tình Yêu” sẽ được tổ chức vào 4 ngày đầu tháng 7 tới đây tại đại học Los Angeles UCLA. Anh Nguyễn Chí và ban tổ chức đã có mặt và trình bày một cách rất xác tín về việc tổ chức cũnh như ích lợi của việc tổ chức này. Ban tổ chức đã qui tụ được rất nhiều linh mục tài ba năng động để hướng dẫn giới trẻ và nhiều Đoàn Thể Công Giáo trẻ từ các nơi ghi tên tham dự. Hội Nghị hoàn toàn ủng hộ đường lối và phương án tổ chức cho Đại Hội giới Trẻ 2006. Theo dự án việc tổ chức sẽ tốn kém lên đến mấy trăn ngàn mỹ kim. Liên đoàn đồng ý giúp cho Ban tổ chức một số ngân qũi cho việc tổ chức này.

Phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể trình bày
Một Đoàn thể trẻ Công giáo khác là Phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể được anh Nguyễn ngọc Linh trình bày cho biết đương hướng và sinh hoạt của phong trào. Đây có thể nói là một đoàn thể mạnh nhất với số đoàn viên là 17,000 thanh niên và thiếu nhi Công giáo, với một cơ cấu tổ chức và đường lối sinh hoạt rõ ràng. Trưởng Linh nêu lên ước vọng làm thế nào đế nối kết và có hướng đạo chung, vì ngày nay có Thiếu Nhi Thánh Thể Hoa Kỳ, Thiếu Nhi Thánh Thể Úc châu, Âu châu và ngay tại Việt Nam nữa.

Qua sự trình bày, chính đức cha Mai Thanh Lương đã phát biểu cảm tưởng rằng, mọi người cần phải học nơi các em về cách tổ chức và các sinh hoạt với nhau. Các em tự lập không những về tài chánh mà còn có những sáng kiến rất hợp thời đáp ứng được nhu cầu cho một sinh hoạt lan rộng và hữu hiệu như Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam.

Lúc 3 giờ chiều, ông Bùi Công cho biết về các phương án tiếp tục gây qũi cho Liên Đoàn và cho những sinh hoạt kế tiếp của Liên Đoàn, đặc biệt là cho Qũi Yểm Trợ Giáo Hội Việt Nam. Mọi tham dự viên tích cực đóng góp ý kiến và chung qui mong ước làm thế nào Liên Đoàn Công giáo VN tại Hoa Kỳ và Hội Đồng Giám Mục Việt Nam nên có một sự thống nhất cho các chương trình gây qũi, nhất là cho việc từ thiện xã hội, bác ái và xây cất tại Việt Nam.

Tiếp đến ông nguyễn Quang Vinh, trưởng ban kiểm soát tài chánh của Liên Đoàn đã báo cáo về tài chánh của Liên Đoàn và kèm theo những chứng minh đầu đủ về sự chi thu trong nhiệm kì vừa qua. Hiện tại qũi Liên Đoàn còn trên 400,000 mỹ kim. Hội Nghị cũng nêu ra những hướng dẫn và đề nghị cụ thể để vấn đề tài chánh của Liên Đoàn được cải tiến thêm cho trong sáng trong nhiệm kì này.

Trước những dự án thiết thực mà Liên Đoàn dấn thân trợ giúp, Hội Nghị đồng ý giúp cho Ủy Ban Phụng Tự Hội Đồng Giám Mục Việt Nam một số ngân qũi đề làm việc, giúp cho Đại Hội Giới Trẻ 2006, giúp cho nhu cầu của các Nữ Tu miền Bắc Việt Nam sau khi nghiên cứu về những hoàn cảnh cụ thể, giúp thêm cho nạn nhân bão lụt Katrina tại New Orleans và Biloxi, cho nạn nhân bão lụt Việt nam (với số tiền thu thêm được sau này). Tất cả số tiền cho các mục tiêu trên đây tổng cộng là chừng 130,000 mỹ kim.

Cuối cùng đề tài thành lập Ủy ban chuyên gia Công giáo được đưa ra thảo luận và Hội Nghị đề nghị đây là việc nên làm, nhất là với các nhóm chuyên gia ngành ngề khác nhau, như giới bác sĩ, thương gia, giới văn nghệ sĩ, v.v..., tuy nhiên việc thành lập nên để cho Cộng Đồng Giáo Dân tùy hoàn cảnh nghiên cứu và đề xướng và hoạt động trong sinh hoạt của Cộng Đồng Giáo Dân trong Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ.

Sau cùng vấn đề có nên tu chính Nội Qui của Liên đoàn hay không? Hội Nghị đi đến quyết định vẫn tiếp tục tham luận, tìm hiểu và nghiên cứu, tuy nhiên vẫn nên sinh hoạt theo bản nội qui năm 1991 và đang khi đó điều chỉnh cho hợp với hoàn cảnh cơ cấu sinh hoạn hiện có của Liên Đoàn. Sau một năm nữa se quyết định về việc tu chính Nôị Qui hay không.

Cuộc họp kết thúc trong tinh thần thân ái, vui tươi và thấy được cuộc họp mang lại rất nhiều ý nghĩa và khời sác cho các sinh hoạt trong tường lai.