Trong bầu khí vui tươi của mùa Xuân Bính Tuất, Đức Tổng giám mục Giuse đã đến làm phép nhà máy chế tạo phụ tùng xe ôtô và xe máy LeGroup.
Đây là nhà máy thứ hai của gia đình ông bà Lê Văn Ngạn. Nhà máy thứ nhất mang tên Tân Hòa. Cả hai nhà máy đều do gia đình ông bà và các con điều hành. Nhà máy mới với những thiết bị mới, công nghệ mới với hệ thống sản xuất dây chuyền tự động rất hiệu quả và chất lượng. Với mức đầu tư lớn và đi trước thời đại, nhà máy có hi vọng sẽ tạo được uy tín và sẽ đạt được doanh thu lâu dài. Nhưng điều đáng nói nhất là cung cách điều hành và đối xử với công nhân theo tinh thần Công giáo.
Tại đây, các công nhân đều được nhận để đào tạo từ đầu. Lương bổng sẽ tăng theo tay nghề và năng lực cùng với sản phẩm. Bếp ăn rất hiện đại vệ sinh. Thực đơn có cho hằng tuần với những món ăn thay đổi nhằm cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng đem lại sức khỏe cho cán bộ công nhân viên.
Điểm mới lạ của nhà máy là có những sinh họat tập thể. Những ngày lễ nghỉ và đặc biệt những ngày kỷ niệm của từng công nhân đều được tập thể nhà máy tổ chức chu đáo. Trong những sinh họat tập thể đều đặn, không những công nhân cảm thấy thoải mái như ở nhà mà còn cảm thấy được quan tâm, trân trọng. Tất cả làm cho nhà máy trở thành một gia đình, tinh thần huynh đệ rất cao.
Riêng các công nhân công giáo được tạo điều kiện học giáo lý tại chỗ. Vì đa số công nhân đến từ miền quê. Nếu phải trở về quê để học giáo lý hôn nhân, chuẩn bị hôn phối thì thật bất tiện, mất công ăn việc làm. Nên ban giám đốc nhà máy đã xin mở một lớp giáo lý, do nhà thờ chính tòa chịu trách nhiệm, và trực tiếp có các giáo lý viên đã từng theo học thần học tại các chủng viện phụ trách.
Trong nghi thức làm phép nhà máy, sau khi đọc bài Tin Mừng tường thuật việc Chúa Giêsu viếng thăm gia đình Mácta và Maria, Đức Tổng đã nhắn nhủ mọi người tham dự và đặc biệt ban giám đốc nhà máy về tinh thần Công giáo trong đời sống xã hội và cụ thể trong lãnh vực kinh doanh sản xuất. Tinh thần công giáo phải đi vào mọi lãnh vực của đời sống. Vì thế phải kết hợp hai mặt của đời sống : họat động và cầu nguyện. Họat động phục vụ trong lãnh vực sản xuất là rất tốt
. Không những góp phần vào sự phát triển của đất nước mà còn tạo công ăn việc làm cho người nghèo. Đây chính là sống bác ái một cách mới mẻ. Bác ái là yêu thương giúp đỡ. Có những giúp đỡ khẩn cấp ngắn hạn. Có những giúp đỡ dài hạn. Tạo công ăn việc làm là một giúp đỡ dài hạn. Tạo công ăn việc làm là giúp cần câu chứ không giúp con cá. Có cần câu, người nghèo có thể tự mình câu cá. Có công ăn việc làm, công nhân có thể an tâm tạo cho gia đình cuộc sống ổn định. Đó chính là công việc của Mác ta. Đức Tổng nhắn nhủ nhà máy cần phải theo tình của Maria khi lắng nghe và thực hành Lời Chúa. Lắng nghe Lời Chúa để Lời Chúa hướng dẫn đời sống cả trong kinh doanh sản xuất. Lắng nghe Lời Chúa để được Lời Chúa hướng dẫn trong cách đối xử với công nhân. Qua cung cách sống đạo và điều hành nhà máy thứ nhất Tân Hòa, Đức Tổng hi vọng nhà máy thứ hai LeGroup sẽ tiếp tục trở thành chứng tá của Chúa trước mặt mọi người. Chứng ta về tinh thần yêu mến xây dựng đất nước cụ thể bằng sản xuất. Nhất là chứng tá về tình bác ái của con cái Chúa trong đời sống xã hội.
Sau khi làm phép, chúc lành cho nhà máy, Đức Tổng Giám mục đã đi tham quan nhà máy. Giám đốc Tuấn đã hướng dẫn và giải thích cho Đức Tổng công nghệ dây chuyền sản xuất hiện đại từ bắt đầu cho đến thành phẩm và đóng gói.
Mọi người công giáo đều vui mừng vì thành tựu của nhà máy. Và tự hào vì người công giáo đã đóng góp cụ thể vào việc làm giàu cho đất nước đồng thời làm chứng về tinh thần công giáo trong một xã hội mới của nền kinh tế thị trường.
Đây là nhà máy thứ hai của gia đình ông bà Lê Văn Ngạn. Nhà máy thứ nhất mang tên Tân Hòa. Cả hai nhà máy đều do gia đình ông bà và các con điều hành. Nhà máy mới với những thiết bị mới, công nghệ mới với hệ thống sản xuất dây chuyền tự động rất hiệu quả và chất lượng. Với mức đầu tư lớn và đi trước thời đại, nhà máy có hi vọng sẽ tạo được uy tín và sẽ đạt được doanh thu lâu dài. Nhưng điều đáng nói nhất là cung cách điều hành và đối xử với công nhân theo tinh thần Công giáo.
![]() |
| Đức TGM Hà Nội được chào đón tại nhà máy Le Group |
Điểm mới lạ của nhà máy là có những sinh họat tập thể. Những ngày lễ nghỉ và đặc biệt những ngày kỷ niệm của từng công nhân đều được tập thể nhà máy tổ chức chu đáo. Trong những sinh họat tập thể đều đặn, không những công nhân cảm thấy thoải mái như ở nhà mà còn cảm thấy được quan tâm, trân trọng. Tất cả làm cho nhà máy trở thành một gia đình, tinh thần huynh đệ rất cao.
Riêng các công nhân công giáo được tạo điều kiện học giáo lý tại chỗ. Vì đa số công nhân đến từ miền quê. Nếu phải trở về quê để học giáo lý hôn nhân, chuẩn bị hôn phối thì thật bất tiện, mất công ăn việc làm. Nên ban giám đốc nhà máy đã xin mở một lớp giáo lý, do nhà thờ chính tòa chịu trách nhiệm, và trực tiếp có các giáo lý viên đã từng theo học thần học tại các chủng viện phụ trách.
Trong nghi thức làm phép nhà máy, sau khi đọc bài Tin Mừng tường thuật việc Chúa Giêsu viếng thăm gia đình Mácta và Maria, Đức Tổng đã nhắn nhủ mọi người tham dự và đặc biệt ban giám đốc nhà máy về tinh thần Công giáo trong đời sống xã hội và cụ thể trong lãnh vực kinh doanh sản xuất. Tinh thần công giáo phải đi vào mọi lãnh vực của đời sống. Vì thế phải kết hợp hai mặt của đời sống : họat động và cầu nguyện. Họat động phục vụ trong lãnh vực sản xuất là rất tốt
![]() |
| Đức TGM Hà Nội làm phép nhà máy Le Group |
Sau khi làm phép, chúc lành cho nhà máy, Đức Tổng Giám mục đã đi tham quan nhà máy. Giám đốc Tuấn đã hướng dẫn và giải thích cho Đức Tổng công nghệ dây chuyền sản xuất hiện đại từ bắt đầu cho đến thành phẩm và đóng gói.
Mọi người công giáo đều vui mừng vì thành tựu của nhà máy. Và tự hào vì người công giáo đã đóng góp cụ thể vào việc làm giàu cho đất nước đồng thời làm chứng về tinh thần công giáo trong một xã hội mới của nền kinh tế thị trường.

