HÀ NỘI (UCAN) -- Số đông linh mục được chuyển đổi gần đây tại một số giáo phận miền Bắc cải thiện tình hình mục vụ, và thủ tục chuyển đổi tương đối dễ dàng cho thấy chính sách tôn giáo thông thoáng hơn, theo các lãnh đạo Giáo hội.
Tổng giáo phận Hà Nội và các giáo phận Bùi Chu, Hưng Hóa và Thái Bình đã chuyển đổi một số linh mục của mình hôm tháng hai. Giáo phận Hưng Hóa sẽ đổi một số linh mục nữa vào tháng tư.
Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh của Thanh Hóa phát biểu với UCA News hôm 1-3, ngài vui mừng khi một số giáo phận miền Bắc đã và đang chuyển đổi nhiều linh mục xứ cũng như bổ nhiệm các linh mục mới chịu chức đến các xứ. Ngài nói những chuyển đổi này là “vô cùng quan trọng” vì nó giúp cải thiện bức tranh mục vụ của Giáo hội địa phương.
Đức cha Linh, Chủ tịch Ủy ban Giám mục về Giáo dân của Hội đồng Giám mục Việt Nam, giải thích việc đổi linh mục định kỳ thúc đẩy các vị phát triển cách tiếp cận và hoạt động mục vụ đa dạng phù hợp với giáo xứ mới. Ngài nói thêm các cộng đoàn Công giáo cũng được hưởng các cách tiếp cận mới mẻ và đa dạng vì có cơ hội làm việc với nhiều linh mục khác nhau để phát triển giáo xứ. Ngài cho biết đã đổi 37 linh mục xứ trong tổng số linh mục giáo phận là 55 kể từ khi ngài coi sóc giáo phận năm 2004.
Theo vị giám mục 56 tuổi, việc chuyển đổi linh mục tại các giáo phận miền Bắc cho thấy các lãnh đạo giáo phận đang tranh thủ chính sách tôn giáo cởi mở hơn của Nhà nước để điều chỉnh lại nhân sự Giáo hội theo hoàn cảnh địa phương.
Pháp lệnh Tôn giáo và Tín ngưỡng, có hiệu lực năm 2004, tuyên bố mọi tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật và tài sản tôn giáo được pháp luật bảo hộ. Việc bổ nhiệm, bầu cử, suy cử và phong chức được thực hiện theo hiến chương và điều lệ của tổ chức tôn giáo, và theo quy định của Nhà nước.
Theo Đức cha Linh, thủ tục chuyển đổi linh mục hiện dễ dàng hơn về phía chính quyền nhờ pháp lệnh. Các bản đăng ký chuyển đổi được gởi cho chính quyền địa phương cấp huyện là được giải quyết trong vòng 30 ngày theo như pháp lệnh quy định. Trước đây không có thời gian quy định, do đó mà việc chuyển đổi có thể bị trì hoãn vì mất rất nhiều thời gian chờ chính quyền thông qua.
Ngài nói tiếp, số linh mục ở các giáo phận cũng tăng lên đáng kể trong những năm gần đây, nên có thể chuyển đổi các linh mục đã phục vụ mấy chục năm một chỗ, và bổ nhiệm linh mục đến những giáo xứ vùng sâu xa không có linh mục trong 30 năm, thậm chí 50 năm.
Đức Giám mục Giuse Nguyễn Văn Yến của giáo phận Phát Diệm cho UCA News biết, giáo phận của ngài là giáo phận đầu tiên tại miền Bắc thực hiện chương trình chuyển đổi linh mục định kỳ từ năm 1994. “Chúng tôi đổi từ 5 đến 7 linh mục trong chu kỳ 6 đến 7 năm một lần”.
Đức cha Yến nhận xét việc chuyển đổi định kỳ sẽ mang lại cho Giáo hội miền Bắc một diện mạo phát triển mới. Các giáo xứ có cơ hội phát triển đồng đều như nhau nhờ các linh mục có kinh nghiệm khác nhau như xây dựng nhà thờ mới, củng cố hội đoàn Công giáo, giáo lý và phúc lợi xã hội.
Vị giám mục 63 tuổi lưu ý các linh mục được đổi sẽ hăng hái, nhiệt thành và sáng tạo hơn trong việc xây dựng giáo phận, so với những người ở lại một xứ trong nhiều năm.
Đức Giám mục phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Đệ của giáo phận Bùi Chu phát biểu với UCA News hôm 4-3, giáo phận của ngài đã chuyển đổi 30 linh mục xứ và bổ nhiệm khoảng 20 tân linh mục đến các xứ hồi tháng hai. “Đây là lần chuyển đổi linh mục đông nhất kể từ 1954”, ngài nói.
Trước đây, giáo phận khó chuyển linh mục xứ do thiếu linh mục, Đức cha Đệ nói.
Trong số các tân linh mục của giáo phận, bảy vị tốt nghiệp Đại Chủng viện Thánh Giuse Hà Nội, trong khi 21 “linh mục chui” -- chịu chức mà không có phép của chính quyền -- đã được Nhà nước công nhận sau khi họ hoàn thành khóa học bổ túc hai năm hồi tháng giêng tại Đại Chủng viện Sao Biển Nha Trang.
Linh mục Giuse Nguyễn Đức Dung, 65 tuổi, một trong các linh mục được chuyển đổi ở giáo phận Bùi Chu, cho UCA News biết: “Tôi vui mừng vì việc chuyển đổi này giúp làm vơi bớt gánh nặng mục vụ của tôi”. Vị cựu chánh xứ Liên Phú đã phục vụ ba giáo xứ cùng lúc trong 12 năm trước khi chuyển đến giáo xứ Đại Đồng ở huyện Giao Thủy của tỉnh Nam Định hôm 27-2. Ngài cho biết một số linh mục được đổi lần này đã coi một xứ từ những năm 1960.
Đức Tổng Giám mục Hà Nội Giuse Ngô Quang Kiệt phát biểu với UCA News cuối tháng 12, ngài đã quyết định lần đầu tiên chuyển đổi 27 linh mục trong tổng giáo phận. Việc thuyên chuyển linh mục đã kết thúc ngày 12-2.
Theo một số lãnh đạo Giáo hội, việc chuyển đổi linh mục có thể giúp giáo dân và linh mục tránh được những điều khó xử như bè phái, bất hòa, xung đột và vấn đề tài chính.
Một giáo dân tại giáo phận Thái Bình, xin giấu tên, nói với UCA News giáo xứ của ông có gần 10.000 giáo dân mới đi vào ổn định và đoàn kết hai năm nay kể từ khi một linh mục được đổi đến. Cha xứ cũ phục vụ ở đó hơn chục năm, và giáo dân đã từng tranh cãi với nhau.
Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên của Hải Phòng cho UCA News biết cuối năm nay ngài sẽ chuyển đổi linh mục trong giáo phận.
Theo nguồn tin Giáo hội địa phương, năm nay giáo phận Hưng Hóa đang đổi 25 linh mục, trong đó có những vị coi xứ từ năm 1973.
Theo nguồn tin này, các giáo phận Bùi Chu và Hưng Hóa có số linh mục tăng gần gấp đôi so với 5 năm trước đây. Ở các giáo phận khác, con số linh mục cũng tăng lên đáng kể nhờ các chủng sinh ra trường và được truyền chức linh mục ngay.
Tổng giáo phận Hà Nội và các giáo phận Bùi Chu, Hưng Hóa và Thái Bình đã chuyển đổi một số linh mục của mình hôm tháng hai. Giáo phận Hưng Hóa sẽ đổi một số linh mục nữa vào tháng tư.
Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh của Thanh Hóa phát biểu với UCA News hôm 1-3, ngài vui mừng khi một số giáo phận miền Bắc đã và đang chuyển đổi nhiều linh mục xứ cũng như bổ nhiệm các linh mục mới chịu chức đến các xứ. Ngài nói những chuyển đổi này là “vô cùng quan trọng” vì nó giúp cải thiện bức tranh mục vụ của Giáo hội địa phương.
Đức cha Linh, Chủ tịch Ủy ban Giám mục về Giáo dân của Hội đồng Giám mục Việt Nam, giải thích việc đổi linh mục định kỳ thúc đẩy các vị phát triển cách tiếp cận và hoạt động mục vụ đa dạng phù hợp với giáo xứ mới. Ngài nói thêm các cộng đoàn Công giáo cũng được hưởng các cách tiếp cận mới mẻ và đa dạng vì có cơ hội làm việc với nhiều linh mục khác nhau để phát triển giáo xứ. Ngài cho biết đã đổi 37 linh mục xứ trong tổng số linh mục giáo phận là 55 kể từ khi ngài coi sóc giáo phận năm 2004.
Theo vị giám mục 56 tuổi, việc chuyển đổi linh mục tại các giáo phận miền Bắc cho thấy các lãnh đạo giáo phận đang tranh thủ chính sách tôn giáo cởi mở hơn của Nhà nước để điều chỉnh lại nhân sự Giáo hội theo hoàn cảnh địa phương.
Pháp lệnh Tôn giáo và Tín ngưỡng, có hiệu lực năm 2004, tuyên bố mọi tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật và tài sản tôn giáo được pháp luật bảo hộ. Việc bổ nhiệm, bầu cử, suy cử và phong chức được thực hiện theo hiến chương và điều lệ của tổ chức tôn giáo, và theo quy định của Nhà nước.
Theo Đức cha Linh, thủ tục chuyển đổi linh mục hiện dễ dàng hơn về phía chính quyền nhờ pháp lệnh. Các bản đăng ký chuyển đổi được gởi cho chính quyền địa phương cấp huyện là được giải quyết trong vòng 30 ngày theo như pháp lệnh quy định. Trước đây không có thời gian quy định, do đó mà việc chuyển đổi có thể bị trì hoãn vì mất rất nhiều thời gian chờ chính quyền thông qua.
Ngài nói tiếp, số linh mục ở các giáo phận cũng tăng lên đáng kể trong những năm gần đây, nên có thể chuyển đổi các linh mục đã phục vụ mấy chục năm một chỗ, và bổ nhiệm linh mục đến những giáo xứ vùng sâu xa không có linh mục trong 30 năm, thậm chí 50 năm.
Đức Giám mục Giuse Nguyễn Văn Yến của giáo phận Phát Diệm cho UCA News biết, giáo phận của ngài là giáo phận đầu tiên tại miền Bắc thực hiện chương trình chuyển đổi linh mục định kỳ từ năm 1994. “Chúng tôi đổi từ 5 đến 7 linh mục trong chu kỳ 6 đến 7 năm một lần”.
Đức cha Yến nhận xét việc chuyển đổi định kỳ sẽ mang lại cho Giáo hội miền Bắc một diện mạo phát triển mới. Các giáo xứ có cơ hội phát triển đồng đều như nhau nhờ các linh mục có kinh nghiệm khác nhau như xây dựng nhà thờ mới, củng cố hội đoàn Công giáo, giáo lý và phúc lợi xã hội.
Vị giám mục 63 tuổi lưu ý các linh mục được đổi sẽ hăng hái, nhiệt thành và sáng tạo hơn trong việc xây dựng giáo phận, so với những người ở lại một xứ trong nhiều năm.
Đức Giám mục phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Đệ của giáo phận Bùi Chu phát biểu với UCA News hôm 4-3, giáo phận của ngài đã chuyển đổi 30 linh mục xứ và bổ nhiệm khoảng 20 tân linh mục đến các xứ hồi tháng hai. “Đây là lần chuyển đổi linh mục đông nhất kể từ 1954”, ngài nói.
Trước đây, giáo phận khó chuyển linh mục xứ do thiếu linh mục, Đức cha Đệ nói.
Trong số các tân linh mục của giáo phận, bảy vị tốt nghiệp Đại Chủng viện Thánh Giuse Hà Nội, trong khi 21 “linh mục chui” -- chịu chức mà không có phép của chính quyền -- đã được Nhà nước công nhận sau khi họ hoàn thành khóa học bổ túc hai năm hồi tháng giêng tại Đại Chủng viện Sao Biển Nha Trang.
Linh mục Giuse Nguyễn Đức Dung, 65 tuổi, một trong các linh mục được chuyển đổi ở giáo phận Bùi Chu, cho UCA News biết: “Tôi vui mừng vì việc chuyển đổi này giúp làm vơi bớt gánh nặng mục vụ của tôi”. Vị cựu chánh xứ Liên Phú đã phục vụ ba giáo xứ cùng lúc trong 12 năm trước khi chuyển đến giáo xứ Đại Đồng ở huyện Giao Thủy của tỉnh Nam Định hôm 27-2. Ngài cho biết một số linh mục được đổi lần này đã coi một xứ từ những năm 1960.
Đức Tổng Giám mục Hà Nội Giuse Ngô Quang Kiệt phát biểu với UCA News cuối tháng 12, ngài đã quyết định lần đầu tiên chuyển đổi 27 linh mục trong tổng giáo phận. Việc thuyên chuyển linh mục đã kết thúc ngày 12-2.
Theo một số lãnh đạo Giáo hội, việc chuyển đổi linh mục có thể giúp giáo dân và linh mục tránh được những điều khó xử như bè phái, bất hòa, xung đột và vấn đề tài chính.
Một giáo dân tại giáo phận Thái Bình, xin giấu tên, nói với UCA News giáo xứ của ông có gần 10.000 giáo dân mới đi vào ổn định và đoàn kết hai năm nay kể từ khi một linh mục được đổi đến. Cha xứ cũ phục vụ ở đó hơn chục năm, và giáo dân đã từng tranh cãi với nhau.
Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên của Hải Phòng cho UCA News biết cuối năm nay ngài sẽ chuyển đổi linh mục trong giáo phận.
Theo nguồn tin Giáo hội địa phương, năm nay giáo phận Hưng Hóa đang đổi 25 linh mục, trong đó có những vị coi xứ từ năm 1973.
Theo nguồn tin này, các giáo phận Bùi Chu và Hưng Hóa có số linh mục tăng gần gấp đôi so với 5 năm trước đây. Ở các giáo phận khác, con số linh mục cũng tăng lên đáng kể nhờ các chủng sinh ra trường và được truyền chức linh mục ngay.