Hình ảnh Đại Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Tây Úc (Xin nhấn vào đây)

Sáng ngày 17/11/2002, Đức Tổng Giám Mục Barry James Hickey, Tổng Giám Mục tổng giáo phận Perth, Australia đã chủ tế thánh lễ mừng kính các vị tử đạo Việt Nam. Cùng đồng tế với ngài, có các linh mục Việt Nam đang làm mục vụ tại Tây Úc hoặc đang ghé thăm Tây Úc.

Đại lễ các thánh tử đạo Việt Nam là một biến cố quan trọng trong đời sống người Công Giáo Việt Nam nơi xứ lạ quê người. Đó là dịp để nhớ về quê cha đất tổ, cầu nguyện cho Giáo Hội tại quê nhà và nhất là kính nhớ đến truyền thống tử đạo anh hùng của cha ông, những người đã lấy máu đào minh chứng cho đức tin sắt son và lòng trung thành tuyệt đối với Thiên Chúa và Giáo Hội. Đông đảo anh chị em Việt Nam đang sống tại Perth, thủ phủ của Tây Úc, và các vùng lân cận đã đến tham dự thánh lễ.

Trong bài giảng thánh lễ, Đức Tổng Giám Mục đã trình bày ba điểm chính: Truyền thống tử đạo anh hùng của các vị tử đạo Việt Nam, truyền thống giữ đạo của người Việt Nam Công Giáo tại Tây Úc và những thách đố hiện nay mà người Công Giáo Việt Nam phải đương đầu trong một xã hội tục hóa.

Theo Đức Tổng Giám Mục, trong triều đại Giáo Hoàng của mình Đức Thánh Cha đã tôn phong một con số lớn lao các vị tử đạo. Đặc biệt, rất nhiều vị là các vị tử đạo trong thế kỷ 20 vừa qua nơi các nước phải sống dưới chế độ cộng sản như tại Ba Lan, Ukraine. Điều đó, chứng minh rằng Giáo Hội từ thuở sơ khai cho đến mãi ngày nay vẫn luôn luôn bị bách hại. Con số đông đảo các vị tử đạo Việt Nam đã được tuyên phong và còn nhiều hơn nữa những vị chưa được biết đến là câu trả lời bất khuất và anh hùng của người Công Giáo Việt Nam khi đối diện với những bách hại tàn bạo này. Truyền thống vinh quang này cần được giữ gìn cách trân trọng và phổ biến rộng rãi nơi thế hệ trẻ.

Đức Tổng Giám Mục cho biết ngài đã đặc biệt lưu tâm đến những người Công Giáo Việt Nam ngay từ khi những thuyền nhân đầu tiên đến đây sinh sống. Ngài đã gặp gỡ những người lúc đó đa số còn rất trẻ. Ngày nay cộng đoàn thật lớn lao với đủ mọi lứa tuổi. Ngài vui mừng thấy có đông đảo người già, những người luôn mang đến cho ngài một ấn tượng mạnh mẽ về lòng đạo đức của họ. Sự hiện diện của họ làm cho tổng giáo phận yên tâm vì biết chắc họ luôn giáo dục con cái trong gia đình truyền thống tốt đẹp của các vị tử đạo Việt Nam. Điều đó thể hiện rõ rệt nơi con số ơn gọi lớn lao đến từ các gia đình Việt Nam. Những người trung niên trong cộng đoàn đã có những đóng góp lớn lao trong các hoạt động của tổng giáo phận. Sự tích cực của họ thể hiện rõ nơi sự hiện diện đông đảo và tích cực trong thánh lễ hôm nay. Đức Tổng Giám Mục bày tỏ sự hài lòng của ngài trước con số đông đảo các linh mục đã được thụ phong tại Tây Úc, trước con số những phó tế và các chủng sinh đang theo học tại các chủng viện. Ngài nhận xét rằng, trừ phi có một lòng yêu mến Chúa và Giáo Hội mãnh liệt, rất khó mà chọn con đường tu trì trong xã hội Tây Phương ngày nay. Đức Tổng Giám Mục bày tỏ hy vọng tràn trề nơi giới cao niên và trung niên sẽ giáo dục thế hệ trẻ theo truyền thống tốt đẹp của các vị tử đạo Việt Nam.

Đức Tổng Giám Mục nhận định rằng ngày nay tuy chúng ta không phải chịu tử đạo như các vị tiền nhân, nhưng sống ngược lại với trào lưu tục hóa đang diễn ra trong xã hội Tây Phương này cũng là một thách đố lớn lao. Sự xa hoa nơi xã hội Úc dễ làm con người tin rằng họ đã quá đầy đủ và không cần đến Thiên Chúa nữa. Rất nhiều người chỉ đến nhà thờ trong các dịp lễ lớn hay khi họ không còn biết làm gì với thời gian trống trải. Mặt khác, khuynh hướng chối bỏ sự hiện diện của Thiên Chúa nơi đời sống công cộng, trong các định chế của hiện pháp, các luật lệ của xã hội dân sự, tránh nhắc đến Thiên Chúa nơi công cộng ... ngày một tỏ tường. Nhiều người cố lèo lái dư luận để tách Thiên Chúa ra khỏi những lựa chọn trong hành động và cho rằng đức tin chỉ là những điều riêng tư, cá nhân. Đức Tổng Giám Mục khuyên cộng đoàn Công Giáo Việt Nam ý thức về các khuynh hướng này và giáo dục cho thế hệ trẻ để họ vượt qua được những trào lưu xa rời Thiên Chúa trong đời sống. Người Công Giáo phải luôn luôn coi Chúa là trung tâm đời sống của mình và đường lối Ngài là ngọn đèn soi sáng cho các quyết định họ phải đưa ra.

Cuối cùng, Đức Tổng Giám Mục cám ơn cộng đoàn đã cho ngài được hiện diện giữa đông đảo anh chị em. Sự hiện diện đông đảo của anh chị em đã làm ngài rất xúc động.

Dịp này Đức Tổng Giám Mục cũng cho biết trước con số gia tăng đông đảo anh chị em Công Giáo Việt Nam tại Tây Úc, ngài đã quyết định bổ nhiệm cha Gioan Baotixita Nguyễn Quyết Chiến làm cha phụ tá cho Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam. Quyết định này có hiệu lực từ 31/01/2003. Như vậy, đây là lần đầu tiên Cộng Đoàn Việt Nam có đến hai linh mục thường xuyên chăm lo mục vụ cho người Việt Nam. Liên quan đến việc bổ nhiệm và thuyên chuyển trong năm tới, một linh mục Việt Nam cũng sẽ được bổ nhiệm làm cha xứ trong vùng Bayswater, một quận lớn tại thủ phủ Perth. Đồng thời, ngày 13/12/2002 tới đây thầy phó tế Giuse Vương Bá Đạt sẽ được Đức Tổng Giám Mục Barry James Hickey phong chức linh mục tại Vương Cung Thánh Đường St. Mary.

VietCatholic xin hân hoan chúc mừng cha Gioan Baotixita Nguyễn Quyết Chiến, linh mục nhạc sĩ Phêrô Nguyễn Mộng Huỳnh và thầy Giuse Vương Bá Đạt.

Trên toàn nước Úc, số linh mục Việt Nam đã gia tăng rất đáng kể trong thời gian qua. Hiện nay, rất nhiều vị được bổ nhiệm làm chánh xứ các họ đạo Úc. Một tin vui khác là trong tháng qua, linh mục Anthony Nguyễn Hữu Quảng, SDB, chủ nhiệm báo Dân Chúa Úc Châu cũng vừa được bổ nhiệm làm bề trên giám đốc Trung Tâm Trẻ và Cư Xá Sinh Viên Brunswick, Victoria. Với tỷ lệ linh mục Việt Nam trong hàng giáo sĩ tại Úc Châu đang tăng nhanh và giữ nhiều chức vụ quan trọng, trong thời gian ngắn tới đây, Úc Châu có nhiều khả năng sẽ có một Giám Mục Việt Nam.