Báo Cáo Tình Hình Hoạt Động Của Sinh Viên Công Giáo Tổng Giiáo phận Hà Nội
Trọng Kính Đức Tổng Giám Mục Giuse,
Kính thưa cha tổng đại diện Kính Thưa Quý Cha
Chúng con là những anh chị em Sinh Viên Công Giáo, của các giáo phận thuộc Tổng Giáo Phận Hà Nội, đang sinh hoạt và học tập tại thủ đô Hà Nội. Chúng con xin gửi Đức Tổng báo cáo về tình hình hoạt động của hội.
I: Thực trạng của sinh viên công giáo hiện nay.
Mỗi bạn trẻ khi bước vào trường Đại Học là bước sang một cuộc sống mới. Đó là cuộc sống hoàn toàn tự do, tự túc và tự giác nên không trách khỏi được những băn khoăn những lo lắng.
Hơn nữa mỗi sinh viên xuất thân từ các gia đình nông thôn, do đó trong các bạn trẻ phải đi làm thêm để có tiền phục vụ cho việc sinh hoạt, học tập và đi lại. Điều này thật ở thành phố không dễ dàng gì? Trong bối cảnh ấy không thiếu những cảnh “vấp ngã” có những bạn do hoàn cảnh đưa đẩy chạy theo lối sống buông thả thậm chí còn chối bỏ Đức Tin…Tất cả những thách thức trên đang tác động mạnh mẽ đến đời sống của sinh viên, hơn nữa lại đang tác động chính đến đời sống của sinh viên công giáo. Vậy làm thế nào để mời Sinh Viên Công Giáo vẫn giữ được đời sống Đức Tin Kitô giáo của mình mà vẫn chu toàn được công việc học tập, nghiên cứu và làm thế nào để mỗi sinh viên luôn ý thức mình đang sống trong môi trường chứng tá cho Chúa giữa trần gian. Đây thực sự là một câu hỏi lớn không chỉ cho chính bản thân mỗi sinh viên mà còn cho cả gia đình, cho những người có trách nhiệm.
Vì vậy chúng ta cần có được sự quan tâm của gia đình, của Đức Cha, của cha linh hướng để mỗi sinh viên chúng con nêu cao tinh thần sống tốt đời đẹp đạo.
II: Mục đích thành lập.
Đứng trước những thực trạng trên. Hội sinh viên công giáo Tổng Giáo Phận Hà Nội đã được thành lập vào tháng 12 năm 1977 dưới sự hướng dẫn của Đức Hồng Y Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng, sự linh hướng trực tiếp của cha Giuse Vũ Minh Hoàng, cha cố Giuse Lê Đức Sinh. Thời kỳ đầu tuy gặp khó khăn nhưng hội hoạt động rất hiệu quả thu hút được nhiều bạn sinh viên tôn giáo bạn. Tất cả mọi hoạt động đều hướng tới cho các bạn có một sân chơi và hoàn thiện chính mình. Trải qua thời gian vì những lý do chủ quan cũng như khách quan những hoạt động của Sinh Viên Công Giáo có phần lắng xuống hiện nay không còn có được như trước nữa.
III: Những hoạt động hiện nay của sinh viên công giáo thuộc Tổng Giáo Phận Hà Nội.
Hiện nay chúng con đang được sự hướng dẫn của cha đặc trách giới trẻ Tổng Giáo Phận Hà Nội với sự giúp đỡ của hai sơ dòng Mến Thánh Giá. Vì vậy chúng con duy trì được những hoạt động sau.
Duy trì được thánh lễ đầu tháng dành cho sinh viên (Tại giáo xứ Thái Hà)
Tổ chức chương trình tiếp sức mùa thi 2004, tiếp sức mùa thi 2005 nhằm giúp cho hàng ngàn em thí sinh từ các miền quê lên Thành Phố thi Đại Học tại Hà Nội (trong đó có nhiều em là tôn giáo bạn)
Tổ chức giải bóng đá truyền thống sinh viên, mừng Chúa Phục Sinh 2004, 2005. Nhằm mục đích nêu cao tinh thần thể thao, tinh thần giao lưu, đoàn kết giữa các nhóm sinh viên.
Tham gia các chương trình của ban Mục Vụ Giới Trẻ. Như Đại Hội Giới Trẻ Tổng Giáo Phận Hà Nội ngày 12/13/08/04 như giúp đỡ các giáo họ, giáo xứ nghèo, ủng hộ nạn động đất sóng thần.
Tổ chức ngày lễ truyền thống hằng năm cho sinh viên vào đầu tháng 12 (Năm 2004 đã quy tụ được hàng ngàn các bạn trẻ sinh viên)
IV: Những mặt còn hạn chế.
Chưa liên kết chặt chẽ với các nhóm sinh viên
Mọi hoạt động của các nhóm chưa tham gia nhiệt tình.
V: Nguyện vọng của anh chị em sinh viên chúng con.
Chúng con rất mong Đức Cha tạo mọi điều kiện giúp đỡ cho chúng con. Xin cha linh hướng trực tiếp cho hội sinh viên, để bớt đi những phần lo lắng vất vả của cha đặc trách Giáo Phận vì chúng con thấy cha đặc trách của chúng con qúa vất vả nhiều việc.
Sau cùng chúng con xin kính chúc Đức Cha, cha tổng đại diện, quý cha luôn mạnh khoẻ và bình an.
Chúng con có những bó hoa tươi thăm kính dâng lên Đức Tổng, quý cha, xin cha nhận cho.
Trọng Kính Đức Tổng Giám Mục Giuse,
Kính thưa cha tổng đại diện Kính Thưa Quý Cha
Chúng con là những anh chị em Sinh Viên Công Giáo, của các giáo phận thuộc Tổng Giáo Phận Hà Nội, đang sinh hoạt và học tập tại thủ đô Hà Nội. Chúng con xin gửi Đức Tổng báo cáo về tình hình hoạt động của hội.
I: Thực trạng của sinh viên công giáo hiện nay.
![]() |
| Hai bạn trẻ sinh viên Công Giáo Hà Nội |
Hơn nữa mỗi sinh viên xuất thân từ các gia đình nông thôn, do đó trong các bạn trẻ phải đi làm thêm để có tiền phục vụ cho việc sinh hoạt, học tập và đi lại. Điều này thật ở thành phố không dễ dàng gì? Trong bối cảnh ấy không thiếu những cảnh “vấp ngã” có những bạn do hoàn cảnh đưa đẩy chạy theo lối sống buông thả thậm chí còn chối bỏ Đức Tin…Tất cả những thách thức trên đang tác động mạnh mẽ đến đời sống của sinh viên, hơn nữa lại đang tác động chính đến đời sống của sinh viên công giáo. Vậy làm thế nào để mời Sinh Viên Công Giáo vẫn giữ được đời sống Đức Tin Kitô giáo của mình mà vẫn chu toàn được công việc học tập, nghiên cứu và làm thế nào để mỗi sinh viên luôn ý thức mình đang sống trong môi trường chứng tá cho Chúa giữa trần gian. Đây thực sự là một câu hỏi lớn không chỉ cho chính bản thân mỗi sinh viên mà còn cho cả gia đình, cho những người có trách nhiệm.
Vì vậy chúng ta cần có được sự quan tâm của gia đình, của Đức Cha, của cha linh hướng để mỗi sinh viên chúng con nêu cao tinh thần sống tốt đời đẹp đạo.
II: Mục đích thành lập.
![]() |
| Linh mục tuyên úy sinh viên Công Giáo Hà Nội |
III: Những hoạt động hiện nay của sinh viên công giáo thuộc Tổng Giáo Phận Hà Nội.
Hiện nay chúng con đang được sự hướng dẫn của cha đặc trách giới trẻ Tổng Giáo Phận Hà Nội với sự giúp đỡ của hai sơ dòng Mến Thánh Giá. Vì vậy chúng con duy trì được những hoạt động sau.
Duy trì được thánh lễ đầu tháng dành cho sinh viên (Tại giáo xứ Thái Hà)
![]() |
| Một buổi sinh hoat của SVCG Hà Nội |
Tổ chức giải bóng đá truyền thống sinh viên, mừng Chúa Phục Sinh 2004, 2005. Nhằm mục đích nêu cao tinh thần thể thao, tinh thần giao lưu, đoàn kết giữa các nhóm sinh viên.
Tham gia các chương trình của ban Mục Vụ Giới Trẻ. Như Đại Hội Giới Trẻ Tổng Giáo Phận Hà Nội ngày 12/13/08/04 như giúp đỡ các giáo họ, giáo xứ nghèo, ủng hộ nạn động đất sóng thần.
Tổ chức ngày lễ truyền thống hằng năm cho sinh viên vào đầu tháng 12 (Năm 2004 đã quy tụ được hàng ngàn các bạn trẻ sinh viên)
IV: Những mặt còn hạn chế.
Chưa liên kết chặt chẽ với các nhóm sinh viên
Mọi hoạt động của các nhóm chưa tham gia nhiệt tình.
V: Nguyện vọng của anh chị em sinh viên chúng con.
Chúng con rất mong Đức Cha tạo mọi điều kiện giúp đỡ cho chúng con. Xin cha linh hướng trực tiếp cho hội sinh viên, để bớt đi những phần lo lắng vất vả của cha đặc trách Giáo Phận vì chúng con thấy cha đặc trách của chúng con qúa vất vả nhiều việc.
Sau cùng chúng con xin kính chúc Đức Cha, cha tổng đại diện, quý cha luôn mạnh khoẻ và bình an.
Chúng con có những bó hoa tươi thăm kính dâng lên Đức Tổng, quý cha, xin cha nhận cho.


