SẴN SÀNG CHO BIẾN CỐ TRỌNG ĐẠI
Theo chương trình dự trù, Đức Hồng Y Crescenzio Sepe và phái đoàn tháp tùng sẽ đến sân bay Nội Bài, Hà Nội lúc 9 giờ 35 phút sáng mai, 28.11.2005. Và tính đến chiều nay, 27.11.2005, tại Hà Nội, các công việc chuẩn bị để chào đón phái đòan Tòa Thánh do Đức Hồng Y Crescenzio Sepe dẫn đầu đã cơ bản hòan tất. Tiểu ban trang trí đã trải những tấm thảm cuối cùng trên lễ đài. Các tuyến phố xung quanh quảng trường Nhà thờ Chính tòa được trang trí rất nhiều băng rôn, cờ hiệu rực rỡ với biểu tượng của Lễ truyền chức linh mục sắp tới. Điểm nổi bật trong chuyến viếng thăm này là Đức Hồng Y sẽ chủ sự Thánh lễ truyền chức cho 57 Thày Phó tế thuộc tám Giáo phận Miền Bắc Việt nam tại quảng trường Nhà thờ Chính tòa Hà Nội và chính thức công bố thành lập Giáo phận Bà Rịa - Giáo phận thứ 26 của Giáo hội Công giáo Việt Nam. Đức Hồng Y cũng sẽ dâng Thánh lễ và có buổi nói chuyện với các chủng sinh Đại Chủng viện Thánh Giuse Hà Nội vào sáng ngày 30.11.2005.
Trong dịp này, Đại Chủng viện đã tiến hành sơn sửa nhiều hạng mục công trình và trang bị nhiều bàn ghế, dụng cụ mới phục vụ cho công việc giảng dạy. Đặc biệt, tòan bộ Phòng Hội mới đã được thày kiến trúc sư Phaolô Nguyễn Huy Trình tự thiết kế và trực tiếp chỉ đạo thi công. Nhiều rạp dã chiến đã được dựng lên trên sân Đại Chủng viện để làm phòng ăn cho một số lượng khách rất lớn cùng các thân nhân, ân nhân của các Thày Phó tế tiến chức. Tưởng cũng nên biết rằng: giáo dân Việt Nam, nhất là giáo dân Miền Bắc luôn có sự kính trọng quí mến đặc biệt với hàng giáo sĩ. Mỗi Thánh lễ truyền chức linh mục luôn là dịp để đông đảo giáo dân tới tham dự lễ và chia sẻ niềm vui với các tân chức.
Trong bức thư chung gửi cộng đoàn dân Chúa trong Tổng Giáo phận Hà Nội ngày 25.11.2005 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt đã coi chuyến viếng thăm của Đức Hồng Y Crescenzio Sepe là một "biến cố trọng đại". Đức Hồng Y đến thăm sẽ đem lại cho Giáo hội Việt Nam niềm vui của hiệp thông, yêu thương và truyền giáo. Đức Tổng Giám mục đã sánh ví chuyến đi của Đức Hồng Y là hình ảnh chuyến đi của Ngôi hai Thiên Chúa xuống thế làm người, và là lời mời gọi mọi người sống mầu nhiệm nhập thể bằng những hành động cụ thể trong tinh thần hiệp thông, yêu thương và truyền giáo. Muốn được như thế, mọi người cần lấy Lời Chúa làm đèn soi cho các lời nói, việc làm của mình để có thể mang lại hạnh phúc, niềm vui và bình an đích thật cho tha nhân.
Mùa vọng đã về, năm phụng vụ mới bắt đầu. Một Mùa vọng khởi đầu bằng sự kiện truyền chức linh mục cho 57 Thày Phó tế - sự kiện này làm cho chúng ta vui mừng và hi vọng vào một Giáo hội Việt Nam có thêm nhiều mục tử nhân lành. Chúng ta có quyền hi vọng những thợ gặt lành nghề này sẽ góp phần làm cho cánh đồng truyền giáo Việt Nam một mùa bội thu nhiều hoa trái. Chắc chắn rằng: Mùa vọng và Giáng Sinh năm nay sẽ có thêm nhiều Thánh lễ và mọi tín hữu sẽ cảm nghiệm rõ nét hơn về Mầu nhiệm Nhập thể - Mầu nhiệm Thiên-Chúa-ở-giữa-chúng-ta.
Theo chương trình dự trù, Đức Hồng Y Crescenzio Sepe và phái đoàn tháp tùng sẽ đến sân bay Nội Bài, Hà Nội lúc 9 giờ 35 phút sáng mai, 28.11.2005. Và tính đến chiều nay, 27.11.2005, tại Hà Nội, các công việc chuẩn bị để chào đón phái đòan Tòa Thánh do Đức Hồng Y Crescenzio Sepe dẫn đầu đã cơ bản hòan tất. Tiểu ban trang trí đã trải những tấm thảm cuối cùng trên lễ đài. Các tuyến phố xung quanh quảng trường Nhà thờ Chính tòa được trang trí rất nhiều băng rôn, cờ hiệu rực rỡ với biểu tượng của Lễ truyền chức linh mục sắp tới. Điểm nổi bật trong chuyến viếng thăm này là Đức Hồng Y sẽ chủ sự Thánh lễ truyền chức cho 57 Thày Phó tế thuộc tám Giáo phận Miền Bắc Việt nam tại quảng trường Nhà thờ Chính tòa Hà Nội và chính thức công bố thành lập Giáo phận Bà Rịa - Giáo phận thứ 26 của Giáo hội Công giáo Việt Nam. Đức Hồng Y cũng sẽ dâng Thánh lễ và có buổi nói chuyện với các chủng sinh Đại Chủng viện Thánh Giuse Hà Nội vào sáng ngày 30.11.2005.
Trong dịp này, Đại Chủng viện đã tiến hành sơn sửa nhiều hạng mục công trình và trang bị nhiều bàn ghế, dụng cụ mới phục vụ cho công việc giảng dạy. Đặc biệt, tòan bộ Phòng Hội mới đã được thày kiến trúc sư Phaolô Nguyễn Huy Trình tự thiết kế và trực tiếp chỉ đạo thi công. Nhiều rạp dã chiến đã được dựng lên trên sân Đại Chủng viện để làm phòng ăn cho một số lượng khách rất lớn cùng các thân nhân, ân nhân của các Thày Phó tế tiến chức. Tưởng cũng nên biết rằng: giáo dân Việt Nam, nhất là giáo dân Miền Bắc luôn có sự kính trọng quí mến đặc biệt với hàng giáo sĩ. Mỗi Thánh lễ truyền chức linh mục luôn là dịp để đông đảo giáo dân tới tham dự lễ và chia sẻ niềm vui với các tân chức.
Trong bức thư chung gửi cộng đoàn dân Chúa trong Tổng Giáo phận Hà Nội ngày 25.11.2005 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt đã coi chuyến viếng thăm của Đức Hồng Y Crescenzio Sepe là một "biến cố trọng đại". Đức Hồng Y đến thăm sẽ đem lại cho Giáo hội Việt Nam niềm vui của hiệp thông, yêu thương và truyền giáo. Đức Tổng Giám mục đã sánh ví chuyến đi của Đức Hồng Y là hình ảnh chuyến đi của Ngôi hai Thiên Chúa xuống thế làm người, và là lời mời gọi mọi người sống mầu nhiệm nhập thể bằng những hành động cụ thể trong tinh thần hiệp thông, yêu thương và truyền giáo. Muốn được như thế, mọi người cần lấy Lời Chúa làm đèn soi cho các lời nói, việc làm của mình để có thể mang lại hạnh phúc, niềm vui và bình an đích thật cho tha nhân.
Mùa vọng đã về, năm phụng vụ mới bắt đầu. Một Mùa vọng khởi đầu bằng sự kiện truyền chức linh mục cho 57 Thày Phó tế - sự kiện này làm cho chúng ta vui mừng và hi vọng vào một Giáo hội Việt Nam có thêm nhiều mục tử nhân lành. Chúng ta có quyền hi vọng những thợ gặt lành nghề này sẽ góp phần làm cho cánh đồng truyền giáo Việt Nam một mùa bội thu nhiều hoa trái. Chắc chắn rằng: Mùa vọng và Giáng Sinh năm nay sẽ có thêm nhiều Thánh lễ và mọi tín hữu sẽ cảm nghiệm rõ nét hơn về Mầu nhiệm Nhập thể - Mầu nhiệm Thiên-Chúa-ở-giữa-chúng-ta.