UỶ BAN BÁC ÁI XÃ HỘI
72/12 Trần Quốc Toản. P.8, Q.3, TP.HCM
Email: ubbaxh_vn@hcm.vnn.vn
ĐT: 08.8208716
VT. số 40/05/VT/UB BAXH
TP. HCM., ngày 1.11-2005
Kính gửi:
Quý Hồng y
Quý Đức cha
Quý cha phụ trách Uỷ ban Bác ái Xã hội giáo phận
Quý cha chánh xứ
Quý vị Hội đồng Mục vụ giáo xứ
Kính thưa: Quý Hồng y, Quý Đức cha, Quý cha và Quý vị.
Chiều ngày 31.10.2005, Uỷ ban Bác ái Xã hội (UB BAXH) thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam (HĐGM VN) đã họp dưới sự chủ trì của Đức cha Chủ tịch Phaolô Nguyễn Thanh Hoan để tổng kết công tác cứu trợ nạn nhân lũ lụt trong thời gian vừa qua. Chúng con xin gửi đến tất cả Quý vị một số thông tin tóm lược như sau:
1. Tổng kết sổ vàng cứu trợ
Tính đến ngày 31-10-2005, UBBAXH đã nhận được:
- 213.255.000 ĐVN,
- 38.905 USD,
- 6.853 Euro,
- 2.000 Canada,
- 252 bao quần áo,
- 174 thùng mì,
- 60 kg mì và một số vật dụng như: tập vở, cặp, gạo, muối…
Chúng con đã chuyển đến các nơi bị bão lụt số quần áo, lương thực, vật dụng:
Ngày 23.10.2005: Giáo phận Vinh khoảng 60 bao quần áo.
Ngày 28.10.2005: Giáo phận Thanh Hoá 150 bao quần áo, 138 thùng mì, 300 kg gạo. Chúng con đã dự trù số quần áo cho Giáo phận Hải Phòng, và một số giáo phận bị lũ lụt ở Miền Trung.
2. Các dự án cứu trợ khẩn cấp, phục hồi, phát triển.
Chúng con đã nhận được các dự án từ giáo phận Thanh Hoá (12 dự án, tổng giá trị: 1.823.410.000 ĐVN.) Hải Phòng (2 dự án, tổng giá trị: 313.200.000 ĐVN.).
UB BAXH đang chờ các giáo phận khác như Bùi Chu, Phát Diệm, Vinh cũng như một vài giáo phận bị lũ lụt ở Miền Trung và Miền Nam để tổng kết trong dự án chung của UB BAXH cho các tổ chức trong nước và ngoài nước tài trợ cho các dự án từ các giáo phận.
Chúng con biết rằng nhiều giáo phận chưa có dự án một phần vì toà Giám mục chưa có người phụ trách công tác xã hội và chưa biết cách làm các dự án. Vì thế, chúng con xin gửi một bản lượng định để Quý Đức cha có thể điền theo mẫu sau đây và gửi về cho chúng con. Chậm nhất là ngày 10-11-2005. Sau thời gian này giáo phận nào không có dự án gửi về sẽ không được xét duyệt trong việc phân phối Quỹ Cứu trợ nạn nhân của HĐGM VN.
Dự án càng làm kỹ và chi tiết để nêu tính khả thi càng dễ được các tổ chức quốc tế chấp nhận. Chúng con đã liên lạc và làm việc trực tiếp với tổ chức Secours Catholique và Caritas France, Caritas Germany và từ các tổ chức này các dự án của quý giáo phận sẽ được tài trợ một phần hay toàn phần.
Trong phần cứu trợ khẩn cấp, ngoài số gạo cần giúp đỡ cho các người thiệt hại, các tổ chức Quốc tế có đề nghị số bột dinh dưỡng cho trẻ em và các lương khô. Chắc chắn UB BAXH và các tổ chức Quốc tế không thể làm thay chính quyền để cứu giúp tất cả các nạn nhân bão lụt, nên chúng con xin Quý Đức cha nhờ các nhân viên xã hội trong Hội đồng Mục vụ Giáo xứ hoặc chính quyền địa phương lập ra danh sách những người nghèo khổ cần cứu giúp hơn cả. Chính Hội đồng Mục vụ Giáo xứ dưới sự chỉ đạo của linh mục quản xứ hợp tác với các nhân viên xã hội này để thực hiện dự án và báo cáo lại cho UB BAXH thuộc HĐGM VN.
Trong phần cứu trợ phục hồi có thể lên danh sách các nhà ở, giếng nước của những người nghèo khổ trên hoặc nhà trẻ, trạm xá, trường học của các vùng rất nghèo bị đổ nát hay hư hại vì bão tố lụt lội để có thể được giúp đỡ một phần hay toàn phần. Việc sửa chữa lại những hệ thống đê điều với kinh phí lớn, chúng con nghĩ, thuộc về trách nhiệm của nhà nước và các tổ chức BAXH cũng chưa thể trợ cấp được.
Trong phần cứu trợ phát triển, có thể lấy danh sách các hộ nghèo khổ cần những phương tiện sản xuất nhỏ như: cày, cuốc, hạt giống, lưới, thuyền nhỏ, heo, bò, vốn buôn nhỏ (khoảng 2 triệu đồng). Các địa phương nghèo có thể xin thêm phân bón, dự án rửa mặn bằng vôi, học bổng để đào tạo nghề cho người địa phương, người di dân. Chúng con đã tiếp xúc với linh mục Vinh sơn Vũ Ngọc Đồng, SDB, tổ chức Hợp Tác Trẻ, và một số trường đại học, Trung tâm dạy nghề để lên các dự án mở Trung tâm dạy nghề tại một vài giáo phận như Thanh Hoá, Xuân Lộc, Vĩnh Long. Các tổ chức nước ngoài sẵn sàng giúp học bổng để đào tạo nghề nghiệp cho người dân địa phương cũng như người di dân.
Trong tình hình hiện nay UB BAXH chúng con chưa làm được gì nhiều để giúp đỡ các giáo phận cũng như đến tận nơi thăm hỏi các nạn nhân, xin tất cả Quý vị thông cảm cho chúng con, chúng con rất sẵn sàng để gửi những nhân viên xã hội giúp các giáo phận chuẩn bị các dự án. Có vấn đề gì khó khăn xin Quý vị trực tiếp liên lạc với chúng con qua địa chỉ của UB BAXH. Xin Quý vị gửi sớm cho chúng con những đề nghị trên đây để có thể cứu giúp kịp thời các nạn nhân.
Kính chúc Quý Hồng y, Quý Đức cha, Quý cha và Quý vị luôn an mạnh và tràn đầy hồng ân Chúa. Xin Quý vị cũng cầu nguyện thêm cho chúng con.
Kính thư,


