
Daniel Esparza, trong bản tin ngày 04/12/2025 của Aleteia, cho hay: Thời điểm công bố việc bổ nhiệm ĐHY Koch làm chủ tịch ACN trùng với chuyến tông du quốc tế đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Leo, một chuyến tông du đã thu hút sự chú ý đến sự hiện diện lặng lẽ nhưng vững chắc của Giáo hội tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Tổ chức Hỗ trợ các Giáo hội Cần Giúp đỡ (ACN) đã chào đón một chương mới trong ban lãnh đạo của mình với việc bổ nhiệm Đức Hồng Y Kurt Koch làm chủ tịch, một quyết định được công bố trong chuyến tông du của Đức Giáo Hoàng Leo XIV qua Thổ Nhĩ Kỳ và Lebanon. Khoảnh khắc này gắn kết sứ mệnh toàn cầu của ACN với sự quan tâm mục vụ của Giáo hội đến những nơi mà các Kitô hữu hình thành nên những cộng đồng nhỏ, thường dễ bị tổn thương.
Đức Hồng Y Koch, 75 tuổi, kế nhiệm Đức Hồng Y Mauro Piacenza, người đã lãnh đạo tổ chức này trong 14 năm. Là cộng tác viên lâu năm của ACN, ĐHY Koch mang trong mình kinh nghiệm dày dặn từ những năm tháng làm Giám mục Basel và công tác tại Vatican trong việc hiệp nhất Kitô giáo và quan hệ Do Thái-Công Giáo.
Thời điểm công bố trùng với chuyến tông du quốc tế đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Leo, một chuyến tông du đã thu hút sự chú ý đến sự hiện diện lặng lẽ nhưng vững chắc của Giáo hội tại Thổ Nhĩ Kỳ. Trong một cuộc gặp gỡ với các giám mục, giáo sĩ và nhân viên mục vụ tại Istanbul vào ngày 28 tháng 11, Đức Giáo Hoàng đã công khai cảm ơn các tổ chức đã hỗ trợ hoạt động từ thiện của Giáo hội. Ngài nhấn mạnh ACN - được biết đến ở Đức với tên gọi Kirche in Not - vì những đóng góp của tổ chức sau trận động đất lớn năm 2023 tàn phá miền nam Thổ Nhĩ Kỳ và miền bắc Syria. Thảm họa đó, một trận động đất mạnh 7,8 độ richter, đã gây ra sự tàn phá nghiêm trọng, hàng chục nghìn người chết và gây áp lực kinh tế lâu dài lên các cộng đồng vốn đã mong manh.
ACN đã hoạt động tích cực tại Thổ Nhĩ Kỳ trong nhiều năm, nhưng phản ứng sau trận động đất đã khiến sự hỗ trợ của tổ chức này trở nên đặc biệt rõ ràng. Tổ chức đã tài trợ cho việc sửa chữa nhà thờ, hỗ trợ khẩn cấp cho người tị nạn Kitô giáo, các chương trình đào tạo cho chủng sinh và tài liệu giáo lý cho các cộng đồng thường hoạt động với nguồn lực hạn chế. Những sáng kiến này là một phần trong danh mục hoạt động hoàn cầu rộng lớn hơn của ACN, bao gồm hơn 5,000 dự án tại 138 quốc gia mỗi năm.
Bà Regina Lynch, Chủ tịch Điều hành của ACN, đã nhiệt liệt chào đón việc bổ nhiệm Đức Hồng Y. Bà lưu ý rằng tình bạn lâu dài của ngài với tổ chức và sự hiểu biết sâu sắc của ngài về những thách thức mà các cộng đồng Kitô giáo thiểu số đang phải đối diện sẽ giúp định hướng sứ mệnh của ACN. Bà Lynch cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức Giáo Hoàng Leo vì đã chọn một nhà lãnh đạo đã đầu tư vào sứ mệnh và công việc của tổ chức từ thiện này.
Sự chuyển giao này cũng khơi dậy lòng tri ân đối với Đức Hồng Y Piacenza, người có vai trò lãnh đạo đã giúp ổn định và mở rộng ACN sau khi tổ chức này trở thành một quỹ giáo hoàng. Sự khuyến khích của ngài đối với các sáng kiến cầu nguyện hoàn cầu và việc vận động cho các Kitô hữu bị bách hại đã định hình nên bản sắc của tổ chức. Bà Lynch nhấn mạnh rằng sự hỗ trợ của ngài cho các chiến dịch như “Một Triệu Trẻ Em Đọc Kinh Mân Côi” và cho các dự án ở Trung Đông sẽ vẫn là một phần trong hành trình đang tiếp diễn của ACN.
Đối với những người lữ hành đang tìm kiếm các tuyến đường đức tin ở Thổ Nhĩ Kỳ — từ các nhà thờ cổ kính ở Istanbul đến các khu vực vẫn đang phục hồi sau trận động đất năm 2023 — sự thay đổi lãnh đạo này nhấn mạnh cam kết liên tục của Giáo hội đối với các cộng đồng dễ bị tổn thương tại đây. Sự công nhận của Đức Giáo Hoàng Leo đối với ACN trong chuyến thăm của ngài đã nhấn mạnh đến việc tình đoàn kết quốc tế hỗ trợ ngay cả những cộng đồng Kitô giáo nhỏ nhất, nhiều người trong số họ vẫn duy trì truyền thống của mình theo những cách lặng lẽ và kiên cường.