Thủ Đức: Linh Mục Gioan Trần Văn Nam, nguyên là Giám Đốc Nhà Ứng Sinh Dòng Tên Thủ Đức tại Việt Nam trong thời điểm giao thời khó khăn nhất vào năm 1975 đã từ trần vào lúc 6 giờ 25 chiều ngày 16/8/2005 tại Thủ Đức, hưởng thọ 65 tuổi.

Thánh Lễ án táng đã được cử hành vào lúc 8 g 15 sáng thứ Sáu 19/5/2005 tại nhà thờ Hiển Linh Thủ Đức và được chôn cất tại Đất Thánh Đan Viện Thiên Bình tại Long Thành, Đồng Nai.

Cậu Gioan Trần Văn Nam sinh ngày 13/9/1940, gia nhập Dòng Tên vào ngày 30/7/1066, 2 năm sau Thầy Nam khấn Dòng vào ngày 31/7/1968. Thầy theo học tại Giáo Hoàng Học Viện Piô X tại Đà Lạt và sau đó được chịu chức vào năm 1973. Cha đã đảm nhận chức vụ Giám Đốc nhà Ứng Sinh Dòng Tên Thủ Đức vào năm 1974. Phục vụ 39 năm trong Dòng Tên, trong đó có 32 năm làm Linh Mục và 21 năm làm Cha Sở Giáo Xứ Hiển Linh, nay là khuôn viên của Trụ Sở Dòng Tên và là Tập Viện Dòng Tên Thủ Đức.

Vào những năm cuối đời, cha đã mắc bệnh Parkinson, đi đứng và ăn nói rất khó khăn, tuy nhiên Cha rất tỉnh táo và vẫn đi giảng phòng và tổ chức các buổi tĩnh tâm Linh Thao. Đến sáng ngày 11/8/2005 Cha đột nhiên bị xuất huyết não và được đưa vào bệnh viện cứu cấp. Kể từ lúc đó Cha bị hôn mê và chỉ thở bằng máy và được Chúa cất về 5 ngày sau đó vào ngày 16/8.

Đến ngày 24/11/2005 tới đây Dòng sẽ tổ chức cử hành thánh lễ giỗ 100 ngày cho Linh Mục Gioan Trần Văn Nam

* Vị tiền nhiệm của Cha Trần Văn Nam, Giám Đốc Nhà Ứng Sinh Dòng Tên Thủ Đức là Cha Micae Nguyễn Thế Minh được đi tu học tại Italia vào năm 1974, vì biến cố năm 1975 nên Cha đã không về được Việt Nam.

Linh Mục Micae Nguyễn Thế Minh cũng vừa thoát tay tử thần trong tháng 8 tại Hoa Kỳ. Trên đường đi Virginia tại Hoa Kỳ, Cha đã không được khỏe chỉ tưởng rằng bình thường thôi, nhưng khi vào bệnh viện thì tại đây họ đã khám phá Cha bị nghẽn van tim. Các bác sĩ đã quyết định ngay lập tức để Cha được giải phẫu và thay 6 van tim nhân tạo (six by-pass). Cha đang thời kỳ dưỡng bệnh và bình phục.

Tại Hoa Kỳ, Cha Nguyễn Thế Minh đã tổ chức các khóa Tĩnh Tâm Linh Thao cho người Việt tại khắp nơi trên Hoa Kỳ. Cha cũng đảm nhận chức vụ Chủ Biên cho Hợp Tuyển Thần Học là tập phổ biến thần học bằng tiếng Việt phát hành không định kỳ và thường là mỗi năm 1 hay 2 lần.

Từ khi không được phép trở về lại cố hương Việt Nam, Cha đã phục vụ tại Italia, Pháp, Hoa Kỳ.

Năm 1979, Đức Hồng Y Trịnh Như Khuê, Tổng Giám Mục tại TGP Hà Nội đã gửi thư kiến nghị xin thành lập chương trình Việt Ngữ tại Đài Phát Thanh Vatican, vì giáo dân Công Giáo tại Việt Nam rất mong được nghe tiếng nói Đức Giáo Hoàng một cách trực tiếp cũng như tiếp nhận mau chóng các tin tức từ Thành Vatican.

Ngày 3/11/1980, Chương Trình Việt Ngữ Vatican được phát thử lần đầu tiên với sự hướng dẫn của Cha Sesto Quercetti Hoàng Văn Lục. Cha Quercetti nguyên là Bề Trên Dòng Tên Việt Nam và bị chính quyền trục xuất vào năm 1975. Cậu Quercetti khi còn là một thanh niên trẻ người Italia làm công nhân bốc vác cho tàu Ý tại cảng Sài Gòn. Khi trở về Ý, cậu Quercetti đã quyết định đi tu gia nhập Dòng Tên và xin trở về Việt Nam để giúp người Việt Nam, lấy tên là Hoàng Văn Lục. Là người Italia nhưng nói tiếng Việt như tiếng mẹ đẻ, nếu là người mù không nhìn thấy mắt xanh và vóc dáng của Cha thì không tài nào có thể nói Cha là người ngoại quốc.

Sau đó 2 năm vào năm 1982, Cha Nguyễn Thế Minh lên thay làm giám đốc chương trình phát thanh Việt Ngữ của Đài Phát Thanh Vatican và Cha Quercetti làm phó. Đến năm 1985 cho đến nay, Cha Trần Đức Anh dòng Đa Minh đảm nhận chức vụ Giám Đốc.

Vào tháng 11 tới đây, Đài Phát Thánh Vatican, Chương Trình Việt Ngữ sẽ mừng sinh nhật 25 năm.

** Năm 1976, Linh Mục Trần Văn Nam đảm nhận chức vụ Giám Đốc Tập Viện Dòng Tên, và thầy Cosma Hoàng Văn Đạt đảm nhận chức vụ Giám Đốc Nhà Ứng Sinh Dòng Tên. Trong niên khóa 2005 vừa khai mạc tại Đại Chủng Viện Hà Nội, Đức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt đã mời Cha Hoàng Văn Đạt về giảng dạy và làm Tân Linh Hướng cho Đại Chủng Viện Hà Nội, sau khi vừa mới tu học tại Balê bên Pháp trở về.

Đối với Dòng Tên, người được coi là đứng sau bức màn có tính cách quyết định là vị Linh Hướng của Dòng. Trong thời kỳ trước năm 1975 và bị trục xuất khỏi Việt Nam, vị Linh Hướng hay Dòng Tên thường gọi Cha Giáo là Cha Mariano Manso, hiện nay đang ở Đài Loan.

** Trong năm 1975, ứng sinh Dòng Tên được chia làm 2, một nhóm ở Thủ Đức theo học Trung Học, một nhóm ở Tam Hà- Thủ Đức vừa học vừa lao động dưới sự dìu dắt của Cha Đoàn Cao Lý. Hiện nay nhà Ứng Sinh Dòng Tên Tam Hà đã trở thành Tập Viện Dòng Tên dưới quyền giám đốc của Cha Đoàn Cao Lý.

5 ứng sinh Dòng Tên duy nhất còn lại tại Tam Hà- Thủ Đức vào năm 1975, thì 2 người đã thụ phong Linh Mục là Cha Mầm hiện đang tu học tại Manila, Phi Luật Tân, cha Hữu hiện đang tu học tại Bỉ, thầy Chiều đang phục vụ tại Đà Lạt, 2 người khác đã "gãy cánh đại bàng" là anh Long và anh Nguyễn Trung Thịnh.

Anh Nguyễn Trung Thịnh hiện đang là cộng tác viên thường trực cho Thông Tấn Xã Công Giáo Việt Nam, Vietcatholic từ khi Cha Trần Công Nghị thành lập cho đến nay. Trước khi bản tin cho lên anh Thịnh đã gởi cho ban Biên Tập Vietcatholic tấm hình mà anh đã chụp trong chuyến viếng thăm trở về thăm Việt Nam lần đầu tiên sau gần 22 năm ly hương vào hồi tháng 4/2005. Dịp này anh cũng đã đi thăm Dòng Tên là nơi anh được đào luyện khi xưa và cũng là lần cuối cùng gặp lại Cha Trần Văn Nam.

Trong hình là Cha Đoàn Cao Lý, anh Thịnh và 12 tập sinh Dòng Tên đang chuẩn bị bước vào tuần tĩnh tâm để khấn dòng vào cuối tháng 5/2005. Đây là căn phòng "kỷ niệm" là căn phòng riêng "giang sơn một cõi" của anh Thịnh khi còn ở trong Dòng cách đây 26 năm. Hiện nay phòng này được mở thêm cửa để làm thư viện và là lớp học của các tập sinh Dòng Tên.

Xin cầu nguyện cho các vị Giám Đốc Dòng Tên còn sống cũng như đã qua đời.