LOS ANGELES -- Trong một thư ngỏ được đưa ra vào ngày 8 tháng 3, năm 2005, Đức Giám Mục Phụ Tá TGP Saigòn là ĐC Vũ Duy Thống cho biết như sau:
“Trước năm 1975, Giáo phận có một số cơ sở kinh doanh và ngân sách để tài trợ, chăm lo cho các Linh Mục, cách riêng những Linh Mục già yếu, đang sống những ngày cuối đời tại các nhà hưu dưỡng trong giáo phận. Thời cuộc đổi thay, Giáo Phận từ đó không còn tài sản, cơ sở cho mục đích trên. Sau thời gian hết lòng phục vụ, các Linh Mục hưu dưỡng nay chỉ còn trông vào sự trợ giúp hạn hẹp của Giáo Phận, vào tình thương đùm bọc của gia đình, bà con, và của giáo dân địa phương…”
Ngài viết thêm rằng: “Trong tâm tình thao thức và trăn trở này Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn thiết tha kêu gọi Qúy Cha, Qúy Tu Sĩ Nam Nữ và Ông Bà Anh Chị Em, những tín hữu ở hải ngọai, quảng đại tiếp tay trong việc tìm nguồn tài chánh để chăm lo cho các Linh Mục hưu dưỡng…”
Giám Mục Phụ Tá Vũ Duy Thống cũng cho biết thêm về tình hình qúi linh mục hưu dưỡng trong tổng giáo phận như sau: "TGP Saigon đã khởi sự những công việc cụ thể phục hồi hoạt-động các nhà hưu dưỡng từ hai năm nay. Hiện nay tại TGP Saigon có 11 nhà hưu dưỡng: 9 nhà đang hoạt-động còn 2 nhà đang đăng ký và chưa có người ở (1 của Địa Phận Vinh và 1 của Địa Phận Thanh Hóa). Trong số 9 nhà thì chỉ có 1 thuộc về TGP Saigon là nhà Hưu dưỡng Chí Hòa, còn lại là những nhà thuộc các Địa Phận khác trong nước: 2 Nhà của Phát Diệm, 2 của Bùi Chu, 1 của Hà Nội, 1 của Thái Bình, 1 của Hải Phòng và 1 của Bắc Ninh. Khi thực hiện dự án quỹ hưu dưỡng này ĐHY cũng đã xác định là cả 11 Nhà Hưu dưỡng trong Tổng Giáo Phận đều được chăm sóc như nhau. Một trong những lý do có nhiều nhà hưu dưỡng nhất trong phạm vi TGP Sài Gòn là phương tiện y tế tương đối tốt hơn những nơi khác trong nước. Cũng vì vậy mà trách nhiệm của Tổng Giáo Phận Sài Gòn nặng hơn".
Nhân dịp Đức Hồng Y Gioan Baotixita viếng thăm và gặp gỡ với giáo dân Việt Nam miền Nam California và chia sẻ về tình hình Giáo Hội và Quê Hương với giới trẻ Việt Nam hải ngoại, các anh chị em trong Nhóm cộng tác gây Qũi giúp Tương Trợ Linh Mục Hưu Dưỡng Việt Nam trân trọng kính mời Quý Đức Cha, Đức Ông, Linh Mục, Tu Sĩ nam nữ và Quý Vị tham dự tiệc mừng sẽ được tổ chức vào lúc:
1giờ 00 chiều (ngay sau Đại Hội Thánh Thể của Cộng Đồng) ngày Chúa Nhật 24 Tháng 7 năm 2005,
tại nhà hàng Seafood Palace II,
địa chỉ: 3150 W. Lincoln Ave.,
Anaheim, California 92801.
ĐT (714) 761-1131. Đức hồng y và Ban Tổ Chức rất trân trọng sự hiện diện của qúi Đức cha, Đức Ông, linh mục, Tu sĩ nam nữ, Qúi chức và toàn thể qúi vị và anh chị em Công giáo Việt Nam. Nghĩa cử và sự hiện diện qúi báu của tất cả chúng ta sẽ nói lên tâm tình biết ơn các Linh Mục già yếu hưu dưỡng đã suốt đời phục vụ cho Giáo Hội và đàn chiên Chúa. Đây cũng là dịp để chúng ta có cơ hội gặp gỡ ĐHY Phạm Minh Mẫn, một vị chủ chăn của Giáo Hội Việt Nam đang hết lòng tìm kiếM con đường hưng thịnh và phục vụ đắc lực không những chỉ cho TGP Saigòn mà còn cho toàn thể Giáo Hội Việt Nam.
Nếu qúi vị ở xa muốn chia sẻ gánh nặng với Đức Hông Y trong công tác của Ngài xin viết chi phiếu xin đề: Qũy Tương Trợ Linh Mục VN/Priesthood Support Fund
Liên lạc và đóng góp xin gửi về địa chỉ:
Qũy Tương Trợ Linh Mục VN/Priesthood Support Fund
4601 Ranch Grove Dr.,
Irvine, CA 92604
ĐT (949) 857-0943 hoặc (714) 964-9382 Hoặc liên lạc trực tiếp Đức Hồng Y tại:
Quỹ Tương Trợ Linh Mục
180 Nguyễn Đình Chiểu,
Q3, TP Hồ Chí Minh
Đt : (84 8) 9300 368
e-mail : tgmsg@hcm.vnn.vn
“Trước năm 1975, Giáo phận có một số cơ sở kinh doanh và ngân sách để tài trợ, chăm lo cho các Linh Mục, cách riêng những Linh Mục già yếu, đang sống những ngày cuối đời tại các nhà hưu dưỡng trong giáo phận. Thời cuộc đổi thay, Giáo Phận từ đó không còn tài sản, cơ sở cho mục đích trên. Sau thời gian hết lòng phục vụ, các Linh Mục hưu dưỡng nay chỉ còn trông vào sự trợ giúp hạn hẹp của Giáo Phận, vào tình thương đùm bọc của gia đình, bà con, và của giáo dân địa phương…”
Ngài viết thêm rằng: “Trong tâm tình thao thức và trăn trở này Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn thiết tha kêu gọi Qúy Cha, Qúy Tu Sĩ Nam Nữ và Ông Bà Anh Chị Em, những tín hữu ở hải ngọai, quảng đại tiếp tay trong việc tìm nguồn tài chánh để chăm lo cho các Linh Mục hưu dưỡng…”
Giám Mục Phụ Tá Vũ Duy Thống cũng cho biết thêm về tình hình qúi linh mục hưu dưỡng trong tổng giáo phận như sau: "TGP Saigon đã khởi sự những công việc cụ thể phục hồi hoạt-động các nhà hưu dưỡng từ hai năm nay. Hiện nay tại TGP Saigon có 11 nhà hưu dưỡng: 9 nhà đang hoạt-động còn 2 nhà đang đăng ký và chưa có người ở (1 của Địa Phận Vinh và 1 của Địa Phận Thanh Hóa). Trong số 9 nhà thì chỉ có 1 thuộc về TGP Saigon là nhà Hưu dưỡng Chí Hòa, còn lại là những nhà thuộc các Địa Phận khác trong nước: 2 Nhà của Phát Diệm, 2 của Bùi Chu, 1 của Hà Nội, 1 của Thái Bình, 1 của Hải Phòng và 1 của Bắc Ninh. Khi thực hiện dự án quỹ hưu dưỡng này ĐHY cũng đã xác định là cả 11 Nhà Hưu dưỡng trong Tổng Giáo Phận đều được chăm sóc như nhau. Một trong những lý do có nhiều nhà hưu dưỡng nhất trong phạm vi TGP Sài Gòn là phương tiện y tế tương đối tốt hơn những nơi khác trong nước. Cũng vì vậy mà trách nhiệm của Tổng Giáo Phận Sài Gòn nặng hơn".
Nhân dịp Đức Hồng Y Gioan Baotixita viếng thăm và gặp gỡ với giáo dân Việt Nam miền Nam California và chia sẻ về tình hình Giáo Hội và Quê Hương với giới trẻ Việt Nam hải ngoại, các anh chị em trong Nhóm cộng tác gây Qũi giúp Tương Trợ Linh Mục Hưu Dưỡng Việt Nam trân trọng kính mời Quý Đức Cha, Đức Ông, Linh Mục, Tu Sĩ nam nữ và Quý Vị tham dự tiệc mừng sẽ được tổ chức vào lúc:
tại nhà hàng Seafood Palace II,
địa chỉ: 3150 W. Lincoln Ave.,
Anaheim, California 92801.
ĐT (714) 761-1131.
Nếu qúi vị ở xa muốn chia sẻ gánh nặng với Đức Hông Y trong công tác của Ngài xin viết chi phiếu xin đề: Qũy Tương Trợ Linh Mục VN/Priesthood Support Fund
Liên lạc và đóng góp xin gửi về địa chỉ:
4601 Ranch Grove Dr.,
Irvine, CA 92604
ĐT (949) 857-0943 hoặc (714) 964-9382
180 Nguyễn Đình Chiểu,
Q3, TP Hồ Chí Minh
Đt : (84 8) 9300 368
e-mail : tgmsg@hcm.vnn.vn