LOS ANGELES -- VietCatholic vừa nhận được thư mời của Tòa Tổng Giám Mục Huế về Lễ Tấn Phong Giám Mục cho LM Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng và thiệp báo cho biết Lễ Tấn Phong Giám Mục sẽ được cử hành vào lúc 8:00 sáng ngày 7-4-2005 tại nhà thờ Phủ Cam Huế.
Tân Giám mục Phanxicô Xavie Lê Văn Hồng sinh ngày 30 tháng 06 năm 1940 tại Trí Bưu, Hải Lăng, Tỉnh Quảng trị. Song thân là Ông cố Phanxciô Xaviê Lê Bá (qua đời) và Bà cố Maria Lê thị Mãi (qua đời). Những mốc điểm quá trình học vấn và mục vụ của đức tân giám mục như sau:
* 1947 - 1953 : Học cấp một tại trường Maria Trí Bưu và trường Têrêxa Thạch Hản, Q,Trị.
* 1953 - 1957 : Tiểu Chủng Viện Phú Xuân, Huế
* 1957 - 1960 : Trường trung học Tiên Hữu, Huế
* 1960 - 1970 : Giáo Hoàng Học Viện Piô X, Đalat.
* 21 -12-1969 : Thụ phong Linh Mục tại Giáo xứ Trí Bưu, Quảng Trị, do Đức Cha Urrutia truyền chức
* 1970 - 1973 : Giáo sư Tiểu Chủng Viện Hoan Thiện, Huế.
* 1973 - 1974 : Văn Phòng Mục V Giáo Phận Huế, Đặc trách chủng sinh ngoại trú.
* 1974 Tuyên úy Quân Y Viện Nguyễn Tri Phương và Tiểu Khu Thừa Thiên.
* 1975 - 1999 : Quản xứ Địa sở Truồi, Thiên Loại, Hà Vĩnh.
* 1990 Kiêm mục vụ vùng Kinh tế mới Nam Đông
* 1999 - 2001 : Tu nghiệp tại Đại Học Công Giáo Paris, Pháp.
* 30-12-2002 : Quản xứ Giáo Xứ Phú Hậu và Giáo xứ Triều Sơn Nam, Huế.

Tân Giám mục Phanxicô Xavie Lê Văn Hồng sinh ngày 30 tháng 06 năm 1940 tại Trí Bưu, Hải Lăng, Tỉnh Quảng trị. Song thân là Ông cố Phanxciô Xaviê Lê Bá (qua đời) và Bà cố Maria Lê thị Mãi (qua đời). Những mốc điểm quá trình học vấn và mục vụ của đức tân giám mục như sau:

* 1953 - 1957 : Tiểu Chủng Viện Phú Xuân, Huế
* 1957 - 1960 : Trường trung học Tiên Hữu, Huế
* 1960 - 1970 : Giáo Hoàng Học Viện Piô X, Đalat.
* 21 -12-1969 : Thụ phong Linh Mục tại Giáo xứ Trí Bưu, Quảng Trị, do Đức Cha Urrutia truyền chức
* 1970 - 1973 : Giáo sư Tiểu Chủng Viện Hoan Thiện, Huế.
* 1973 - 1974 : Văn Phòng Mục V Giáo Phận Huế, Đặc trách chủng sinh ngoại trú.
* 1974 Tuyên úy Quân Y Viện Nguyễn Tri Phương và Tiểu Khu Thừa Thiên.
* 1975 - 1999 : Quản xứ Địa sở Truồi, Thiên Loại, Hà Vĩnh.
* 1990 Kiêm mục vụ vùng Kinh tế mới Nam Đông
* 1999 - 2001 : Tu nghiệp tại Đại Học Công Giáo Paris, Pháp.
* 30-12-2002 : Quản xứ Giáo Xứ Phú Hậu và Giáo xứ Triều Sơn Nam, Huế.
