SYDNEY -- Vào lúc 2.30 chiều ngày thứ Tư 26/1/2005, khoảng 400 anh chị em thành viên trong Hội Đồng Mục Vụ thuộc 10 Giáo đoàn trong tổng địa phận Sydney gồm các Hội Đoàn Đoàn Thể, Ban, Nghành đã đến Trung Tâm Tĩnh Huấn Thánh Giuse Bringelly tham dự buổi Đại Hội Hội Đồng Mục Vụ họp mặt đầu năm 2005.






Khai mạc buổi Đại Hội tất cả mọi người đều tập trung trong hội trường và cùng dâng lên Thiên Chúa lời Kinh Phục Vụ nguyện xin Chúa soi sáng hướng dẫn những thành viên trong Ban Mục Vụ luôn hăng say dấn thân phục vụ đúng theo tinh thần trách nhiệm Cộng Đồng giao phó. Sau lời kinh là phút mặc niệm tưởng nhớ đến các nạn nhân sóng thần Tsunami cùng với bài hát Kinh Hoà Bình sốt sắng. Và sau đó ông Giang Hoan Phó chủ tịch Nội Vụ đã giới thiệu quý Cha Tuyên úy hiện diện trong ngày Đai Hội hôm nay gồm Cha Tuyên úy Trưởng Nguyễn Khoa Toàn, Cha Paul Văn Chi Cha Trần Văn Trợ và quý Sơ Dòng Trinh Vương.
Tiếp theo đó ông Nguyễn Văn Thanh Chủ tịch CĐCGVN Sydney lên ngỏ lời chào mừng Đại Hội và báo cáo những sinh hoạt và thành quả của Cộng Đồng trong năm 2004 vừa qua, được trình chiếu trên màn ảnh Projector và ông cũng nêu rõ những dự án sinh hoạt sẽ được tăng triển trong năm mới 2005 theo đúng với chủ đề Năm Thánh Thể do Đức Thánh Cha đã công bố. Sau phần báo cáo của ông Thanh, Cha Tuyên úy Trưởng Nguyễn Khoa Toàn lên ngỏ lời chào mừng tất cả các Ban Mục Vụ đã đến tham dự Đại Hội rất đông đủ và Cha cũng mượn bài đọc 2, Thánh thư của Thánh Phaolô Tông đồ gởi tín hữu Côrintô làm chủ đề để nhắc nhở các anh chị em thành viên trong ban Mục Vụ biết về trách nhiệm và bổn phận của mình khi đã dấn thân phục vụ cho Cộng Đồng.
Cha Toàn cũng nhấn mạnh là Đức Hồng Y George Pell Tổng Giám Mục Giáo Phận Sydney, Ngài luôn rất quan tâm đến Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam và Ngài ước mong Cộng Đồng chúng ta luôn cố gắng phát triển để xây dựng đóng góp chung cho Giáo Hội. Đặc biệt Cha Toàn cũng ngỏ lời cám ơn Cha Paul Văn Chi đã luôn tận tụy sát cánh với anh em trong Ban Tuyên úy và phát huy những đường hướng mới mang lại những sự lợi ích cho Cộng Đồng, Cha cũng ngỏ lời cám ơn Cha Trần Văn Trợ mặc dù Cha Trợ mới được bổ nhiệm về đảm nhận Tuyên úy, nhưng Cha Trợ cũng đã tích cực với trách nhiệm mà Bề Trên giao phó. Cha Toàn cũng không quyên cám ơn Sơ Miriam Vũ Lành Hải Thư Ký của Cộng Đồng đã cùng sát cánh với Ban Tuyên Úy trong suốt những năm tháng dài để đóng góp hỗ trợ trong công cuộc phát huy Cộng Đồng Công Giáo Sydney, và cuối cùng Cha cũng không quên cám ơn quý Cha thường trú trong Cộng Đồng; Cha Cựu Tuyên úy Trưởng Nguyễn Văn Đồi và Cha Nguyễn Thái Hoạch, mặc dù quý Cha đã cao tuổi về hưu nhưng vẫn luôn trợ giúp Cộng Đồng trong những Thánh lễ cuối tuần và Cha cũng ước mong trong tương lai sẽ có một vài Cha trẻ về với Cộng Đồng để hướng dẫn mục vụ cho Giới Trẻ hiên nay.
Kế tiếp Cha Paul Văn Chi lên ngỏ lời báo cáo những thành quả của 3 Giáo Đoàn Cha đặc trách : Giáo Đoàn Đức Mẹ La Vang Cabramatta, Giáo Đoàn Thánh Tử Đạo Vũ Đình Tước Marrickville, Giáo đoàn Thánh tử Đạo Lê Đăng Thị Fairfield, Liên Ca Đoàn Lê Bảo Tịnh, Liên Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể. .. Cha cũng cám ơn tất cả quý Cha trong ban Tuyên úy đã hỗ trợ Cha rất nhiều trong tình huynh đệ để cùng chung vai đóng góp lèo lái Cộng Đồng luôn được thăng tiến trong Giáo Hội và Cha Chi cũng ngỏ lời cám ơn tất cả các anh chị em thành viên trong Hội Đồng Mục Vụ đã hy sinh thời gian và công sức để phục vụ cho Cộng Đồng.Cha Trần Văn Trợ cũng lên ngỏ lời chào mừng tất cả mọi người và báo cáo những thành quả của 3 Giáo đoàn Cha đặc trách; Giáo đoàn Kitô Vua Lakemba, Giáo đoàn Thánh Tử Đạo Nguyễn Huy Mỹ Mt. Pritchard, Giáo đoàn Thánh Tử Đạo Anrê Phú Yên, Liên Đoàn Thanh Niên Công Giáo, Hành Hương Thánh Mẫu ngày 13 hàng tháng, Hội Các Bà Mẹ Công Giáo... Cha cũng nêu rõ là hiện nay Hội Các Bà Mẹ Công Giáo tuy mới được thành lập nhưng đang tiến triển mạnh ở trong Cộng Đồng và các thánh lễ hàng tháng dành cho Giới Trẻ sẽ tổ chức luân phiên từng Giáo đoàn hầu giúp các bạn trẻ có cơ hội sinh hoạt nhiều hơn trong Liên Đoàn Thanh Niên Công Giáo. Sau cùng Cha cũng ngỏ lời cám ơn quý Cha, quý vị thành viên trong hội đồng Mục Vụ đã hỗ trợ Cha trong thời gian qua để cùng đóng góp phục vụ cho Giáo Hội.


Sau giờ nghỉ giải lao là đến phần hội thảo bàn định “Hướng Đi Cho Cộng Đồng Trong Năm Thánh Thể 2005 và Các Sinh Hoạt Của Cộng Đồng Năm 2005”bao gồm những tiểu mục quy định : Sinh Hoạt của Ban Tuyên ÚySinh Hoạt của Cộng Đồng Năm Thánh ThểƯu tiên các sinh hoạt mục vụ chung cho Giới TrẻSinh Hoạt của các Giáo Đoàn, Hội đoàn, Đoàn thể, Ban, Ngành Chuyên Môn
Sau đó là phần linh tinh nêu những ý kiến thắc mắc đóng góp của các anh chị em thành viên trong Ban Mục Vụ. Qua những ý kiến và thắc mắc đã được quý Cha Tuyên úy trả lời giải bày tường tận để xây dựng Cộng Đồng được phát huy trong tương lai.
Để kết thúc ngày Đại Hội tất cả mọi người đều đứng lên đọc Kinh Lạy Cha cảm tạ ơn Chúa đã ban cho ngày Đại Hội Hội Đồng Mục Vụ được gặt hái nhiều kết quả tốt đẹp và quý Cha ban Phép Lành bế mạc. Sau đó mọi người cùng ở lại tham dự buổi tiệc BBQ Tất Niên tại khuôn viên Trung Tâm do Ban Tuyên Úy khoản đãi.
Khai mạc buổi Đại Hội tất cả mọi người đều tập trung trong hội trường và cùng dâng lên Thiên Chúa lời Kinh Phục Vụ nguyện xin Chúa soi sáng hướng dẫn những thành viên trong Ban Mục Vụ luôn hăng say dấn thân phục vụ đúng theo tinh thần trách nhiệm Cộng Đồng giao phó. Sau lời kinh là phút mặc niệm tưởng nhớ đến các nạn nhân sóng thần Tsunami cùng với bài hát Kinh Hoà Bình sốt sắng. Và sau đó ông Giang Hoan Phó chủ tịch Nội Vụ đã giới thiệu quý Cha Tuyên úy hiện diện trong ngày Đai Hội hôm nay gồm Cha Tuyên úy Trưởng Nguyễn Khoa Toàn, Cha Paul Văn Chi Cha Trần Văn Trợ và quý Sơ Dòng Trinh Vương.
Tiếp theo đó ông Nguyễn Văn Thanh Chủ tịch CĐCGVN Sydney lên ngỏ lời chào mừng Đại Hội và báo cáo những sinh hoạt và thành quả của Cộng Đồng trong năm 2004 vừa qua, được trình chiếu trên màn ảnh Projector và ông cũng nêu rõ những dự án sinh hoạt sẽ được tăng triển trong năm mới 2005 theo đúng với chủ đề Năm Thánh Thể do Đức Thánh Cha đã công bố. Sau phần báo cáo của ông Thanh, Cha Tuyên úy Trưởng Nguyễn Khoa Toàn lên ngỏ lời chào mừng tất cả các Ban Mục Vụ đã đến tham dự Đại Hội rất đông đủ và Cha cũng mượn bài đọc 2, Thánh thư của Thánh Phaolô Tông đồ gởi tín hữu Côrintô làm chủ đề để nhắc nhở các anh chị em thành viên trong ban Mục Vụ biết về trách nhiệm và bổn phận của mình khi đã dấn thân phục vụ cho Cộng Đồng.
Cha Toàn cũng nhấn mạnh là Đức Hồng Y George Pell Tổng Giám Mục Giáo Phận Sydney, Ngài luôn rất quan tâm đến Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam và Ngài ước mong Cộng Đồng chúng ta luôn cố gắng phát triển để xây dựng đóng góp chung cho Giáo Hội. Đặc biệt Cha Toàn cũng ngỏ lời cám ơn Cha Paul Văn Chi đã luôn tận tụy sát cánh với anh em trong Ban Tuyên úy và phát huy những đường hướng mới mang lại những sự lợi ích cho Cộng Đồng, Cha cũng ngỏ lời cám ơn Cha Trần Văn Trợ mặc dù Cha Trợ mới được bổ nhiệm về đảm nhận Tuyên úy, nhưng Cha Trợ cũng đã tích cực với trách nhiệm mà Bề Trên giao phó. Cha Toàn cũng không quyên cám ơn Sơ Miriam Vũ Lành Hải Thư Ký của Cộng Đồng đã cùng sát cánh với Ban Tuyên Úy trong suốt những năm tháng dài để đóng góp hỗ trợ trong công cuộc phát huy Cộng Đồng Công Giáo Sydney, và cuối cùng Cha cũng không quên cám ơn quý Cha thường trú trong Cộng Đồng; Cha Cựu Tuyên úy Trưởng Nguyễn Văn Đồi và Cha Nguyễn Thái Hoạch, mặc dù quý Cha đã cao tuổi về hưu nhưng vẫn luôn trợ giúp Cộng Đồng trong những Thánh lễ cuối tuần và Cha cũng ước mong trong tương lai sẽ có một vài Cha trẻ về với Cộng Đồng để hướng dẫn mục vụ cho Giới Trẻ hiên nay.
Kế tiếp Cha Paul Văn Chi lên ngỏ lời báo cáo những thành quả của 3 Giáo Đoàn Cha đặc trách : Giáo Đoàn Đức Mẹ La Vang Cabramatta, Giáo Đoàn Thánh Tử Đạo Vũ Đình Tước Marrickville, Giáo đoàn Thánh tử Đạo Lê Đăng Thị Fairfield, Liên Ca Đoàn Lê Bảo Tịnh, Liên Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể. .. Cha cũng cám ơn tất cả quý Cha trong ban Tuyên úy đã hỗ trợ Cha rất nhiều trong tình huynh đệ để cùng chung vai đóng góp lèo lái Cộng Đồng luôn được thăng tiến trong Giáo Hội và Cha Chi cũng ngỏ lời cám ơn tất cả các anh chị em thành viên trong Hội Đồng Mục Vụ đã hy sinh thời gian và công sức để phục vụ cho Cộng Đồng.Cha Trần Văn Trợ cũng lên ngỏ lời chào mừng tất cả mọi người và báo cáo những thành quả của 3 Giáo đoàn Cha đặc trách; Giáo đoàn Kitô Vua Lakemba, Giáo đoàn Thánh Tử Đạo Nguyễn Huy Mỹ Mt. Pritchard, Giáo đoàn Thánh Tử Đạo Anrê Phú Yên, Liên Đoàn Thanh Niên Công Giáo, Hành Hương Thánh Mẫu ngày 13 hàng tháng, Hội Các Bà Mẹ Công Giáo... Cha cũng nêu rõ là hiện nay Hội Các Bà Mẹ Công Giáo tuy mới được thành lập nhưng đang tiến triển mạnh ở trong Cộng Đồng và các thánh lễ hàng tháng dành cho Giới Trẻ sẽ tổ chức luân phiên từng Giáo đoàn hầu giúp các bạn trẻ có cơ hội sinh hoạt nhiều hơn trong Liên Đoàn Thanh Niên Công Giáo. Sau cùng Cha cũng ngỏ lời cám ơn quý Cha, quý vị thành viên trong hội đồng Mục Vụ đã hỗ trợ Cha trong thời gian qua để cùng đóng góp phục vụ cho Giáo Hội.
Sau giờ nghỉ giải lao là đến phần hội thảo bàn định “Hướng Đi Cho Cộng Đồng Trong Năm Thánh Thể 2005 và Các Sinh Hoạt Của Cộng Đồng Năm 2005”bao gồm những tiểu mục quy định : Sinh Hoạt của Ban Tuyên ÚySinh Hoạt của Cộng Đồng Năm Thánh ThểƯu tiên các sinh hoạt mục vụ chung cho Giới TrẻSinh Hoạt của các Giáo Đoàn, Hội đoàn, Đoàn thể, Ban, Ngành Chuyên Môn
Sau đó là phần linh tinh nêu những ý kiến thắc mắc đóng góp của các anh chị em thành viên trong Ban Mục Vụ. Qua những ý kiến và thắc mắc đã được quý Cha Tuyên úy trả lời giải bày tường tận để xây dựng Cộng Đồng được phát huy trong tương lai.
Để kết thúc ngày Đại Hội tất cả mọi người đều đứng lên đọc Kinh Lạy Cha cảm tạ ơn Chúa đã ban cho ngày Đại Hội Hội Đồng Mục Vụ được gặt hái nhiều kết quả tốt đẹp và quý Cha ban Phép Lành bế mạc. Sau đó mọi người cùng ở lại tham dự buổi tiệc BBQ Tất Niên tại khuôn viên Trung Tâm do Ban Tuyên Úy khoản đãi.