HUẾ -- Sáng nay, ngày thứ năm, mồng 04 tháng 11 năm 2004, tại Nhà Thờ Chính Toà Phủ Cam, lúc 08g30, Đức TGM Têphanô Nguyễn Như Thể, Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Huế, đã phong chức linh mục cho 6 thầy Phó Tế.

Sáu tân linh mục nầy là: Linh mục Phanxicô Xavie Trần Vương Quốc Minh, thuộc giáo xứ Bố Liêu, Tỉnh Quảng Trị, Linh mục Phaolô Hoàng Nhật, thuộc giáo xứ Loan Lý, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Linh mục Đôminicô Trương Văn Quy, thuộc giáo xứ Ngọc Hồ, Tỉnh Thừa Thiên Huế,Linh mục Matthêu Mai Nguyên Vũ Thạch, thuộc giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Thành phố Huế,Tu sĩ Linh mục Antôn Nguyễn Huyền Đức, thuộc Đan Viện Thiên An, Huế,Tu sĩ Linh mục Gioan Baotixita Trần Huy Hoàng, thuộc Đan viện Thiên An, Huế.

Đúng 08g30 theo như chương trinh đã định, đoàn Đồng Tế di chuyển từ Nhà Lục Giác trong Khuôn Viên Nhà Thờ ChánhToà Phủ Cam lên Nhà Thờ giữa tiếng kèn của Đội Kèn Giáo xứ An Bằng trổi bài Phục Vụ, và cộng đoàn tham dự trong và ngoài Nhà Thờ, 5000 người, hát lên cộng đồng bài Đi Lên Nhà Chúa.

Dẫn đầu là Thánh Giá và Đền Chầu. Tiếp theo là Cha Mẹ và những người thân thiết của các Thầy Tiến Chức; đến đoàn gồm 80 Thầy Đại Chủng Sinh thuộc Tổng Giáo Phận Huế, cùng 87 linh mục đồng tế với Đức TGM Huế, với Cha Tổng Đại Diện Huế và Cha Bề Trên Đại Chủng Viện Xuân Bích Huế.

Mở đầu Thánh Lễ, Đức TGM Huế nói :

Hôm nay, Thánh Lễ Truyền Chức được cử hành trong bầu không khí trang trọng và đầy xúc động vì lòng Chúa khoan nhân đối với chúng ta. Mọi người chúng ta hãy dâng lời tạ ơn Thiên Chúa. Chúng ta sững sờ trước mầu nhiệm lớn lao của Chức Linh Mục mà Chúa ban cho chúng ta.

Sau nhiều năm tháng các Thầy đã bước đi trên con đường Ơn Gọi, và đồng hành với các Thầy, là cha mẹ, bà con, cùng với mọi thành phần trong Giáo Phận Huế, thì giờ đây, mùa gặt đã về, bao nhiêu gian khó đắng cay đã qua đi.

Hôn nay, trong Thánh lễ Phong Chức nầy, nhà nhà đều vui, họ hàng đều vui, Giáo Phận đều vui vì được hồng ân có thêm 6 tân linh mục : 4 của giáo phận Huế và 2 của Đan viện Thiên An Huế. Đây là hồng ân vô giá mà Chúa thương ban cho Giáo Phận Huế. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho các Thầy luôn trung thành với Chúa sau nầy, luôn sống đời linh mục trong vai trò người mục tử lãnh đạo quên mình, chỉ biết phục vụ tận tâm và quảng đại, trong vai trò người tư tế thánh thiện và siêu nhiên, trong vai trò người ngôn sứ luôn nói lên Lời Chúa đem lại ân sủng, sức mạnh và yêu thương của Chúa đến cho mọi người.

Xin Đức Mẹ La Vang hướng dẫn các linh mục, đặc biệt là các tân Linh Mục nầy luôn bước theo chân của Chúa Giêsu Kitô, Vị Thượng Tế Linh Mục, Người Con Yêu Dấu của Mẹ.

Sau những lời nói đầu, Đức TGM Huế thúc giục mọi thành phần tham dự hãy sốt sắng cầu nguyện với Chúa Thánh Thần trong bài hát Lạy Đức Chúa Thánh Thần, xin hãy đến ! Veni Creator Spiritus

Tiếp theo là các nghi thức chuẩn bị cho Thánh Lễ Phong Chức.

Trước hết là nghi thức giới thiệu do Cha Bề Trên Xuân Bích Huế xướng danh sách các Thầy Tiến Chức. Sau đó là nghi thức do Cha Tổng Đại Diện Huế thỉnh cầu Đức TGM Huế, thay mặt Chúa Giêsu, quyết định hay không quyết định chọn các thầy nầy lên chức linh mục.

Bầu không khí trong Nhà Thờ im phăng phắc đến rợn người để lắng nghe quyết định của Đức TGM Huế.

Sau khi đặt câu hỏi một cách long trọng trước mặt Chúa về tư cách xứng đáng của các Thầy, và được câu trả lời tích cực của Cha Tổng Đại Diện Huế, Đức TGM Huế liền ra lệnh quyết định chọn, tức thì pháo nổ gần như tung cả mái ngói nhà thờ chính toà Phủ Cam, pháo nổ do những bàn tay vỗ thật mạnh và thật lâu của 4.000 người đang có mặt trong nhà thờ dự lễ phong chức nầy.

Trong bài giảng Thánh Lễ Truyền Chức hôm nay, Đức TGM Huế trước hết, giới thiệu các Thầy Tiến Chức nầy là con cái và là thân nhân, bạn hữu của anh chị em có mật hôm nay trong thánh lễ. Tiếp sau đó, ngài hướng dẫn cộng đoàn phụng vụ suy niệm Lời Chúa như sau.

Toàn thể Dân Thánh Chúa, nhờ phép Rửa Tội, được tham dự vào chức tư tế duy nhất của Chúa Kitô. Đây là chức tư tế cộng đồng mà mọi người chịu phép Rửa Tội đều có. Nhưng Chúa Giêsu cũng đã chọn một số môn đệ để nhân Danh Ngài mà chính thức thi hành nhiệm vụ Tư Tế Thừa Tác trong Hội Thánh. Chức Tư Tế Thừa Tác là để phục vụ chức Tư Tế Cộng Đồng của các tín hữu, hầu giúp họ sống ơn Rửa Tội một cách sung mãn.

Vì được Chúa Cha sai đến trần gian để cứu độ nhân loại, Chúa Giêsu đến lượt mình, cũng sai các Tông Đồ và Những Đấng Kế Vị các Tông Đồ đi chu toàn nhiệm vụ Ngôn Sứ rao giảng Tin Mừng, nhiệm vụ Tư Tế thánh hoá và nhiệm vụ Mục Tử chăm sóc cộng đoàn.

Đức TGM Huế khuyên các Tân Linh Mục trước hết phải lo chu đáo thi hành tác vụ Rao Giảng: các Tân Linh Mục phải rao giảng Tin Mừng, vì thế, hằng ngày, họ phải thấm nhuần Lời của Tin Mừng, phải sống và thực hành Lời của Tin Mừng trước khi giảng dạy cho người khác. Họ phải chiêm niệm và phải sống những điều mình chiêm niệm thì lời giảng dạy của họ mới có sức thuyết phục. Được như vậy, họ mới nếm được một cách ý vị những gì thánh Phaolô đã nói với giáo đoàn Ephêsô về những sự phong phú khôn lường của Chúa Kitô (x.Êp 3,8).

Tiếp đến, Đức TGM Huế khuyên các Tân Linh mục hãy lo thi hành tác vụ thánh hóa, là cử hành sốt sẵng Các Giờ Kinh Phụng Vụ, Các Bí Tích, đặc biệt là Hy Tế Thánh Thể. Linh mục được mời gọi bắt chuớc những gì mình cử hành. Linh mục luôn tìm cách hiến tế chính mình làm lễ vật thánh hoá nhân loại như Chúa G đã làm. Hằng ngày, linh mục hãy biết xa tránh những tính hư nết xấu, hãy chế ngự các đam mê dục vọng, hãy luôn tiến bước trong đời sống mới để hình ảnh Chúa Kitô được chiếu rạng trong chính thân mình của linh mục cũng như trong cách ăn nết ở của linh mục. Vì được gần gủi với các Mầu Nhiệm Thánh, linh mục hằng ngày hãy trở nên thánh thiện hơn nhờ đời sống tu đức linh mục.

Tiếp nữa, Đức TGM Huế khuyên các Tân Linh Mục hãy thi hành tác vụ lãnh đạo một cách siêu nhiên và thánh thiện : quyền bính trong Hội Thánh là để phục vụ. Linh mục hãy phục vụ triệt để mà không chút nề hà, không bao giờ than phiền, không bao giờ quản ngại khó khăn gian khổ. Vì phải hướng dẫn một cách gương mẫu đời sống của đoàn chiên, linh mục hãy thực hành việc khổ chế riêng của vị mục tử nhân lành, là biết từ bỏ những tiện nghi xa hoa, không tìm kiếm danh vọng cho riêng mình, nhưng luôn tìm kiếm lợi ích cho các linh hồn.

Đức TGM Huế khuyên các Tân Linh mục, nếu muốn chu toàn cho được ba thừa tác vụ nói trên, hãy triệt để sống Tin Mừng và thực thi Đức Ái Mục Vụ, là linh đạo đặc sắc của linh mục.

Sống triệt để Tin Mừng thì phải thực thi các lời Chúa Giêsu khuyên trong Phúc Âm, đặc biệt là những lời khuyên mà Ngài đề nghị trong Bài Giảng Trên Núi, nhất là ba lời khuyên về đức vâng phục, đức khiết tinh và đức khó nghèo.

Để thực thi Đức Ái Mục Vụ là linh đạo đặc sắc của linh mục, linh mục hãy hết tình yêu mến Chúa Giêsu và bước đi theo Ngài, và hãy hết tình yêu mến Hội Thánh và phó nộp mình cho Hội Thánh.

Cuối cùng, Đức TGM Huế khuyên các tân Linh Mục, cũng như tất cả các linh mục, hãy tâm niệm những lời khuyên nhủ của thánh Phêrô về người mục tử của Chúa Giêsu (x. 1Pr 5,2-4) : hãy tận tình chăn dắt đoàn chiên mà Thiên Chúa giao phó, hãy lo lắng cho đoàn chiên không phải vì miễn cưỡng nhưng hoàn toàn tự nguyện như Thiên Chúa muốn, không phải vì ham hố lợi lộc thấp hèn nhưng vì lòng nhiệt thành tận tụy, không lấy quyền mà thống trị nhưng nêu gương sáng cho đoàn chiên.

Để kết thúc, Đức TGM Huế cầu xin Đức Mẹ Maria, Thánh Mẫu La Vang, Đấng đã được Thiên Chúa chọn làm Mẹ và làm Nhà Giáo Dục của Vị Linh Mục Thượng Phẩm là Chúa Giêsu, nâng đỡ, an ủi và dạy dỗ các Thầy Tiến Chức trong suốt cuộc đời và tác vụ linh mục của họ, để càng ngày họ càng trở nên hình ảnh sống động của Chúa Giêsu, Con yêu dấu của Mẹ.

Sau bài huấn từ của Đức TGM Huế, là lần lượt các nghi thức hết sức cảm động: nghi thức tuân phục được diễn tả ra một cách công khai và long trong. Bầu khí trong nhà thờ lúc bấy giờ thinh lặng, sâu lắng và siêu nhiên một cách lạ lùng, chỉ nghe rõ tiếng của Đức TGM Huế và của các Thầy Tiến chức : Con có hứa kính trọng và vâng phục Cha và các Đấng Kế Vị của Cha Không ? - Thưa, con xin hứa !.

Sau nghi thức hứa tuân phục, là nghi thức cầu nguyện cùng Các Thánh Trên Trời trong lúc các Thầy Tiến Chức nằm sấp sát đất để ý thức sự không xứng đáng của mình trước Chức Linh Mục vô cùng lớn lao mà Đức TGM Huế sẽ thay mặt Chúa Giêsu trao ban cho họ để họ luôn biết rằng không có Giám Mục, Đấng thy ặmt Chúa Giêsu, Đấng Kế Vị Các Tông Đồ, thì không có ai trao ban được Chức Linh Mục cho họ.

Tiếp đến là các nghi thức Đức TGM đặt tay lên đầu các Thầy Tiến Chức và truyền Chức Linh Mục, nghi thức Mặc Áo Lễ cho các Tân Linh Mục do Các Thân Mẫu đem lên xin Đức TGM chúc lành, nghi thức Đức TGM Xức Dầu Thánh nơi đôi tay của các Tân Linh Mục, nghi thức Trao Chén Thánh cho các Tân Linh Mục do Các Thân Phụ đem lên xin Đức TGM chúc lành, nghi thức Đức TGM trao Hôn Bình An cho các Tân Linh Mục, những người bạn và là những cộng sự viên thân thiết nhất của ngài, nghi thức các linh mục đồng tế chia vui với Các Em Linh Mục của mình.

Thánh Lễ Phong Chức kết thúc sau 02 giờ 15 phút, từ 08g30 đến 10g45 trong niềm hân hoan và tạ ơn của mọi thành phần Dân Chúa trong TGP Huế.