ORANGE -- Bước sang ngày thứ 3 Tuần Lễ Họp Mặt Linh Mục Việt Nam, hai đề tài sau đây đã được chia sẻ và thảo luận:

  • Phụng Vụ Thánh Thể
  • Mục Vụ Hôn Phối

Tông thư “Ecclesia de Eucharistica” Giáo Hội từ Thánh Thể đã được một nhóm linh mục chia sẻ và được Cha Bình hướng dẫn. Nhóm đã đề cập tới những điều cụ thể trong việc cử hành bí tích Thánh Thể. Các vị đã đề cập tới những gì được phép làm, những gì không nên làm, và những gì không được phép thêm bớt trong việc cử hành Thánh Lễ. Những luật lệ liên quan tới trang phục, cử điệu, lời nói, âm nhạc, thứ tự, v.v…

Một bản tóm tắt về căn bản Tông Thư của Đức Thánh Cha đã được phân phát và dựa vào đó đem ra thảo luận.

Nhóm thứ hai do Cha Nguyễn văn Tâm hướng dẫn. Cha Tâm trình bày về những nố cụ thể liên quan tới hôn phối phải gỉi quyết như thế nào. Trong tình cảnh Việt Nam: hôn nhân hỗn hợp tôn giáo, tái hôn, về Việt Nam lấy vợ lấy chồng, hôn nhân đồng tính… Nhưng trường hợp khó khăn về hôn nhân từ việc “hợp lệ” cho tới tính cách “thành sự hôn nhân”, “bất thành” “không hợp luật, nhưng thành sự” đều được đưa ra mổ xẻ và chia sẻ đóng góp ý kiến.

Cả hai đề tài quan trọng trên đây đều được đa số linh mục đóng góp ý kiến và mổ xẻ cách hăng hái và thiêt thực.

Hai cuộc hội thảo và chia sẻ kinh nghiệm nêu trên rất cần thiết cho các linh mục đang làm việc mục vụ. Nhờ những đóng góp kinh nghiệm của những linh mục chuyên môn và những linh mục kinh nghiệm mà anh em linh mục khác thấu đáo được những nố khó khăn và biết nguyên tắc giải quyết vấn đề.

Sau hai cuộc thảo luận riêng từng nhóm, các linh mục lại họp chung nhau để tổng kết những điều quan trọng mà anh em đã chia sẻ cho nhau.

Tiêp theo sau là thánh lể đồng tế do Đức ông chủ tịch Liên Đoàn Công giáo Phạm văn Phương chủ tế và có sự hiện diện của 7 linh mục chủ tịch các Miền Hoa Kỳ cùng với toàn thể anh em linh mục khác.

Trong thánh lễ, linh mục Đào Quang Chính, giám đốc Mục Vụ cho di Dân và Di cư đã chia sẻ kinh nghiệm của mình. Cha Chính nói về ý nghĩa như tấm bánh bị bẻ ra thì đời linh mục cũng phải bẻ ra, bị nghiền nát và được trao ban làm của ăn cho người khác. Đó chính là ý nghĩa cuộc tận hiến trong ơn gọi linh mục. Trong chiều hướng đó, hơn lúc nào hết linh mục cần tương trợ lẫn nhau và đoàn kết với nhau để trở nên của ăn tinh thần cho nhiều người. Ý thức được như vậy, thì linh mục lại không nên bẻ nát nhau, mà trái lại cần thông cảm yêu thương và nâng đỡ nhau hơn.

Cha Chính cũng ghi nhận sự dấn thân, tinh thần hy sinh và tài năng của nhiều anh em linh mục đang là những chứng nhân sống động trong đoàn ngũ linh mục Việt Nam.

Sau giờ cơm trưa là cuộc du ngoạn thăm thắng cảnh hoặc tại Los Angeles như nhà thờ chính tòa Los Angeles, hoặc tại khu phố xá Việt Nam cho nhưng vị chưa lần nào thăm viếng vùng này.

Chiều đến là một bữa cơm thân hữu do một số các đoàn thể như Hội Các Bà Mẹ Công Giáo, Hồn Nhỏ, và một số các ân nhân khoản đãi. Bữa cơm thân hữu trong tình yêu thương rất đầm ấm mặn mà và ngon miệng.

Chấm dứt ngày sinh hoạt hôm nay là một buổi tối vui văn nghệ cũng do chính các tài năng trẻ linh mục giúp vui. Có nhiều mục cười bể bụng, những tiếng cười thoải mái và vui nhộn làm quên hẳn đi gánh nặng “công vụ” ở xứ đạo của mình… Không ngờ mà tại xứ đạo các “chủ chăn đạo mạo nghiêm trang” mà tối nay lại “hề”, “tài tử”, và “có máu văn nghệ” đến thế.

Thế mới biết “xẩy chủ nhà, gà không mọc đuôi tôm” mà “chủ lại mọc ngà văn nghệ” mới chết chứ!