NGÀY CUỐI CÙNG CỦA ĐẠI HỘI (1-10-2004)

  • Bàn về việc mở vụ án phong chân phước cho Đức cha Lambert de la Motte.
  • Cử thành viên cho việc tham dự một số Hội nghị quốc tế.
  • Dự án Trung tâm Văn hoá Công giáo và Viện Thần Học tại Saigòn.
  • Thư Viện của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam.
  • Tôn kính Thánh Thể toàn quốc nhân dịp Đại hội Thánh Mẫu La Vang (tháng 8-2005)
Hình các Đức Giám Mục Việt Nam tham dự Đại Hội lần IX tại Hà Nội


HÀ NỘI -- Từ 8g00 đến 9g00, các Đức cha cùng bàn luận về dự thảo Thư Chung. Dù đã được Tiểu ban Soạn thảo sửa chữa kỹ lưỡng, các Đức cha vẫn góp rất nhiều ý kiến để biến những suy tư thần học cao siêu về Mầu nhiệm Thánh Thể thành những điều dễ hiểu và gần gũi với tín hữu.

Từ 9g00 đến 9g50, các Đức cha bàn về việc mở vụ án phong chân phước cho Đức cha Lambert de la Motte. Hội đồng Giám mục Việt Nam (HĐGM VN) sẽ chính thức và chủ động xin Toà Thánh mở vụ án, dù rằng các hội dòng Mến Thánh Giá ở Việt Nam cũng như ở nước ngoài đã có sáng kiến và đi bước trước. Hội đồng đã bầu Đức cha Phêrô Nguyễn Soạn làm Trưởng Ban, Đức Hồng y G.B. Phạm Minh Mẫn, Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ, Đức cha Phaolô Bùi Văn Đọc và Đức cha Giuse Hoàng Văn Tiệm cũng là thành viên của Ban này.

Sau giờ giải lao, các Đức cha đã họp bàn và đề cử thành viên cho việc tham dự một số Hội nghị quốc tế như:

  • - ĐC. Phaolô Nguyễn Thanh Hoan và Linh mục Antôn Nguyễn Ngọc Sơn tham dự Hội nghị Thế giới các Tổ chức Giáo Hội Hoạt động cho Công lý và Hoà bình lần đầu tiên được tổ chức tại Roma, từ ngày 27 đến 30-10-2004.
  • - ĐC. P.X. Nguyễn Văn Sang tham dự Hội nghị BISCOM V về Đối thoại Liên tôn ở Bali, Indonesia, từ ngày 22 đến 27-11-2004.
  • - Đại hội cũng đã nhất trí bầu ĐC. Giuse Nguyễn Chí Linh để lo về Thể dục Thể thao theo yêu cầu của Hội đồng Giáo hoàng về Giáo dân.
Đức Hồng y G.B. Phạm Minh Mẫn trình bày về dự án Trung tâm Văn hoá Công giáo, tại số 6 Tôn Đức Thắng, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh, trong đó có các cơ sở như: Nhà Truyền thống Đức tin, do Đức cha Giuse Vũ Duy Thống phụ trách, Học viện Thần học để đào tạo tu sĩ, giáo dân do linh mục Phêrô Nguyễn Khảm phụ trách và Thư viện của Hội đồng Giám mục Việt Nam do linh mục Antôn Nguyễn Ngọc Sơn phụ trách. Thư viện này còn là Trung tâm Nghiên cứu Dịch thuật Văn học Công giáo trong cả nước. Hy vọng dự án này sẽ được sự quan tâm và giúp đỡ của toàn thể cộng đồng Dân Chúa trong cũng như ngoài nước.

Đại hội còn bàn về việc tổ chức Năm Thánh Thể sẽ bắt đầu với Đại hội Thánh Thể Quốc tế diễn ra tại Mexico. HĐGM VN quyết định tổ chức các chương trình tôn kính Thánh Thể toàn quốc nhân dịp Đại hội Thánh Mẫu La Vang (tháng 8-2005) với chủ đề Đức Maria, người nữ Thánh Thể mà Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã tôn vinh Mẹ như vậy.

Các tham dự viên cũng dự kiến cho Hội nghị của HĐGM VN sẽ diễn ra vào tháng 9 năm 2005, tại Huế, với thư Mục vụ có chủ đề Lời Chúa và cuộc sống.

Hội nghị cũng bàn về đề tài Gia đình theo đề nghị của Liên Hội đồng Giám mục Á châu lần thứ VIII, đã diễn ra ở Korea tháng 8 vừa qua, để có những hoạt động đáp ứng trong các giáo phận và liên giáo phận.

Buổi chiều, vào lúc 14g00, toàn thể các Đức cha biểu quyết lưu nhiệm 3 linh mục thư ký của 3 giáo tỉnh cho nhiệm kỳ 2004-2007. Đức cha Chủ tịch cám ơn các thư ký đã tận tình làm việc trong nhiệm kỳ qua và các Đức cha sẽ tạo nhiều điều kiện để các linh mục thư ký hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.

Sau đó, các thành viên của Đại hội tiếp tục sửa chữa một vài điểm cuối cùng trong bản dự thảo Thư Chung.

15g00, Linh mục Antôn Nguyễn Ngọc Sơn trình bày đôi nét về Tổ chức SIGNIS và sau đó đề nghị các Đức cha góp ý về vấn đề ranh giới giữa các giáo phận.

16g30, các thành viên biểu quyết về Thư Chung gửi cộng đồng Dân Chúa, Bản góp ý về Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo. Tất cả các tham dự viên đều nhất trí tán thành các văn bản trên.

Đức cha Tổng Thư ký đọc biên bản Tổng kết Đại hội. Sau đó, Đức cha Chủ tịch cám ơn tất cả các thành viên đã tích cực tham dự và làm cho Đại hội thành công mỹ mãn. Đức cha cũng ngỏ lời cám ơn Toà Tổng Giám mục Hà Nội, Đức cha Giám quản giáo phận, Nhà thờ Chính Toà Hà Nội, cũng như các tu sĩ nam nữ và giáo dân đã hết lòng giúp đỡ Đại hội lần này.

Cuộc họp kết thúc với giờ Chầu Thánh Thể lúc 18g30. Tất cả các thành viên cùng cảm tạ Chúa đã soi sáng, hướng dẫn và chúc lành cho Đại hội. Sau đó, toàn thể các thành viên tham dự bữa cơm thân mật do Đại Chủng viện Thánh Giuse Hà Nội khoản đãi.

Sau đây là Thư Chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam, văn bản quan trọng nhất của Đại hội, gửi đến mọi thành phần Dân Chúa.