NGÀY THỨ BA CỦA ĐẠI HỘI HĐGMVN (ngày 29-9-2004)
Từ 9g00 đến 11g30, Đại hội nghe báo cáo của các UBGM trình bày về những sinh hoạt của UB trong năm qua. Đặc biệt, UB Phụng tự giới thiệu văn bản bổ túc phần Nghi thức Thánh lễ của Sách lễ Roma bằng tiếng Việt và đã được toàn thể Đại hội bỏ phiếu chấp thuận; ĐC Phêrô Nguyễn Văn Nhơn cũng giới thiệu với Đại hội Sách lễ Roma bằng tiếng Kơho, do các linh mục, chuyên viên của giáo phận Đà Lạt soạn trong nhiều năm qua và được toàn thể Đại hội chấp thuận. Nhìn chung, hầu hết các UB đều có nhiều hoạt động đa dạng trong từng lĩnh vực của mình. Các bản tường trình này sẽ được đăng trên Bản tin Hiệp Thông, tờ công báo của HĐGM số sắp tới.
Lúc 14g00, Đại hội tiếp tục lắng nghe báo cáo hoạt động của UB Văn hoá.
14g30, Đức Hồng y G.B. Phạm Minh Mẫn trình bày về vấn di dân, đây là một vấn đề được ngài đặc biệt quan tâm. Ngài cho biết, Việt Nam hiện nay có khoảng 4 triệu người di dân nội địa, riêng TP.HCM có 1,2 triệu người. Ngoài ra, cả nước còn có hơn 200.000 người đang làm việc tại nước ngoài, chưa kể nhiều chục ngàn cô gái Việt lấy chồng Đài Loan, Hàn Quốc… Rất nhiều người trong số họ rơi vào những hoàn cảnh khó khăn, cần được Giáo hội Việt Nam quan tâm giúp đỡ. Đức Hồng y cũng chia sẻ cho các tham dự viên về cuộc thăm viếng HĐGM Hoa Kỳ vào tháng 11-2003 và trình bày những kinh nghiệm mục vụ của Giáo hội bạn.
Đức cha Chủ tịch Phaolô Nguyễn Văn Hoà nói về chuyến đi Hàn Quốc của phái đoàn HĐGM VN để tham dự Hội nghị FABC lần thứ VIII.
15g20, ĐC Phêrô Trần Đình Tứ tổng kết về khoá bồi dưỡng giám mục tại Roma.
Từ 16g00 đến 17g00, cha Antôn Nguyễn Ngọc Sơn báo cáo tổng kết về hoạt động của Văn phòng Thư ký và Bản tin Hiệp Thông. Các Đức cha đã đóng góp nhiều ý kiến để xây dựng cho Bản tin này và mong muốn tờ báo được phổ biến rộng rãi cho nhiều thành phần Dân Chúa.
17g00, Đại hội bầu các đại biểu tham dự Thượng Hội đồng Giám mục thế giới năm 2005. Kết quả, ĐC Phaolô Bùi Văn Đọc và Phêrô Trần Đình Tứ sẽ thay mặt HĐGM VN tham dự, ĐC Giuse Nguyễn Chí Linh là đại biểu dự khuyết.
Từ 20g30 đến 22g30, Tiểu ban Thư chung tiếp tục làm việc để hoàn tất bản dự thảo Thư chung năm 2004.
- Báo cáo tổng kết tình hình 25 giáo phận Việt Nam.
- Trình bày về những sinh hoạt của các Ủy Ban HĐGMVN trong năm qua
- VẤn đề di dân và công nhân nước ngoài.
- BÀn về Bản Tin Hiệp Thông của HĐGMVN Cử Đại Biểu tham dự Thương Hội Đồng Thế Giới năm 2005
- Số giáo dân là 5.667.428 người trên tổng số hơn 80 triệu dân, so với năm ngoái số tín hữu tăng 94.903.
- Số linh mục là 2.927 trong đó có 467 linh mục dòng, so với năm trước số linh mục tăng thêm 117 vị.
- Số chủng sinh năm nay là 1.217 người, tăng 132 người.
- Số tu sĩ nam là 1.833, tu sĩ nữ là 11.421, tăng 957 người.
- Số giáo lý viên là 52.513, tăng 1.537.
- Số người được rửa tội là 141.043 trong đó có 29.313 người lớn, so với năm trước đã giảm 7.540 người.
- Số người rước lễ lần đầu là 130.288, tăng 1.408 người.
- Số người lãnh Bí tích Thêm sức là 143.013, tăng 10.287.
- Số đôi hôn phối là 53.803, tăng 192.
- Hiện nay có 1.460 giáo xứ có linh mục triều đảm nhận việc chăm sóc mục vụ và 95 xứ đạo do linh mục dòng quản nhiệm.
- Tuy nhiên, vẫn còn 1.014 giáo xứ và họ đạo chưa có linh mục coi sóc, tuy đã giảm 172 giáo xứ so với năm trước.
Từ 9g00 đến 11g30, Đại hội nghe báo cáo của các UBGM trình bày về những sinh hoạt của UB trong năm qua. Đặc biệt, UB Phụng tự giới thiệu văn bản bổ túc phần Nghi thức Thánh lễ của Sách lễ Roma bằng tiếng Việt và đã được toàn thể Đại hội bỏ phiếu chấp thuận; ĐC Phêrô Nguyễn Văn Nhơn cũng giới thiệu với Đại hội Sách lễ Roma bằng tiếng Kơho, do các linh mục, chuyên viên của giáo phận Đà Lạt soạn trong nhiều năm qua và được toàn thể Đại hội chấp thuận. Nhìn chung, hầu hết các UB đều có nhiều hoạt động đa dạng trong từng lĩnh vực của mình. Các bản tường trình này sẽ được đăng trên Bản tin Hiệp Thông, tờ công báo của HĐGM số sắp tới. Lúc 14g00, Đại hội tiếp tục lắng nghe báo cáo hoạt động của UB Văn hoá.
14g30, Đức Hồng y G.B. Phạm Minh Mẫn trình bày về vấn di dân, đây là một vấn đề được ngài đặc biệt quan tâm. Ngài cho biết, Việt Nam hiện nay có khoảng 4 triệu người di dân nội địa, riêng TP.HCM có 1,2 triệu người. Ngoài ra, cả nước còn có hơn 200.000 người đang làm việc tại nước ngoài, chưa kể nhiều chục ngàn cô gái Việt lấy chồng Đài Loan, Hàn Quốc… Rất nhiều người trong số họ rơi vào những hoàn cảnh khó khăn, cần được Giáo hội Việt Nam quan tâm giúp đỡ. Đức Hồng y cũng chia sẻ cho các tham dự viên về cuộc thăm viếng HĐGM Hoa Kỳ vào tháng 11-2003 và trình bày những kinh nghiệm mục vụ của Giáo hội bạn.
Đức cha Chủ tịch Phaolô Nguyễn Văn Hoà nói về chuyến đi Hàn Quốc của phái đoàn HĐGM VN để tham dự Hội nghị FABC lần thứ VIII.
15g20, ĐC Phêrô Trần Đình Tứ tổng kết về khoá bồi dưỡng giám mục tại Roma.
Từ 16g00 đến 17g00, cha Antôn Nguyễn Ngọc Sơn báo cáo tổng kết về hoạt động của Văn phòng Thư ký và Bản tin Hiệp Thông. Các Đức cha đã đóng góp nhiều ý kiến để xây dựng cho Bản tin này và mong muốn tờ báo được phổ biến rộng rãi cho nhiều thành phần Dân Chúa.
17g00, Đại hội bầu các đại biểu tham dự Thượng Hội đồng Giám mục thế giới năm 2005. Kết quả, ĐC Phaolô Bùi Văn Đọc và Phêrô Trần Đình Tứ sẽ thay mặt HĐGM VN tham dự, ĐC Giuse Nguyễn Chí Linh là đại biểu dự khuyết.
Từ 20g30 đến 22g30, Tiểu ban Thư chung tiếp tục làm việc để hoàn tất bản dự thảo Thư chung năm 2004.