HÀ NỘI -- Đại hội lần IX của Hội đồng Giám mục Việt Nam được tổ chức tại thủ đô Hà Nội từ 27-9-2004 đến 1-10-2004, để đưa ra các định hướng cụ thể cho Giáo hội Việt Nam trong những năm tới, đặc biệt từ năm 2004-2007.
Vào lúc 16g00 ngày 27-9-2004, Ban Thường vụ mở rộng gồm 4 giám mục, các giám mục chủ tịch của 9 Uỷ ban Giám mục và các linh mục thư ký của ba Giáo tỉnh đã có phiên họp để thông qua chương trình nghị sự cho Đại hội lần này, cũng như phân chia công tác cho các vị phụ trách trong suốt kỳ Đại hội.
Lúc 18g30, toàn thể các thành viên của Đại hội vào Nhà nguyện của Toà Tổng Giám mục Hà Nội chầu Thánh Thể và hát kinh Chúa Thánh Thần, xin Ngài ban tràn đầy ơn Thánh cho các thành viên.
Phiên họp khoáng đại đầu tiên bắt đầu lúc 20g00 cùng ngày, với sự tham dự của hầu hết các giám mục đến từ 25 giáo phận, trừ Đức cha Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật (Giám mục giáo phận Xuân Lộc) vì đau yếu đã không tham dự. Năm nay, tham dự Đại hội còn có Đức Tân Giám mục giáo phận Thanh Hoá, Giuse Nguyễn Chí Linh.
Các giám mục nghỉ hưu cũng mong muốn tham dự nhưng vì lý do sức khoẻ nên không đến được. Tuy nhiên, một số giám mục: ĐC. G.B. Bùi Tuần (GP. Long Xuyên), ĐC. Phêrô Trần Xuân Hạp (GP. Vinh), ĐC. Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật (GP. Xuân Lộc) và Giuse Trịnh Chính Trực (GP. Ban Mê Thuột) cũng đã viết thư thăm hỏi và cầu chúc Đại hội thành công.
Đức cha Chủ tịch khai mạc Đại hội bằng những tóm tắt các sinh hoạt của Hội đồng Giám mục. Đức cha Tổng Thư ký giới thiệu các thành phần tham dự và đọc những điện văn gửi đi cũng như nhận được từ Toà Thánh và Bộ Truyền giảng Tin Mừng cho các Dân tộc, đồng thời Đức cha cũng giới thiệu chương trình nghị sự và phân công việc xem lại Thư chung.
Phiên họp kết thúc vào lúc 22g00.
Vào lúc 16g00 ngày 27-9-2004, Ban Thường vụ mở rộng gồm 4 giám mục, các giám mục chủ tịch của 9 Uỷ ban Giám mục và các linh mục thư ký của ba Giáo tỉnh đã có phiên họp để thông qua chương trình nghị sự cho Đại hội lần này, cũng như phân chia công tác cho các vị phụ trách trong suốt kỳ Đại hội.Lúc 18g30, toàn thể các thành viên của Đại hội vào Nhà nguyện của Toà Tổng Giám mục Hà Nội chầu Thánh Thể và hát kinh Chúa Thánh Thần, xin Ngài ban tràn đầy ơn Thánh cho các thành viên.
Phiên họp khoáng đại đầu tiên bắt đầu lúc 20g00 cùng ngày, với sự tham dự của hầu hết các giám mục đến từ 25 giáo phận, trừ Đức cha Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật (Giám mục giáo phận Xuân Lộc) vì đau yếu đã không tham dự. Năm nay, tham dự Đại hội còn có Đức Tân Giám mục giáo phận Thanh Hoá, Giuse Nguyễn Chí Linh.
Các giám mục nghỉ hưu cũng mong muốn tham dự nhưng vì lý do sức khoẻ nên không đến được. Tuy nhiên, một số giám mục: ĐC. G.B. Bùi Tuần (GP. Long Xuyên), ĐC. Phêrô Trần Xuân Hạp (GP. Vinh), ĐC. Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật (GP. Xuân Lộc) và Giuse Trịnh Chính Trực (GP. Ban Mê Thuột) cũng đã viết thư thăm hỏi và cầu chúc Đại hội thành công. Đức cha Chủ tịch khai mạc Đại hội bằng những tóm tắt các sinh hoạt của Hội đồng Giám mục. Đức cha Tổng Thư ký giới thiệu các thành phần tham dự và đọc những điện văn gửi đi cũng như nhận được từ Toà Thánh và Bộ Truyền giảng Tin Mừng cho các Dân tộc, đồng thời Đức cha cũng giới thiệu chương trình nghị sự và phân công việc xem lại Thư chung.
Phiên họp kết thúc vào lúc 22g00.