HÁN THÀNH - Gần 200 đại biểu các quốc gia Á Châu, trong đó gần 100 là giám mục đã khai mạc Nghị Hội các Hội Đồng Giám Mục Á châu để bàn về một vấn đề cấ bách là tình trạng gia đình trong các nước Á Châu.

Các nhà lãnh đạo các tôn giáo khác nhau của Đại hàn cũng tới tham dự cuộc Tiế Tân tại Trung Tâm Giáo Dục Thánh Hasang ở Daejeon, nơi họp Nghị Hội lần thứ 8 của các Giám Mục Á Châu, để chào mừng các vị đại biểu đến từ các quốc gia. Trong số này có các vị lãnh đạo Anh Giáo Đại Hàn, Hội Đồng Các Tôn Giáo Quốc Gia Đại Hàn, Chính Thống Giáo Đại Hàn, Phật Giáo Won, cũng như đại diện chính phủ Nam Hàn.

Phái Đoàn Việt Nam tham dự Nghị Hội lần này gồm có các vị sau đây:

  • 1. Đức Cha Chủ Tịch Phaolô Nguyễn văn Hòa, GP Nha Trang
  • 2. ĐHY Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, TGM GP Saigòn
  • 3. Đức Cha Stephanô Tri Bửu Thiên, GM Cần Thơ
  • 4. Lm. Anton Nguyễn Ngọc Sơn, Thư Ký thường trực HĐGMVN
  • 5. Lm. Pherô Nguyễn văn Khảm, Thư ký của ĐHY Phạm Minh Mẫn
Theo như lời LM Nguyễn Ngọc Sơn cho biết thì từ nhiều tháng qua, Văn Phòng Thương Trực của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã nghiên cứu và sửa soạn đầy đủ tài liệu để trình bày trước Nghị Hội lần này.

Những vấn đề xã hội, giáo dục và kinh tế… trong hiện trạng của nước Việt Nam đang ảnh hưởng mạnh mẽ tới nền tảng của gia đình Việt Nam. Những thách đố về tình trạng di dân, toàn cầu hóa, người từ đồng quê ra tỉnh, tình trạng công ăn việc làm, nghèo đói,… là những yếu tố mà Mục Vụ Công Giáo đang hải quan tâm rất nhiều hầu đáp ứng cho nhu cầu linh thiêng của người trẻ, của phụ nữ và người di dân.

Trong bài diễn văn chào mừng thân hữu, chính TGM Ánh Giáo là Chung Chul-bum của Hán Thành cũng nhận định là “ Việc các Giám Mục Á Châu họp nhau hôm nay thì rất là ‘đúng lúc’ để bàn thảo làm thê 1nào để nuôi dưỡng các gia đình hướng tới sự sống”. TGM Chung nói thêm: "Khủng hoảng của gia đình là khủng hoảng của thế giới. Ngày nay có qúa nhiều gia đình bị tan vỡ, và hầu như thế giới cũng bị ảnh hưởng vì tình trạng này.Hậu quả có thể còn tồi tệ hơn là những tai họa thể lý mà ta thấy được. Cho nên Giáo Hội của hôm nay cần phải dấn thân và coi ‘việc xây dựng và hỗ trợ các gia đình lành mạnh’ như là trách nhiệm và là ưu tiên trong sứ mạng và việc mục vụ của Giáo Hội”.