Nam Hàn - Nghị Hội của các Hội Đồng Giám Mục Châu Á (FABC) khai mạc vào ngày hôm nay tại Daejeon (cách thủ đô Hán Thành 120 cây số về hướng Nam) và sẽ bế mạc vào ngày 23-8 tới. Đề tài của Nghị Hội là “Gia Đình Á châu hướng về Văn Hóa Sự Sống” và các giám mục sẽ có cơ hội bàn thảo về tình trạng gia đình tại Á Châu và những thách đố mục vụ mà Giáo Hội Công Giáo cần phải đương đầu trong hiện tình hôm nay.
Trong tài liệu được soạn sẵn cho Nghị Hội có đề ra một số những vấn đề quan yếu đang ảnh hưởng tới các gia đình tại Á Châu, đó là: nghèo đói, di dân, lạm dụng bóc lột phụ nữ và trẻ em, những quan tâm liên hệ tới toàn cầu hóa, trần tục hóa và văn hóa truyền thống.
Một nền văn hóa phản gia đình được ghi nhận bằng việc đối xử thiếu kính trọng đối với sự sống, coi thường và hạ cấp tính dục, nạn ly dị đang tăng nhanh và đang trải rộng khắ các quốc gia Á châu có nền kinh tế tiến triền hơn.
Để trả lời cho những thách đô này, cái nhìn của Kitô giáo về gia đình được đặt căn bản trên tình yêu, hiệ thông và sự liên kết mật thiết với nhau. Như vậy cần phải giao lưu tiếp cận với những tôn giáo và các nền văn hóa truyền thống hầu chống lại trào lưu trần tục hóa, đồng thời cũng phải nhân biết ra rằng hiện nữ giới tại Á Châu thường còn đang bị đàn áp như thế nào.
Trong tổng số 189 đại biểu và các khách được mời tham dự Nghị Hội này, có 92 vị là giám mục, 28 linh mục, 3 nam tu sĩ, 8 nữ tu, 29 giáo dân nam giới và 27 giáo dân nữ giới.
Các vị hồng y tham dự Nghị Hội gồm có: Ấn Độ có 2 hồng y là ĐHY Telesphore Toppo,(TGM giáo phận Ranchi và là chủ tịch Hội Đồng GM Ấn Đô) ĐHY Varkey Vithayathil (giáo phận Ernakulam-Angamaly); Indonesia có ĐHY Rijadi Darmaatmadja (giáo phận Jakarta và là chủ tịch Hội Đồng GM Indonesia) Việt Nam có ĐHY JB Phạm Minh Mẫn (giáo phận Saigòn, phó CT Hội Đồng GM Việt Nam); Đài Loan có ĐHY Paul Shan Kuo-his (giáo phận Kaohsiung).
Hai vị đại diện Tòa Thánh Vatican tham dự Nghị Hội là Đức Hồng Y Fumio Hamao người Nhật Bản, và cũng là Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Hoàng về Mục Vu Di Dân, và Đức Giám Mục Robert Sarah, Thư Ký Bộ Tuyên Giảng Phúc Âm các Dân Tộc.
Trong tài liệu được soạn sẵn cho Nghị Hội có đề ra một số những vấn đề quan yếu đang ảnh hưởng tới các gia đình tại Á Châu, đó là: nghèo đói, di dân, lạm dụng bóc lột phụ nữ và trẻ em, những quan tâm liên hệ tới toàn cầu hóa, trần tục hóa và văn hóa truyền thống.
Một nền văn hóa phản gia đình được ghi nhận bằng việc đối xử thiếu kính trọng đối với sự sống, coi thường và hạ cấp tính dục, nạn ly dị đang tăng nhanh và đang trải rộng khắ các quốc gia Á châu có nền kinh tế tiến triền hơn.
Để trả lời cho những thách đô này, cái nhìn của Kitô giáo về gia đình được đặt căn bản trên tình yêu, hiệ thông và sự liên kết mật thiết với nhau. Như vậy cần phải giao lưu tiếp cận với những tôn giáo và các nền văn hóa truyền thống hầu chống lại trào lưu trần tục hóa, đồng thời cũng phải nhân biết ra rằng hiện nữ giới tại Á Châu thường còn đang bị đàn áp như thế nào.
Trong tổng số 189 đại biểu và các khách được mời tham dự Nghị Hội này, có 92 vị là giám mục, 28 linh mục, 3 nam tu sĩ, 8 nữ tu, 29 giáo dân nam giới và 27 giáo dân nữ giới.
Các vị hồng y tham dự Nghị Hội gồm có: Ấn Độ có 2 hồng y là ĐHY Telesphore Toppo,(TGM giáo phận Ranchi và là chủ tịch Hội Đồng GM Ấn Đô) ĐHY Varkey Vithayathil (giáo phận Ernakulam-Angamaly); Indonesia có ĐHY Rijadi Darmaatmadja (giáo phận Jakarta và là chủ tịch Hội Đồng GM Indonesia) Việt Nam có ĐHY JB Phạm Minh Mẫn (giáo phận Saigòn, phó CT Hội Đồng GM Việt Nam); Đài Loan có ĐHY Paul Shan Kuo-his (giáo phận Kaohsiung).
Hai vị đại diện Tòa Thánh Vatican tham dự Nghị Hội là Đức Hồng Y Fumio Hamao người Nhật Bản, và cũng là Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Hoàng về Mục Vu Di Dân, và Đức Giám Mục Robert Sarah, Thư Ký Bộ Tuyên Giảng Phúc Âm các Dân Tộc.