SEATTLE -- Đại Hội Cursillo toàn quốc Hoa Kỳ kỳ thứ 14 với chủ đề “ Hiệp Nhất vời Chúa Kitô” đã được tổ chức trong khuôn viên trường Đại Học Công Giáo Seatte, thuộc tiểu bang Washington. Đại Hội diễn tiến từ chiều thứ năm ngày 29 tháng 7 và chính thức kết thúc vào tối khuya thứ bẩy 31/7/04 sau khi tham dự Đại Hội Ulreya và chuơng trình Fiesta.

Theo lời của ban tổ chức Đại Hội năm nay quy tụ khỏang 650 người lãnh đạo Cursillo thuộc những ngành Mỹ, Phi, Mễ, và Việt Nam trong các Văn Phòng Điều Hành Phong trào Cursillo, các Điều Hợp Viên Miền ( từ 1 đến 12) các Linh Mục, Linh Hướng, Phó Tế, và đặc biệt năm nay có sự hiện diện của Đức Giám Mục James A. Tamayo Linh hướng đại diện Hội Đồng Giám Mục đến ban phép lành khai mạc Đại Hội và chủ tế trong Thánh Lễ chiều thứ bẩy thay thế cho Thánh Lễ Chúa Nhật 1 tháng 8/04 và Đức Tổng Giám Mục Alexander J Brunett, TGP Seatte đã đến cử hành Thánh Lễ vào trưa thứ sáu cho tòan Đại Hội.

Phần tổ chức và điều hành trong 3 ngày Đại Hội do Văn Phòng Điều Hành trung ương đảm trách. Trong số những tham dự viên,một số khá đông thuộc các ngành nói tiếng Tây Ban Nha (Mễ) từ các giáo phận khắp nơi,một số người Phi, và 51 anh chị thuộc ngành Việt Nam, thuộc các Phong trào Cursillo các giáo phận khắp nước Mỹ, có những anh chị đến từ các tiểu bang Washington DC, Chicago, Michigan, Minesota, New Orlean, South Carolina, Washington,, California. Texas, Ohio, Virginia, đặc biệt có sự hiện diện suốt ba ngày của hai cha Linh Hướng Phạm Văn Tuệ, và Linh Hướng Trần Công Vang.

Trong phần thuyết trình về chủ đề của ngày Đại Hội Đức Giám Mục Charles Grahmann có nhắc nhở mọi người về ơn gọi của mình trong khi phục vụ phong trào, chương trình sinh hoat từ chiều thứ năm có nghi thức hòa giải do tất cả các LM tham dự phụ trách, mỗi ngày đều có nguyện gẫm vào buổi sáng và buổi tối cũng như đọc kinh chung. Những đề tài lần lượt được trình bày gồm có 4 bài thuyết trình chính như Mục Đích của Phong Trào, Hiểu Biết, Sắp Đặt, Soi Sáng, Làm thế nào để trở nên một Kitô Hữu đích thực, và bài thuyết trình cuối do anh Joankim Lê Tinh Thông ngành Việt Nam trình bày là: “Mục Đích Khóa Cursillo 3 ngày”. Ngòai ra tham dự viên còn được nghe thêm 24 bài nói ngắn về diễn trình của Phong trào, cũng như diễn tiến của khóa học ba ngày, tất cả đều dựa trên cuốn “Tự tưởng căn bản của phong trào.” Sau các bài nói ngắn là những buổi hội thảo, chia sẻ kinh nghiệm giữa các Văn Phòng Điều Hành với nhau, cùng những đề tài đó.

Riêng các tham dự viên ngành Việt Nam được hội thảo chung với nhau bằng tiếng Việt dưới sự hướng dẫn của hai cha Linh Hướng Trần Công Vang và Linh hướng Phạm Văn Tuệ. Những buổi hội thảo này mang lại nhiều lợi ích cho những người lãnh đạo Curisillo khi mang về áp dụng tại địa phương, cũng như mang lại sự thống nhất trong phong trào về mặt nội dung cũng như tổ chức khóa ba ngày.

Được biết sang năm Đại Hội tòan quốc sẽ đánh dấu 15 năm và sẽ được tổ chức tại tiểu bang Kansas vào cuối tháng 7 /2005.