BRISBANE, Úc châu –– Trong cuộc họ báo vào sáng ngày hôm nay có sự tham dự của các tờ báo lớn và truyền hình địa phương, Đức TGM giáo phận Brisbane đã tường trình tổng quát về kết quả cuộc điều tra mà uỷ ban do ngài chỉ định 2 tháng trước đây đã báo cáo cho ngài.
Mở đầu cuộc họp báo, Đức Tổng Giám Mục Bathersby đã nhấn mạnh rằng “các dấu chỉ và những dấu hiệu lạ thường là một phần trong sứ mạng của Đức Kitô như là bằng chứng siêu nhiên về sự hiện diện của Nước Thiên Chúa mà chính Người đã rao giảng. Các dấu chỉ và những việc lạ thường còn tiếp tục đi kèm theo với sứ mệnh của Giáo Hội”.
Tiếp đó, Ngài cũng xác nhận đức tin va lòng trung thành của Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam, sự nhiệt tâm cầu nguyện của họ và đặc biệt “việc tôn sùng sống động mà người Công Giáo Việt đối với Mẹ Chúa Giêsu”.
TGM Bathersby nói rằng Ủy Ban điều tra do LM tiến sĩ Adrian Farrelly đứng đầu, tìm ra rằng chất dầu mùi hoa hồng là sản phẩm “rất có thể là loại sẵn có ở thị trường và cũng có thề là chất này được bàn tay người cho vào tượng”.
Ngài tuyên bố rằng “Bức tượng chính đã được dọi quang tuyến X và các mẫu dầu đã được phân chất bằng loại gas chromatography và phương pháp mass spectroscopy". Còn loại chất màu đỏ tìm thấy trên một vài tượng thì chứng tỏ không phải là máu”.
Khi rọi quang tuyến X vào bức tượng chính thì thấy có 2 lỗ rất nhỏ qua đó có thể là chất lỏng được tiêm vào chăng. Nhưng cũng không có bằng chứng nào về việc này.
Ngài nói: “sự can thiệp do bàn tay con người có thể đã tạo ra hiện tượng này” và kết luận là “không thể coi đây là sự kiện có nguồn gốc siêu nhiên”. Cuối cùng Ngài ra lệnh không được trưng bày tượng này nơi công cộng cho kính viếng nữa.
Cuối cùng Đức TGM Bathersby cũng nói rằng Cha Nguyễn Thanh Liêm tin tưởng đây là phép lạ, nhưng Cha Liêm đã chấp nhận “chỉ dẫn” của Đức Tổng Giám Mục.
Trong cuộc họp báo, ông Jeff Waters của hệ thống truyền hình ABC hỏi về hiện tượng Đức Mẹ chảy dầu có phải là phép lạ hay siêu nhiên không?
Đức TGM John Bathersby đã trả lời: “các nhà điều tra đã không thỏa mãn gọi hiện tượng này là phép lạ, theo đúng nghĩa của nó”.
Ông Waters lại hỏi: “Vậy chúng ta có thể kết luận rằng đã có bàn tay người dính vào việc này?
Đức TGM Bathersby trả lời: “Vâng, tôi dám nghĩ là đâu đó, và tôi không chắc là từ đâu, Tôi nghĩ là có bàn tay con người can dự vào việc này”.
Bà Petria Wallace nhận định rằng, các người tới kính viếng các tượng (tại TTCGVN Brisbane) ra về với lòng tin hoàn toàn. Có một phụ nữ đã cho biết là bà ta trong 10 năm qua, đây là lần đầu tiên bà đứng dậy đi được, và có nhiều khách hành hương tới từ các nơi xa xôi, ngay cả từ Hoa Kỳ cũng tới đây kính viếng, và vì thế mà Giáo Hội không còn cách nào hơn đã phải mở cuộc điều tra về hiện tượng phi thường này.
Linh mục Joseph Nguyễn Thanh Liêm, giám đốc Trung Tâm Công Giáo VN tại Brisbane, dù rằng chính bản thân Ngài tin rằng hiện tượng Đức Mẹ chảy dầu là hiện tượng siêu nhiên, nhưng ngài nói “sẵn sàng chấp nhận phán quyết của Đức Tổng Giám Mục”.
Mở đầu cuộc họp báo, Đức Tổng Giám Mục Bathersby đã nhấn mạnh rằng “các dấu chỉ và những dấu hiệu lạ thường là một phần trong sứ mạng của Đức Kitô như là bằng chứng siêu nhiên về sự hiện diện của Nước Thiên Chúa mà chính Người đã rao giảng. Các dấu chỉ và những việc lạ thường còn tiếp tục đi kèm theo với sứ mệnh của Giáo Hội”.
Tiếp đó, Ngài cũng xác nhận đức tin va lòng trung thành của Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam, sự nhiệt tâm cầu nguyện của họ và đặc biệt “việc tôn sùng sống động mà người Công Giáo Việt đối với Mẹ Chúa Giêsu”.
TGM Bathersby nói rằng Ủy Ban điều tra do LM tiến sĩ Adrian Farrelly đứng đầu, tìm ra rằng chất dầu mùi hoa hồng là sản phẩm “rất có thể là loại sẵn có ở thị trường và cũng có thề là chất này được bàn tay người cho vào tượng”.
Ngài tuyên bố rằng “Bức tượng chính đã được dọi quang tuyến X và các mẫu dầu đã được phân chất bằng loại gas chromatography và phương pháp mass spectroscopy". Còn loại chất màu đỏ tìm thấy trên một vài tượng thì chứng tỏ không phải là máu”.
Khi rọi quang tuyến X vào bức tượng chính thì thấy có 2 lỗ rất nhỏ qua đó có thể là chất lỏng được tiêm vào chăng. Nhưng cũng không có bằng chứng nào về việc này.
Ngài nói: “sự can thiệp do bàn tay con người có thể đã tạo ra hiện tượng này” và kết luận là “không thể coi đây là sự kiện có nguồn gốc siêu nhiên”. Cuối cùng Ngài ra lệnh không được trưng bày tượng này nơi công cộng cho kính viếng nữa.
Cuối cùng Đức TGM Bathersby cũng nói rằng Cha Nguyễn Thanh Liêm tin tưởng đây là phép lạ, nhưng Cha Liêm đã chấp nhận “chỉ dẫn” của Đức Tổng Giám Mục.
Trong cuộc họp báo, ông Jeff Waters của hệ thống truyền hình ABC hỏi về hiện tượng Đức Mẹ chảy dầu có phải là phép lạ hay siêu nhiên không?
Đức TGM John Bathersby đã trả lời: “các nhà điều tra đã không thỏa mãn gọi hiện tượng này là phép lạ, theo đúng nghĩa của nó”.
Ông Waters lại hỏi: “Vậy chúng ta có thể kết luận rằng đã có bàn tay người dính vào việc này?
Đức TGM Bathersby trả lời: “Vâng, tôi dám nghĩ là đâu đó, và tôi không chắc là từ đâu, Tôi nghĩ là có bàn tay con người can dự vào việc này”.
Bà Petria Wallace nhận định rằng, các người tới kính viếng các tượng (tại TTCGVN Brisbane) ra về với lòng tin hoàn toàn. Có một phụ nữ đã cho biết là bà ta trong 10 năm qua, đây là lần đầu tiên bà đứng dậy đi được, và có nhiều khách hành hương tới từ các nơi xa xôi, ngay cả từ Hoa Kỳ cũng tới đây kính viếng, và vì thế mà Giáo Hội không còn cách nào hơn đã phải mở cuộc điều tra về hiện tượng phi thường này.
Linh mục Joseph Nguyễn Thanh Liêm, giám đốc Trung Tâm Công Giáo VN tại Brisbane, dù rằng chính bản thân Ngài tin rằng hiện tượng Đức Mẹ chảy dầu là hiện tượng siêu nhiên, nhưng ngài nói “sẵn sàng chấp nhận phán quyết của Đức Tổng Giám Mục”.