“HÃY ĐI RAO GIẢNG TIN MỪNG CHO MUÔN DÂN”
Đúng 9 giờ sáng thứ ba 27.7.2004, tại Nhà Chung giáo phận Phú Cường, Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ, giám mục chánh tòa giáo phận Phú Cường, đã chủ sự thánh lễ phong chức linh mục cho 10 phó tế của giáo phận thuộc khóa V (1997 - 2003) Đại Chủng viện thánh Giuse thành phố Hồ Chí Minh. Hiện diện trong thánh lễ còn có khoảng 200 linh mục trong và ngoài giáo phận cùng đồng tế và hàng ngàn anh chị em giáo dân từ nhiều nơi tụ về.
Danh sách các tân linh mục là:
1. Lm Giuse Nguyễn Minh Chánh.
2. Lm Phêrô Nguyễn Thái Học.
3. Lm Đaminh Nguyễn Ngọc Minh.
4. Lm Phêrô Nguyễn Văn Quốc.
5. Lm Antôn Phạm Văn Sáng.
6. Lm Giuse Nguyễn Phát Tài.
7. Lm Đaminh Nguyễn Thành Thái.
8. Lm Đaminh Đỗ Bùi Quốc Thuấn.
9. Lm Phêrô Phan Văn Toàn.
10. Lm Đaminh Nguyễn Đức Tôn.
Cùng chọn chung một khẩu hiệu: “Hãy đi rap giảng Tin Mừng cho muôn dân” (Mt 28, 19), các tân chức mong ước đời linh mục của mình rập theo khuôn mẫu của vị linh mục thuợng phẩm là Chúa Kitô, trở thành chứng tá cho Người, phục vụ cho Tin Mừng cứu độ mà Người đã trao ban trong Giáo Hội, tại giáo phận Phú Cường.
Với việc phong chức 10 tân linh mục lần này, giáo phận Phú Cường nâng tổng số linh mục đòan trong giáo phận lên 113 vị. Trong đó, số linh mục trẻ chiếm khỏang 80%. Các vị lớn tuổi nhất trong giáo phận hiện nay là:
1. Linh mục Giuse Phan Quang Tú, sinh năm 1910, chịu chức năm 1939.
2. Linh mục Vicente Trần Minh Khang, sinh năm 1922, chịu chức năm 1952.
3. Linh mục Đaminh Đinh An Khang, sinh 1924, chịu chức 1954.
Các vị trẻ tuổi nhất trong giáo phận là:
1. Tân linh mục Giuse Nguyễn Minh Chánh, sinh 19.12.1975, chịu chức 22.7.2004
2. Linh mục Giuse Vũ Khắc anh Tâm, sinh 3.8.1975, chịu chức năm 2002.
3. Tân linh mục Phêrô Nguyễn Văn Quốc, sinh 15.6.1975, chịu chức 22.7.2004
Đúng 9 giờ sáng thứ ba 27.7.2004, tại Nhà Chung giáo phận Phú Cường, Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ, giám mục chánh tòa giáo phận Phú Cường, đã chủ sự thánh lễ phong chức linh mục cho 10 phó tế của giáo phận thuộc khóa V (1997 - 2003) Đại Chủng viện thánh Giuse thành phố Hồ Chí Minh. Hiện diện trong thánh lễ còn có khoảng 200 linh mục trong và ngoài giáo phận cùng đồng tế và hàng ngàn anh chị em giáo dân từ nhiều nơi tụ về.
Danh sách các tân linh mục là:
1. Lm Giuse Nguyễn Minh Chánh.
2. Lm Phêrô Nguyễn Thái Học.
3. Lm Đaminh Nguyễn Ngọc Minh.
4. Lm Phêrô Nguyễn Văn Quốc.
5. Lm Antôn Phạm Văn Sáng.
6. Lm Giuse Nguyễn Phát Tài.
7. Lm Đaminh Nguyễn Thành Thái.
8. Lm Đaminh Đỗ Bùi Quốc Thuấn.
9. Lm Phêrô Phan Văn Toàn.
10. Lm Đaminh Nguyễn Đức Tôn.
Cùng chọn chung một khẩu hiệu: “Hãy đi rap giảng Tin Mừng cho muôn dân” (Mt 28, 19), các tân chức mong ước đời linh mục của mình rập theo khuôn mẫu của vị linh mục thuợng phẩm là Chúa Kitô, trở thành chứng tá cho Người, phục vụ cho Tin Mừng cứu độ mà Người đã trao ban trong Giáo Hội, tại giáo phận Phú Cường.
Với việc phong chức 10 tân linh mục lần này, giáo phận Phú Cường nâng tổng số linh mục đòan trong giáo phận lên 113 vị. Trong đó, số linh mục trẻ chiếm khỏang 80%. Các vị lớn tuổi nhất trong giáo phận hiện nay là:
1. Linh mục Giuse Phan Quang Tú, sinh năm 1910, chịu chức năm 1939.
2. Linh mục Vicente Trần Minh Khang, sinh năm 1922, chịu chức năm 1952.
3. Linh mục Đaminh Đinh An Khang, sinh 1924, chịu chức 1954.
Các vị trẻ tuổi nhất trong giáo phận là:
1. Tân linh mục Giuse Nguyễn Minh Chánh, sinh 19.12.1975, chịu chức 22.7.2004
2. Linh mục Giuse Vũ Khắc anh Tâm, sinh 3.8.1975, chịu chức năm 2002.
3. Tân linh mục Phêrô Nguyễn Văn Quốc, sinh 15.6.1975, chịu chức 22.7.2004