PHÁT DIỆM 08/06/04- Nhà dòng Châu Sơn trong địa phận Phát Diệm sau 4 năm xin phép và thương thảo, chính quyền tỉnh đã cấp giấy phép để nhà dòng được tái thiết toàn bộ cơ sở. Nhà dòng tọa lạc tại vùng núi Châu Sơn, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Cha Gioan Phạm Văn Hùng coi cơ hội được tái thiết là một tương lai sáng sủa cho nhà dòng.
Cha Phạm Văn Hùng kể rằng nhà dòng Châu Sơn nằm trong địa phận Phát Diệm, cách Hà Nội 105 cây số về phía Nam. Nhà dòng là chi nhánh của nhà của dòng XiTô ở Quảng Trị, Đức cố Giám Mục Thaddeus Lê Hữu Từ thành lập nhà dòng Châu Sơn vào năm năm 1936, trước khi được Tòa Thánh bổ nhiệm làm Giám Mục địa phận Phát Diệm. Đến năm 1954, Đức Giám Mục Lê Hữu Từ cùng với 124 linh mục và 60,000 giáo dân Phát Diệm di cư vào Nam.
Cha Hùng kể rằng các cơ sở của nhà dòng không bị chiến tranh tàn phá trong hai cuộc chiến, nhưng thời gian đã làm cho mái nhà, tường vách bị hủy hoại hầu như hoàn toàn và công tác tái thiết đã bắt đầu từ đầu năm nay. Công việc đầu tiên là tái thiết căn nhà rộng 1500 m vuông và sẽ hoàn tất vào năm 2005. Theo nguồn tin của AsiaNews kinh phí tái thiết khoảng 1.5 tỉ đồng Việt Nam do các nhà hảo tâm ngoại quốc tài trợ. Căn nhà 100 phòng này đang được tái thiết đã xây từ năm 1939 đến năm 1945 mới hoàn tất.
Cha Hùng coi cơ hội tái thiết là hồng ân của Chúa ban cho nhà dòng đã từng phải đối diện với bao nhiêu thử thách trong nửa thế kỷ qua. Cha Hùng thụ phong linh mục năm 2001 và là cha bề trên đầu tiên tại Châu Sơn sau năm 1954. Ngài hy vọng rằng sau khi tái thiết sẽ có nhiều người đến tu tại nhà dòng này nhưng với điều kiện là chính phủ có dễ dãi hay không. Trong những năm gần đây, một vài giáo phận tại miền Bắc Việt Nam muốn gửi tu sinh đến nhà dòng, nhưng chính quyền tỉnh chỉ cho những người cư ngụ trong tỉnh Ninh Bình đến tu. Ngài hy vọng là tương lai sẽ thay đổi vì ơn kêu gọi tu trì là quyền tự do của cá nhân, chính quyền không nên ngăn cản các người trẻ từ nơi khác nuốn đến đây tu trì, học hỏi.
Các tu sĩ trong nhà dòng sinh nhai bằng cách nuôi bò, trồng cây ăn trái, làm ruộng, trồng đậu trong một diện tích 5 mẫu tây. Nhà dòng hiện đang giúp đỡ cho những ai muốn đến tĩnh tâm, dậy thánh nhạc, giáo lý và cung ứng mục vụ tâm linh cho khoảng hơn 2000 giáo dân thuộc xứ Vô Hốt. Mỗi tháng nhà dòng bớt ăn bớt mặc, hy sinh lấy 10 tạ gạo giúp 100 người nghèo kể cả người Mường và cấp học bổng cho các học sinh xuất sắc.
Cha Bề trên cả nhà dòng là cha Nguyễn Văn Thảo năm nay 86 tuổi phải sống ở miền Nam, không được ở Châu Sơn vì Ngài không có hộ khẩu tại đây.
Theo tài liệu, dòng Xitô ở Việt Nam được thành lập từ năm 1918 ở Quảng Trị do cha người Pháp Henry Denis Benoit Thuận sáng lập.Dòng hiện nay có 6 nhà cho các nam tu sĩ và một nhà cho các chị nữ tu. Dòng có tất cả 52 linh mục, 303 thầy khấn trọn đời, 88 tu sinh và 71 tập sinh.
Cha Phạm Văn Hùng kể rằng nhà dòng Châu Sơn nằm trong địa phận Phát Diệm, cách Hà Nội 105 cây số về phía Nam. Nhà dòng là chi nhánh của nhà của dòng XiTô ở Quảng Trị, Đức cố Giám Mục Thaddeus Lê Hữu Từ thành lập nhà dòng Châu Sơn vào năm năm 1936, trước khi được Tòa Thánh bổ nhiệm làm Giám Mục địa phận Phát Diệm. Đến năm 1954, Đức Giám Mục Lê Hữu Từ cùng với 124 linh mục và 60,000 giáo dân Phát Diệm di cư vào Nam. Cha Hùng kể rằng các cơ sở của nhà dòng không bị chiến tranh tàn phá trong hai cuộc chiến, nhưng thời gian đã làm cho mái nhà, tường vách bị hủy hoại hầu như hoàn toàn và công tác tái thiết đã bắt đầu từ đầu năm nay. Công việc đầu tiên là tái thiết căn nhà rộng 1500 m vuông và sẽ hoàn tất vào năm 2005. Theo nguồn tin của AsiaNews kinh phí tái thiết khoảng 1.5 tỉ đồng Việt Nam do các nhà hảo tâm ngoại quốc tài trợ. Căn nhà 100 phòng này đang được tái thiết đã xây từ năm 1939 đến năm 1945 mới hoàn tất.
Cha Hùng coi cơ hội tái thiết là hồng ân của Chúa ban cho nhà dòng đã từng phải đối diện với bao nhiêu thử thách trong nửa thế kỷ qua. Cha Hùng thụ phong linh mục năm 2001 và là cha bề trên đầu tiên tại Châu Sơn sau năm 1954. Ngài hy vọng rằng sau khi tái thiết sẽ có nhiều người đến tu tại nhà dòng này nhưng với điều kiện là chính phủ có dễ dãi hay không. Trong những năm gần đây, một vài giáo phận tại miền Bắc Việt Nam muốn gửi tu sinh đến nhà dòng, nhưng chính quyền tỉnh chỉ cho những người cư ngụ trong tỉnh Ninh Bình đến tu. Ngài hy vọng là tương lai sẽ thay đổi vì ơn kêu gọi tu trì là quyền tự do của cá nhân, chính quyền không nên ngăn cản các người trẻ từ nơi khác nuốn đến đây tu trì, học hỏi.
Các tu sĩ trong nhà dòng sinh nhai bằng cách nuôi bò, trồng cây ăn trái, làm ruộng, trồng đậu trong một diện tích 5 mẫu tây. Nhà dòng hiện đang giúp đỡ cho những ai muốn đến tĩnh tâm, dậy thánh nhạc, giáo lý và cung ứng mục vụ tâm linh cho khoảng hơn 2000 giáo dân thuộc xứ Vô Hốt. Mỗi tháng nhà dòng bớt ăn bớt mặc, hy sinh lấy 10 tạ gạo giúp 100 người nghèo kể cả người Mường và cấp học bổng cho các học sinh xuất sắc.
Cha Bề trên cả nhà dòng là cha Nguyễn Văn Thảo năm nay 86 tuổi phải sống ở miền Nam, không được ở Châu Sơn vì Ngài không có hộ khẩu tại đây.
Theo tài liệu, dòng Xitô ở Việt Nam được thành lập từ năm 1918 ở Quảng Trị do cha người Pháp Henry Denis Benoit Thuận sáng lập.Dòng hiện nay có 6 nhà cho các nam tu sĩ và một nhà cho các chị nữ tu. Dòng có tất cả 52 linh mục, 303 thầy khấn trọn đời, 88 tu sinh và 71 tập sinh.