INALA - BRISBANE: Vào lúc 21 giờ 15 Thứ.Ba, Ngày 1 Tháng 6 Năm 2004, sau giờ chầu Thánh Thể kết thúc trong ngày, hơn sáu trăm người đã tụ họp trong Nhà Nguyện để chứng kiến việc Linh Mục Tiến Sĩ Adrian Farelly, Trưởng Ban Nghiên Cứu và Giảo Nghiệm đã đến Nhà Nguyện của Trung Tâm Sinh Hoạt Mục Vụ Cộng Ðồng Công Giáo Việt Nam đem Thánh Tượng Ðức Mẹ, Thánh Giá và Vexillium, cùng các tràng hạt, có chảy dầu và máu. Máu cũng như dầu đã thấm được vào các miếng bông đem đi giảo nghiệm.
Theo như lời Cha Adrian Farelly báo cho Cha Quản Nhiệm Joseph Nguyễn Thanh Liêm biết thì Ban Giảo Nghiệm sẽ giữ Thánh Tượng Ðức Mẹ, Thánh Giá, Vexillium, cùng các tràng hạt trong 24 giờ đồng hồ - rồi sau đó đã được rước trở về lại Nhà Nguyện vào hồi 5 giờ chiều Tối Thứ Tư, Ngày 2 Tháng 6 Năm 2004.
Thánh Tượng đã được scan để giảo nghiệm. Thánh Giá đã bị lấy đi những vết máu từ hai thanh gỗ ngang và máu từ miệng cũng như thắt lưng Chúa Giêsu.
Ủy Ban Giảo Nghiệm đã giữ lại chiếc khăn trải bàn có thấm máu, hộp bông gòn có thấm dầu và máu đã lấy từ Thánh Giá (Ngày 21 Tháng 5 Năm 2004). Ðồng thời Cha Adrian Farelly cũng báo cho biết, Ủy Ban sẽ lần lượt phỏng vấn những người đã được chứng kiến tận mắt các hiện tượng lạ khi xảy ra trước đây. Có thể sẽ phỏng vấn tới khoảng vài chục người.
Trong hơn hai tuần qua, trung bình các ngày cuối tuần (Thứ Bảy, Chúa Nhật) có từ khoảng bốn đến năm ngàn người đến viếng thăm. Mỗi ngày thường trong tuần có chừng hơn 2 ngàn người tới kính viếng và cầu nguyện. Cho đến hôm nay đã có rất đông người Việt và Úc đến kính viếng, ngoài ra còn có những người sắc tộc khác như: Samoa, Tàu, Ba Lan, Hy Lạp, Croatian, và các thành phố lớn xa xôi của Úc, như Perth, Adelaide, Melbourne, Canberra, Sydney, Wollongong, New Castle, Darwin, các vùng lân cận của Brisbane. Có những thành phố kể trên phải bay từ 3 đến 4 tiếng đồng hồ mới tới Brisbane. Đã có một số người tới từ các quốc gia khác, như: Hoa Kỳ, Canada, Mã Lai, Singapore, Phi-Luật-Tân, Ðài Loan, Tân Tây Lan, Sri Lanka, Ấn Ðộ, v.v...
Xin vào web site: www.cdcgvnbrisbane.net (để coi tin tức và hình ảnh)
Theo như lời Cha Adrian Farelly báo cho Cha Quản Nhiệm Joseph Nguyễn Thanh Liêm biết thì Ban Giảo Nghiệm sẽ giữ Thánh Tượng Ðức Mẹ, Thánh Giá, Vexillium, cùng các tràng hạt trong 24 giờ đồng hồ - rồi sau đó đã được rước trở về lại Nhà Nguyện vào hồi 5 giờ chiều Tối Thứ Tư, Ngày 2 Tháng 6 Năm 2004.
Thánh Tượng đã được scan để giảo nghiệm. Thánh Giá đã bị lấy đi những vết máu từ hai thanh gỗ ngang và máu từ miệng cũng như thắt lưng Chúa Giêsu.
Ủy Ban Giảo Nghiệm đã giữ lại chiếc khăn trải bàn có thấm máu, hộp bông gòn có thấm dầu và máu đã lấy từ Thánh Giá (Ngày 21 Tháng 5 Năm 2004). Ðồng thời Cha Adrian Farelly cũng báo cho biết, Ủy Ban sẽ lần lượt phỏng vấn những người đã được chứng kiến tận mắt các hiện tượng lạ khi xảy ra trước đây. Có thể sẽ phỏng vấn tới khoảng vài chục người.
Trong hơn hai tuần qua, trung bình các ngày cuối tuần (Thứ Bảy, Chúa Nhật) có từ khoảng bốn đến năm ngàn người đến viếng thăm. Mỗi ngày thường trong tuần có chừng hơn 2 ngàn người tới kính viếng và cầu nguyện. Cho đến hôm nay đã có rất đông người Việt và Úc đến kính viếng, ngoài ra còn có những người sắc tộc khác như: Samoa, Tàu, Ba Lan, Hy Lạp, Croatian, và các thành phố lớn xa xôi của Úc, như Perth, Adelaide, Melbourne, Canberra, Sydney, Wollongong, New Castle, Darwin, các vùng lân cận của Brisbane. Có những thành phố kể trên phải bay từ 3 đến 4 tiếng đồng hồ mới tới Brisbane. Đã có một số người tới từ các quốc gia khác, như: Hoa Kỳ, Canada, Mã Lai, Singapore, Phi-Luật-Tân, Ðài Loan, Tân Tây Lan, Sri Lanka, Ấn Ðộ, v.v...
Xin vào web site: www.cdcgvnbrisbane.net (để coi tin tức và hình ảnh)