Một giáo sư hưu trí chuyên về hóa học sẽ xét nghiệm các ảnh tượng chảy dầu ở CĐCGVN Brisbane
Theo tờ Courier Mail cho hay thì linh mục tiến sĩ Adrian Farrelly người được bổ nhiệm là trưởng ủy ban giám sát và nghiên cứu về các hiện tượng lạ đã xảy ra ở Trung tâm Công giáo Việt Nam ở Inala cho hay ủy ban đã mời được một vị giáo sư hưu trí chuyên về hóa học để giảm nghiệm các tượng chảy dầu hầu có thể cung cấp cho ngài một giải thích khoa học về hiện tượng mà nhiều người hiện nay cho là phép lạ.
Linh mục tiến sĩ Farrelly phát biểu: "Ngài không thể nói gì về các hiện tượng đã xảy ra ở Inala vào lúc này. Vị giáo sư mà chúng tôi mời cộng tác không phải là Công giáo, ông là người không tin vào tôn giáo nhưng ông có những năng tài mà chúng tôi đang cần tới trong việc xét nghiệm."
Hàng ngàn người từ các nơi xa như Melbourne, Tân Tây Lan đã đổ về TTCĐCGVN Brisbane trong ba tuần qua để chiêm ngưỡng những tượng ảnh Mẹ Maria và Thánh giá đã chảy dầu hoa hồng và rỉ máu.
Linh mục tiến sĩ Farrelly, là một chuyên viên về giáo luật và ngài cũng đang trông coi xứ đạo ở Clayfield, một vùng ven đô phía bắc thành phố Brisbane nói ngài chưa từng điều tra về các ảnh tượng chảy dầu bao giờ, cho nên ngài cũng chưa biết đến khi nào ngài mới có bản đúc kết để đệ trình lên ĐTGM John Bathersby.
Những hiện tượng lạ bắt đầu khi một tượng Đức Mẹ chảy dầu ở mắt, mũi, trán và các ngón tay. Một Thánh giá và tượng Chúa nho nhỏ trên bàn thờ cũng rỉ máu.
ĐTGM Bathersby khi công bố ủy ban điều tra cũng đã nêu ra trường hợp của ủy ban điều tra một tượng Đức Mẹ chảy dầu bên Tây Úc vào năm ngoái đã cần tới hai tháng trời để đúc kết bản tường trình, và kết quả là hiện tượng ấy đã không hội đủ điều kiện để được coi là một phép lạ.
Theo tờ Courier Mail cho hay thì linh mục tiến sĩ Adrian Farrelly người được bổ nhiệm là trưởng ủy ban giám sát và nghiên cứu về các hiện tượng lạ đã xảy ra ở Trung tâm Công giáo Việt Nam ở Inala cho hay ủy ban đã mời được một vị giáo sư hưu trí chuyên về hóa học để giảm nghiệm các tượng chảy dầu hầu có thể cung cấp cho ngài một giải thích khoa học về hiện tượng mà nhiều người hiện nay cho là phép lạ.
Linh mục tiến sĩ Farrelly phát biểu: "Ngài không thể nói gì về các hiện tượng đã xảy ra ở Inala vào lúc này. Vị giáo sư mà chúng tôi mời cộng tác không phải là Công giáo, ông là người không tin vào tôn giáo nhưng ông có những năng tài mà chúng tôi đang cần tới trong việc xét nghiệm."
Hàng ngàn người từ các nơi xa như Melbourne, Tân Tây Lan đã đổ về TTCĐCGVN Brisbane trong ba tuần qua để chiêm ngưỡng những tượng ảnh Mẹ Maria và Thánh giá đã chảy dầu hoa hồng và rỉ máu.
Linh mục tiến sĩ Farrelly, là một chuyên viên về giáo luật và ngài cũng đang trông coi xứ đạo ở Clayfield, một vùng ven đô phía bắc thành phố Brisbane nói ngài chưa từng điều tra về các ảnh tượng chảy dầu bao giờ, cho nên ngài cũng chưa biết đến khi nào ngài mới có bản đúc kết để đệ trình lên ĐTGM John Bathersby.
Những hiện tượng lạ bắt đầu khi một tượng Đức Mẹ chảy dầu ở mắt, mũi, trán và các ngón tay. Một Thánh giá và tượng Chúa nho nhỏ trên bàn thờ cũng rỉ máu.
ĐTGM Bathersby khi công bố ủy ban điều tra cũng đã nêu ra trường hợp của ủy ban điều tra một tượng Đức Mẹ chảy dầu bên Tây Úc vào năm ngoái đã cần tới hai tháng trời để đúc kết bản tường trình, và kết quả là hiện tượng ấy đã không hội đủ điều kiện để được coi là một phép lạ.