Đức Tổng giám mục Bathersby công bố điều tra về thánh tượng Đức Mẹ chảy dầu tại trung tâm CĐCGVN Brisbane
Theo tin của Giáo Hội Úc thì ĐTGM Giáo phận Brisbane, TGM John Bathersby đã công bố một ủy ban nghiên cứu và tìm hiểu về những sự kiện phi thường xảy ra tại Trung Tâm Công giáo ở Inala, Brisbane.
Tuần qua, hàng trăm người tìm đến Trung tâm sau khi có tin đồn nhiều tượng, nhiều Thánh giá, khăn bàn thờ và một số xâu chuỗi chảy dầu và có mùi dầu hoa hồng.
ĐTGM đã cử một linh mục đại diện theo giáo luật, linh mục tiến sĩ Adrian Farrelly đứng đầu ủy ban nghiên cứu xét nghiệm.
ĐTGM nói: “Tôi thiết lập một ủy ban gồm các chuyên viên, dưới quyền của linh mục đại diện theo giáo luật, để điều tra những diễn biến xảy ra ở Inala và để truy nguyên nguồn gốc của các biến cố.”
ĐTGM cũng nói các dấu chỉ và sự lạ đã đi kèm theo sứ vụ của Đức Kitô và trong việc loan truyền Vương quốc của Ngài, và các sự lạ ấy cũng đã xảy ra trong công cuộc truyền giáo của Giáo hội qua các thời đại. ĐTGM nói “Dấu lạ như một quyền năng sức mạnh của Thiên Chúa và sự phê nhận dấu lạ đó có thể kiện cường niềm tin cho dân chúng. Tuy nhiên các sự lạ đó luôn là dấu chỉ lớn lao của Chúa về Tin mừng Phục sinh giúp xác quyết cho sứ vụ và sứ điệp của Chúa Kitô”
Dù không xác định thời gian cho việc điều tra này, nhưng tương tự như cuộc điều tra năm ngoái ở Tây Úc cần khoảng 2 tháng
để ủy ban đệ trình một bản báo cáo cho ĐTGM Barry Hickey của giáo phận Perth.
ĐTGM Bathersby tin tưởng vào linh mục tiến sĩ Farrelly, người đã và đang làm việc trong lãnh vực giáo luật và thừa hành chức linh mục 31 năm qua trong Tổng giáo phận.
Theo tin của Giáo Hội Úc thì ĐTGM Giáo phận Brisbane, TGM John Bathersby đã công bố một ủy ban nghiên cứu và tìm hiểu về những sự kiện phi thường xảy ra tại Trung Tâm Công giáo ở Inala, Brisbane.
Tuần qua, hàng trăm người tìm đến Trung tâm sau khi có tin đồn nhiều tượng, nhiều Thánh giá, khăn bàn thờ và một số xâu chuỗi chảy dầu và có mùi dầu hoa hồng.
ĐTGM đã cử một linh mục đại diện theo giáo luật, linh mục tiến sĩ Adrian Farrelly đứng đầu ủy ban nghiên cứu xét nghiệm.
ĐTGM nói: “Tôi thiết lập một ủy ban gồm các chuyên viên, dưới quyền của linh mục đại diện theo giáo luật, để điều tra những diễn biến xảy ra ở Inala và để truy nguyên nguồn gốc của các biến cố.”
ĐTGM cũng nói các dấu chỉ và sự lạ đã đi kèm theo sứ vụ của Đức Kitô và trong việc loan truyền Vương quốc của Ngài, và các sự lạ ấy cũng đã xảy ra trong công cuộc truyền giáo của Giáo hội qua các thời đại. ĐTGM nói “Dấu lạ như một quyền năng sức mạnh của Thiên Chúa và sự phê nhận dấu lạ đó có thể kiện cường niềm tin cho dân chúng. Tuy nhiên các sự lạ đó luôn là dấu chỉ lớn lao của Chúa về Tin mừng Phục sinh giúp xác quyết cho sứ vụ và sứ điệp của Chúa Kitô”
Dù không xác định thời gian cho việc điều tra này, nhưng tương tự như cuộc điều tra năm ngoái ở Tây Úc cần khoảng 2 tháng
để ủy ban đệ trình một bản báo cáo cho ĐTGM Barry Hickey của giáo phận Perth.
ĐTGM Bathersby tin tưởng vào linh mục tiến sĩ Farrelly, người đã và đang làm việc trong lãnh vực giáo luật và thừa hành chức linh mục 31 năm qua trong Tổng giáo phận.