Huế: Toàn văn bài phỏng vấn của Cha Trần Công Nghị với Đức Cha Nguyễn Văn Sang, Giám Mục Thái Bình và cũng là Chủ Tịch Ủy Ban Giáo Dân trong Hội Đồng Giám Mục Việt Nam về thành quả của cuộc hội luận "Sống Đạo theo Cung Cách Việt Nam" được tổ chức tại Huế. Bài phỏng vấn đã được đưa lên Chương Trình phát thanh Công Giáo của Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Hoa Kỳ và Vietcatholic chủ trương do Linh Mục Gioan Trần Công Nghị trách nhiệm, phát thanh tại ba miền Bắc, Nam California và Houston Texas trên hệ thống Sài Gòn Radio, chương trình cũng được phát thanh từ thủ đô Washington DC và các thành phố lớn thuộc 21 tiểu bang tại Hoa Kỳ trên Đài Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại Vietnamese Public Radio. Quý vị cũng có thể nghe chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu Vietcatholic.net

Lm Trần Công Nghị: Kính thưa quý thính giả của Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ, ngày hôm nay chúng tôi được hân hạnh thưa chuyện với Đức Giám Mục Nguyễn Văn Sang, Giám Mục Thái Bình và cũng là chủ tịch Ủy Ban Giáo Dân trong Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, vừa mới tổ chức rất là thành công cuộc hội đàm về Sống Đạo theo Cung Cách Việt Nam tại Huế.

Chúng con xin kính chào Đức Cha.

GM Nguyễn Văn Sang: Tôi là Giám Mục Nguyễn Văn Sang, Giám Mục Giáo Phận Thái Bình rất hân hạnh kính chào tất cả các anh chị em

Lm Trần Công Nghị: Kính thưa Đức Cha, chúng con mới vừa theo dõi cuộc tọa đàm tại Huế về Cung Cách Sống Đạo của Việt Nam được tổ chức từ ngày 20-22/4 tại Huế rất là thành công. Thành phần tham dự như thế nào thưa Đức Cha?

GM Nguyễn Văn Sang: Cuộc hội thảo này chúng tôi cũng đã dự định tổ chức từ lâu rồi, thế nhưng cũng có những khó khăn về phương diện khách quan cũng như chủ quan, rồi mãi đến ngày 20/4 vừa qua chúng tôi mới tổ chức được. Thành phần gồm có Ban Giáo Dân của mỗi giáo phận và 2 giáo dân là những người khách được mời. Chúng tôi đài thọ ăn ở suốt trong thời gian đó, anh chị em nam nữ Tu Sĩ và những người muốn tham dự thì chúng tôi cũng sẵn lòng mời và số anh chị em giáo dân ngỏ ý muốn tham dự nên chúng tôi cũng mời luôn. Cho nên tổng số lên đến 1000 người.

Lm Trần Công Nghị: Sau cuộc họp này những người tham dự có cảm nghĩ như thế nào thưa Đức Cha?

GM Nguyễn Văn Sang: Dĩ nhiên một cuộc họp lớn như vậy lần đầu tiên có trong lịch sử và là lần đầu tiên các giáo dân tại các giáo phận có thể tham dự đông đủ được. Cho nên họ rất là búc xúc và đặt rất nhiều câu hỏi, họ muốn phát biểu nhiều cũng như bày tỏ tâm tư, ước muốn phải được thực hiện. Tôi thấy đó là điều rất đáng mừng đối với giáo dân Việt Nam trong hoàn cảnh đất nước hiện nay, họ đã có những búc xúc những băn khoăn đòi hỏi nữa. Cho nên tổ chức được chừng ấy người thì chúng tôi mừng lắm, và ban tổ chức chúng tôi thì cũng muốn sau này sẽ có nhiều cuộc hội thảo như vậy để giáo dân có dịp bày tỏ và đồng thời chúng tôi sẽ có những phương án để giúp giáo dân Việt Nam chúng ta trưởng thành và có vai trò trong Giáo Hội Việt Nam hiện nay.

Lm Trần Công Nghị: Đức Cha nói đến giáo dân rất là búc xúc nên đã đưa những đề nghị, vậy thì sau cuộc họp Đức Cha cảm thấy giáo dân Việt Nam mong chờ điều gì nhất trong vai trò đóng góp với Giáo Hội cũng như cho quê hương Việt Nam, thưa Đức Cha?

GM Nguyễn Văn Sang: Nó có cả hai mặt tiêu cực và tích cực. Nói về mặt tiêu cực thì cũng là điều đáng mừng vì họ cảm thấy rằng tầm mức của người giáo dân trong nước bây giờ chưa được hiểu biết lắm về các vấn đề trong Giáo Hội, họ đã cảm thấy thua kém về mặt tin tức cũng như nhận thức. Nhưng bù lại về mặt tích cực thì họ rất nhiệt thành để tự nâng cao kiến thức mình lên, có nhiều người đã đề nghị các Đức Cha để mở Trung Tâm Đào Tạo Giáo Dân. Chúng tôi cũng đã hứa với họ là sau này chúng tôi sẽ làm hết sức mình, tuy nhiên cũng có những vấn đề khó khăn thí dụ như đối với chính quyền nhà nước tuy rằng có thể cho phép để mở nhưng mà cũng có nhiều khó khăn và phức tạp lắm mà chúng tôi phải thuyết phục. Mong rằng anh chị em ở các nơi thông cảm để chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để làm. Đó là búc xúc của giáo dân Việt Nam hiện nay là như vậy.

Lm Trần Công Nghị: Nhìn về việc tổ chức với sự tham dự của 5 Giám Mục, trên 100 Linh Mục, hơn 200 nam nữ Tu Sĩ và khoảng hơn 500 giáo dân thì xéb mặt bề ngoài là thành công rất là lớn. Và như Đức Cha đã nhìn về tương lai và Đức Cha đã dự kiến nói là sẽ mở ra một Trung Tâm cho Giáo Dân. Xin Đức Cha cho chúng con biết nhu cầu gì chủ yếu nhất để cho giáo dân có thể thực sự tham gia vào công cuộc của Giáo Hội?

GM Nguyễn Văn Sang: Tất nhiên phương diện căn bản là tín lý thần học, thứ hai là hoạt động xã hội. Thực sự ra bây giờ chứng tá người giáo dân trong xã hội ngày nay mà chúng tôi ghi nhận là: Thứ nhất phải củng cố đức tin của mình cho mạnh mẽ đã, nếu đức tin không mạnh mẽ thì làm sao có thể sống giữa cuộc đời được. Theo tôi nghĩ là người tín hữu giống giữa trần thế phải có đức tin mạnh mẽ và còn có ơn nhiều hơn linh mục nữa, vì họ sống giữa trần thế phải va chạm nhiều lắm. Cho nên cần phải đào tạo tín lý thần học cho vững, kế đến là trong xã hội phải làm chứng đức tin của mình trong xã hội. Trong xã hội thì bằng chứng thứ nhất là phải có tình yêu thương, lòng bác ái, nhân đạo. Và các điều đó nói chung là phải làm những công hiệu bác ái rất nhiều thì mình mới có thể sống đức tin của mình và chia sẻ đức tin cho anh em mình. Đó là những điều thiết yếu nhất mà giáo dân ngày nay phải làm.

Lm Trần Công Nghị: Thưa Đức Cha trong những hình ảnh thì chúng con thấy Đức Cha vào chợ quê ở Phủ Cam ở Huế, gánh hàng hoa thì đó là những nét tươi đẹp đưa đạo vào đời. Xin Đức Cha cho biết cảm nghĩ?

GM Nguyễn Văn Sang: Như kiểu nói thì Văn Chương tại Đạo thì Đạo cũng tại Văn Chương, hai cái nó liên quan với nhau. Cho nên tôi thấy là những sáng kiến văn hóa của anh em tổ chức. Nhưng mà người đứng ra tổ chức đó lại là người lương dân và là nghệ nhân Bội Trân đã tự nguyện đóng góp.Nhân viên trong chợ quê Phủ Cam đó là các nữ sinh trường Đồng Khánh là người không có đạo. Đó cũng là điều mừng để kết hiệp giới thiệu văn hóa dân tộc thì cũng là điều hay. Và trong những tiết mục văn nghệ có những nét rất đẹp quê hương, từ Con Rồng Cháu Tiên cho đến chúng ta ngày nay, cái nền văn hóa chuyên suốt trong lịch sử mà các khán giả xem rất khen ngợi và thích thú. Tôi có thể nói là như nghệ nhân Bội Trân là nhà văn ngọai đạo đã cho biết là chúng tôi chưa thấy bao giờ mà có cuộc hội quốc tế nó như vậy. Một nghìn người đầu tiên thì cũng một nghìn người cuối cùng không có ai bỏ về hết. Đó là điều mà người ta đánh giá hội nghị Công Giáo có tâm linh chuyên suốt khiến người ta có thể ở lại cho đến phút chót. Mỗi người cầm một cây nến trong tay chia lửa cho nhau và cùng nhau ra về trong niềm hoan lạc thì đó là sự thành công rất lớn. Đức Chúa Thánh Thần đã hoạt động còn chúng tôi chỉ là những dụng cụ nhỏ bé thôi và chúng ta phải ca ngợi đội ơn Chúa đã ban ơn cho chúng ta.

Lm Trần Công Nghị: Trong Đại Hội vừa rồi thì Ban làm việc đã gởi cho Vietcatholic để phóng lên tất cả những tài liệu hầu mọi người có thể tham gia được. Thế thì Đức Cha đánh giá về phương tiện truyền thông Công Giáo tại Việt Nam như thế nào, thưa Đức Cha?

GM Nguyễn Văn Sang: Thứ nhất là chúng tôi rất biết ơn các anh em đã đưa tin tức đó rất kịp thời, để rồi các anh em ở nhà những người đến từ Huế và những người không đến Huế được cũng có thể tiếp thu tất cả bài vở cũng như là các hình ảnh, không những là trong nước và ngoài nước nữa. Vai trò của Vietcatholic rất là sáng láng tốt đẹp mà có thể không những đem lại cho Giáo Hội mà thôi nhưng còn đem lại lợi ích cho những người thiện chí. Tôi thấy đó là điều hạnh phúc cho chúng tôi.

Lm Trần Công Nghị: Thưa Đức Cha, các Linh Mục hay giáo dân có khi nào lên lấy tài liệu thí dụ như bài giảng, giáo huấn của Giáo Hội từ Vietcatholic và số người xử dụng. Đức Cha thấy như thế nào?

GM Nguyễn Văn Sang: Từ khi tôi về làm Giám Mục thì tôi cũng khuyến khích anh em Linh Mục, và họ cũng thường mua các máy computer, thiết bị về thông tin. Anh em cũng lấy tất cả những tin tức của Vietcatholic, bài giảng, bài báo hay những bài suy ngắm. Tôi thấy rất là thiết thực. Riêng tại Tòa Giám Mục thì chúng tôi cũng thu lượm những tài liệu đó và đóng thành tập rồi gởi cho các Xứ, các Xứ có thể dán cuối nhà thờ cho giáo dân xem, thế thì giáo dân rất thích. Và nhờ thế mà tầm thức giáo dân tại Giáo Phận Thái Bình của chúng tôi cũng được nâng cao rất nhiều. Đó là điều mà chúng tôi rất cảm kích, xin cám ơn tất cả quý Cha và riêng Cha đã giúp chúng tôi rất nhiều trong vấn đề nâng cao nhận thức về tôn giáo và nhiều khi cũng về văn hóa và xã hội nữa.

Lm Trần Công Nghị: Chúng con xin cám ơn Đức Cha.

GM Nguyễn Văn Sang: Kính thưa quý thính giả của Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ, nhân dịp này thì Vietcatholic cũng đã nhận được hơn 100 cuốn sách về cuộc hội thảo tại Huế. Cuốn sách có tựa đề "Sống Đạo theo Cung Cách Việt Nam" với giá 15 Mỹ Kim, một giá rất là tượng trưng. Quý vị muốn có cuốn sách này để theo dõi hay làm tài liệu thì có thể mua tại 2 nhà sách Tự Lực và nhà sách Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Đồng thời quý anh chị em cũng có thể đặt mua trên trang mạng lưới Vietcatholic.net.

Nếu anh chị em nào có thành tâm thiện chí muốn giúp cho Ủy Ban Giáo Dân của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam thì có thể liên lạc trực tiếp với Đức Cha Nguyễn Văn Sang là Chủ Tịch Ủy Ban. Để rồi chúng ta có thể tiếp tục giúp cho Ngài những phương tiện, quý vị cũng có thể thấy địa chỉ của Ngài ở trong sách cũng như trên trang Vietcatholic

Giám Mục Nguyễn Văn Sang

2 Trần Hưng Đạo, Thị Xã Thái Bình

Việt Nam

thaiduonganh@hn.vnn.vn



Một lần nữa chúng con cám ơn Đức Cha rất nhiều

GM Nguyễn Văn Sang: Xin chào Cha cùng tất cả quý vị thính giả.