MALAYSIA -- Hiện nay khoảng 72,000 người Việt nam lao động tại Malaysia. Công việc chủ yếu thuộc gia công điện tử, may mặc, trồng trọt, dịch vụ ăn uống và xây dựng. Trong đó, ngành xây dựng gặp nhiều khó khăn và rủi ro nhất. Nguyên do là giá thép trên thế giới tăng làm ảnh hưởng đến các công trình. Mặt khác, chính phủ tập trung vào các công trình xây dựng lớn và hiệu quả nên các công trình nhỏ tạm ngừng xây dựng và công nhân không được hưởng lương hay nhận lương rất thấp. Số công nhân tử vong cao cũng tập trung nhiều nhất vào ngành này. Có lẽ do điều kiện khí hậu nóng và sức khỏe công nhân Việt nam có hạn.

Người lao động Công giáo Việt nam tập trung nhiều nhất ở bang Johor nằm phía nam của Malaysia va giáp với Singapore. Để tham dự thánh lễ, các anh em phải đi hàng chục cây số bằng xe buýt. Ở những bang người Hồi giáo chiếm ưu thế thì nhà thờ hay nhà nguyện rất ít và rất xa có khi hàng trăm cây số.

Tại Kuala Lumpur, cộng đồng Công giáo người Philippines thành lập Hội đoàn giúp đỡ những người gặp khó khăn hay những dịch vụ về y tế và vận chuyển. Ước gì cộng đồng Công giáo Việt nam cũng làm như thế.

Lễ Noel 2003, khoảng 500 anh em tụ về Johor để tham dự thánh lễ do Linh mục người Việt nam chủ tế.

Mùa chay năm nay, được Chúa quan phòng và Hội thánh Công giáo Việt nam (trong nước và hải ngoại) quan tâm, chúng con được Linh mục Việt nam đến cử hành thánh lễ và giải tội. Đó cũng là kết quả của những lời cầu nguyện của chúng con ở tại đất nước mà đạo Hồi là quốc giáo.

Chúng con nguyện Chúa Jesus Phục sinh che chở và gìn giữ chúng con, những người lao động và học tập tại Malaysia.