Các chuyên gia y tế đang xem xét khả năng cúm gà có thể đã lây từ người sang người lần đầu tiên tại châu Á.

Hai chị em ở Việt Nam đã qua đời sau khi có vẻ họ bị nhiễm bệnh cúm từ người anh. Đây là thông tin từ người phát ngôn tổ chức y tế thế giới (WHO) nói hôm chủ nhật.

Người anh đã chết vì căn bệnh đường hô hấp mà chưa được xác định.

Ít nhất 10 người đã chết vì virus H5N1, nhưng mới vì nguyên nhân tiếp xúc trực tiếp với gia cầm nhiễm bệnh.

Các chuyên gia y tế lo ngại nếu virus hòa trộn với một dòng cúm của người, nó có thể tạo ra hình thức đột biến có khả năng truyền giữa người với nhau, tạo nên dịch bệnh lớn.

Khả năng?

Hai chị em, tuổi 23 và 30, đã qua đời hôm 23 tháng Giêng tại tỉnh Thái Bình.

Hai người này cùng anh và người vợ đều chịu một căn bệnh đường hô hấp.

Người anh qua đời ít lâu trước khi người vợ được đưa vào bệnh viện và người ta không lấy được mẫu thử từ người anh.

Người vợ hiện đã hồi phục.

WHO nói về cái chết của hai chị em: "Cuộc điều tra đã không biểu lộ một sự kiện cụ thể, ví dụ như việc tiếp xúc với gia cầm mắc bệnh, hay một nguồn môi trường mà có thể giải thích các ca này."

"Đồng thời, chúng tôi cũng chưa thể loại bỏ các khả năng này."

"Tuy nhiên, WHO xem việc truyền hạn chế từ người sang người, từ người anh sang hai chị em, là một khả năng giải thích."

Nhưng WHO cũng trấn an dư luận, nói rằng "không có bằng chứng về việc truyền từ người sang người virus H5N1 diễn ra ở Việt Nam hoặc nơi khác."

"WHO lưu ý rằng những ví dụ tương tự về việc truyền hạn chế từ người sang người virus H5N1 được nhìn thấy tại Hồng Kông trong dịch cúm loài lông vũ năm 1997."

WHO nói những trường hợp lây từ người sang người như vậy chưa bao giờ phát triển thành một đe dọa sức khỏe công cộng lớn.(BBC)