HỘI CHỢ XUÂN BÊN THÁNH ĐƯỜNG VEN ĐÔ

Sau khi đọc bài "Ngôi thánh đường ven đô" của tác giả Văn Quý được Vietcatholic đăng trên mạng internet ngày 25/12/2003, đã làm cho tôi phải suy nghĩ và muốn viết vài dòng về "Hội Chợ Xuân" của giáo xứ Nữ Vương Hòa Bình, thuộc Hạt Xóm Mới, Tổng giáo phận Saigon, nơi cách đây 4 năm về trước chỉ là giáo xứ nhỏ bé mà nay đã được thay thế bằng một ngôi thánh đường nguy nga với các sinh hoạt tôn giáo rất sinh động.Theo nhận định của tác giả Văn Quý khi gọi cha Giuse Phạm Trung Thu là một người có đường lối làm việc qui mô và kế hoạch thì quả là không ngoa. Như dịp đón xuân về vừa qua, tôi được chứng kiến các ngày hội chợ xuân do cha cùng bà con giáo dân tổ chức đã nói lên được tinh thần làm việc đoàn kết và sáng kiến đáp ứng nhu cầu cho giáo dân.

Thay vì bà con giáo dân trong xứ cũng như người ở nơi khác không có dịp về quê vui xuân với gia đình, phải đi nơi khác để tham gia các trò vui chơi giải trí thì giáo xứ đã có sáng kiến thành lập Hội chợ xuân ngay tại khu đất ven ngôi thánh đường.

Các trò chơi rất đa dạng như : thảy số, ném vòng vào cổ chai, đập niêu, đi cầu khỉ, ném còn, quay vòng số -- lại có cả trò chơi của anh em dân tộc Tây nguyên như nhảy sạp. Các trò chơi được chia cho 24 gian hàng do các hội đoàn khác nhau đảm nhận; bên cạnh đó còn có khu riêng biệt dành cho khu phố ẩm thực, được pha chế bởi những bàn tay khéo léo của Hội bà mẹ công giáo với thực đơn rất đa dạng, đủ mọi mùi thơm ngon của 3 miền Bắc - Trung - Nam. Ngoài ra còn có sân khấu ca nhạc với sự tham gia của nhiều ca sĩ, danh hài chuyên và bán chuyên nghiệp giúp vui, đã làm cho cả vùng trời tràn đầy tiếng vỗ tay hò reo vui cười sảng khoái.

Đi dọc các gian hàng mới thấy được bàn tay khéo léo của các em thiếu nhi, của các chàng trai cô gái, của các cô các chú cũng như của các cụ ông cụ ba khi thiết kế trang hoàng gian hàng và trò chơi của hội đoàn mình với nhiều đèn nhấp nháy, với trang trí hoa văn thật bắt mắt. Có thể nói được rằng khi các trò chơi bắt đầu diễn ra của các gian hàng thì cũng là lúc bắt đầu "liên khúc" tiếng cười, tiếng hò reo vui mừng.

Dẫu rằng các gian hàng bán được nhiều mặt hàng, khu phố ẩm thực bán chạy như tôm tươi với khuyến mãi rượu cần ngon làm thơm miệng khách quí, sân khấu với nhiều tiết mục hài múa ca hấp dẫn như thế nào đi nữa không phải là nhằm mục đích chính để kinh doanh mà là tạo sân chơi VUI TƯƠI - HIỆP NHẤT cho mọi thành phần dân Chúa trong cũng như ngoài giáo xứ, không phân biệt tôn giáo, không phân biệt kẻ Bắc người Nam, không phân biệt giọng nói tiếng cười, không phân biệt người bản xứ hay người nhập cư.

Xin chúc cho công cuộc truyền giáo của giáo xứ Nữ Vương Hòa Bình gặt hái được nhiều thành công qua công việc cũng như qua gương sáng đời sống thường ngày.