Tổ chức Y tế thế giới, WHO, khẳng định đã có năm người đã bị thiệt mạng vì căn bệnh cúm gà tại Việt Nam.
Ca tử vong mới nhất là bé gái 8 tuổi chết bệnh tại Bệnh Viện Nhi Trung Ương chỉ hai ngày sau khi nhập viện.
Người phát ngôn của WHO tại Việt Nam, ông Bob Dietz nói rằng không có bằng chứng cho thấy bé gái này bị lây bệnh từ một người khác và rằng nguồn nhiễm bệnh dường như từ gia cầm.
Ông Dietz nói rằng đại diện của WHO và FAO (Tổ chức Lương Thực LHQ) đang làm việc với giới chức tại Tp HCM và các tỉnh phía Nam để theo dõi diễn biến.
Ông nói rằng ngoài hai bệnh viện có các ca tử vong tại Việt Nam thì WHO chưa có bức tranh toàn cảnh về mức độ lây nhiễm trong cả nước, đặc biệt là khu vực phía Nam, vốn là nơi dịch cúm gà bùng phát nhưng hiện chưa có thông báo tử vong liên quan dịch cúm này.
Trong khi đó người đứng đầu FAO, Anton Rychener được hãng thông tấn AFP trích lời nói rằng họ lo rằng việc tiêu hủy gà sống và chết có thực sự xảy ra hay không.
Ông nói rằng 'tôi quan ngại rằng điều đó không thực sự diễn ra bởi thông điệp về việc đền bù chưa tới được nhà nông nuôi gia cầm. Do đó tôi phải vào Tp HCM để giúp cho thông điệp này được đưa ra mạnh mẽ hơn'.
Ông nói rằng số tiền bồi thường có thể lên tới nhiều triệu đôla và sẽ lấy từ ngân sách của cơ quan LHQ và Ủy hội Âu châu.
Diễn biến trước đó
Một bé trai 5 tuổi, qua đời ngày 8/1 ở tỉnh Nam Định, cũng là vì virus cúm gà, các chuyên gia cho biết.
Hàng triệu con gà tại Nhật Bản, Nam Hàn và Đài Loan cũng bị lây dịch cúm này, thế nhưng chỉ ở Việt Nam mới có các trường hợp lây sang người.
Tổ chức WHO khuyến cáo rằng dịch cúm gà có thể còn là mối đe doạ lớn hơn cả bệnh Sars tại Á châu. Bệnh Sars năm ngoái đã làm khoảng 800 người thiệt mạng trên toàn thế giới.
Thi thể của tám người Việt Nam khác chết vì bệnh cúm hiện đang được kiểm tra để xem có nhiễm loại virus liên quan đến cúm gà H5N1 hay không.
Tổ chức Y tế Thế giới nói cả năm bệnh nhân Việt Nam đều nhiễm virus trực tiếp từ gà.
Giết hàng loạt
Hôm thứ Bảy, các quan chức bệnh viện tại tỉnh Kiên Giang, Việt Nam, cho biết họ có hai bệnh nhân mới, có các triệu chứng của bệnh cúm gà như sốt cao, ho, huyết áp thấp và lượng hồng cầu giảm.
Đây là lần đầu tiên các ca nghi nhiễm được thông báo tại miền Nam. Tất cả những ca được khẳng định, cũng như 8 ca tử vong đang được kiểm tra, đều ở miền Bắc.
"Chúng tôi cho rằng chúng tôi đang thấy có nhiều trường hợp bị mắc các bệnh về hô hấp", ông Dietz cho biết.
Tuy vậy, ông cũng nhấn mạnh rằng hiện còn "quá sớm để khẳng định liệu có phải sự gia tăng các ca cúm nhiễm virus H5N1 hay không".
Virus này đã khiến người ta phải tiêu huỷ hàng triệu con gà tại Việt Nam. Giới chức Việt Nam cũng đã yêu cầu phải giết tất cả gà tại 12 tỉnh thành bị nặng nhất.
Người ta cũng ra lệnh cấm bán gia cầm tại thành phố Hồ Chí Minh, là thành phố lớn nhất tại Việt Nam.
Hôm thứ Bảy, Đài Loan cũng ra lệnh giết khoảng 35.000 con gà sau khi người ta phát hiện thấy loại virus H5N2 tại một trang trại thứ hai trong vòng một tuần. Khoảng 20.000 con gà đã bị người ta giết tại đây vào hôm thứ Sáu.(BBC)
Ca tử vong mới nhất là bé gái 8 tuổi chết bệnh tại Bệnh Viện Nhi Trung Ương chỉ hai ngày sau khi nhập viện.
Người phát ngôn của WHO tại Việt Nam, ông Bob Dietz nói rằng không có bằng chứng cho thấy bé gái này bị lây bệnh từ một người khác và rằng nguồn nhiễm bệnh dường như từ gia cầm.
Ông Dietz nói rằng đại diện của WHO và FAO (Tổ chức Lương Thực LHQ) đang làm việc với giới chức tại Tp HCM và các tỉnh phía Nam để theo dõi diễn biến.
Ông nói rằng ngoài hai bệnh viện có các ca tử vong tại Việt Nam thì WHO chưa có bức tranh toàn cảnh về mức độ lây nhiễm trong cả nước, đặc biệt là khu vực phía Nam, vốn là nơi dịch cúm gà bùng phát nhưng hiện chưa có thông báo tử vong liên quan dịch cúm này.
Trong khi đó người đứng đầu FAO, Anton Rychener được hãng thông tấn AFP trích lời nói rằng họ lo rằng việc tiêu hủy gà sống và chết có thực sự xảy ra hay không.
Ông nói rằng 'tôi quan ngại rằng điều đó không thực sự diễn ra bởi thông điệp về việc đền bù chưa tới được nhà nông nuôi gia cầm. Do đó tôi phải vào Tp HCM để giúp cho thông điệp này được đưa ra mạnh mẽ hơn'.
Ông nói rằng số tiền bồi thường có thể lên tới nhiều triệu đôla và sẽ lấy từ ngân sách của cơ quan LHQ và Ủy hội Âu châu.
Diễn biến trước đó
Một bé trai 5 tuổi, qua đời ngày 8/1 ở tỉnh Nam Định, cũng là vì virus cúm gà, các chuyên gia cho biết.
Hàng triệu con gà tại Nhật Bản, Nam Hàn và Đài Loan cũng bị lây dịch cúm này, thế nhưng chỉ ở Việt Nam mới có các trường hợp lây sang người.
Tổ chức WHO khuyến cáo rằng dịch cúm gà có thể còn là mối đe doạ lớn hơn cả bệnh Sars tại Á châu. Bệnh Sars năm ngoái đã làm khoảng 800 người thiệt mạng trên toàn thế giới.
Thi thể của tám người Việt Nam khác chết vì bệnh cúm hiện đang được kiểm tra để xem có nhiễm loại virus liên quan đến cúm gà H5N1 hay không.
Tổ chức Y tế Thế giới nói cả năm bệnh nhân Việt Nam đều nhiễm virus trực tiếp từ gà.
Giết hàng loạt
Hôm thứ Bảy, các quan chức bệnh viện tại tỉnh Kiên Giang, Việt Nam, cho biết họ có hai bệnh nhân mới, có các triệu chứng của bệnh cúm gà như sốt cao, ho, huyết áp thấp và lượng hồng cầu giảm.
Đây là lần đầu tiên các ca nghi nhiễm được thông báo tại miền Nam. Tất cả những ca được khẳng định, cũng như 8 ca tử vong đang được kiểm tra, đều ở miền Bắc.
"Chúng tôi cho rằng chúng tôi đang thấy có nhiều trường hợp bị mắc các bệnh về hô hấp", ông Dietz cho biết.
Tuy vậy, ông cũng nhấn mạnh rằng hiện còn "quá sớm để khẳng định liệu có phải sự gia tăng các ca cúm nhiễm virus H5N1 hay không".
Virus này đã khiến người ta phải tiêu huỷ hàng triệu con gà tại Việt Nam. Giới chức Việt Nam cũng đã yêu cầu phải giết tất cả gà tại 12 tỉnh thành bị nặng nhất.
Người ta cũng ra lệnh cấm bán gia cầm tại thành phố Hồ Chí Minh, là thành phố lớn nhất tại Việt Nam.
Hôm thứ Bảy, Đài Loan cũng ra lệnh giết khoảng 35.000 con gà sau khi người ta phát hiện thấy loại virus H5N2 tại một trang trại thứ hai trong vòng một tuần. Khoảng 20.000 con gà đã bị người ta giết tại đây vào hôm thứ Sáu.(BBC)