Báo chí Việt Nam loan tin 11 trong số 12 ca bệnh Cúm A thiệt mạng còn một ca trong tình trạng đặc biệt.
Chuyên gia của WHO ở Hà Nội - Peter Horby cho biết họ theo sát câu chuyện này:
"Về cơ bản chúng tôi được thông báo về một số trường hợp bị bệnh cúm nặng mà chủ yếu là ở trẻ em tại Hà Nội và một vài xét nghiệm ban đầu xác định dạng cúm A, và trong một số xét nghiệm theo sau đó xác định có ba trường hợp nhiễm vi rút cúm Avian trong số này, và đó là chỉ dấu về khả năng có liên hệ giữa bệnh cúm này với nạn dịch cúm gà hiện nay."
Trong khi đó, Cục trưởng thú Y Việt Nam Bùi Quang Anh nói dịch bệnh cúm ở gà có thể "lây lan từ người hoặc từ chim. Theo thông tin của OIE thì loài virus này do loài chim di cư mang mầm bệnh, mà đợt vừa rồi thời tiết thay đổi cho nên chúng tôi nghĩ chim cò bay từ nơi này nơi khác đến, chúng có thể mang dịch bệnh từ nơi khác đến."
Ông Peter Horby cho biết WHO nghi có sự lây lan virus cúm từ gà sang cho người nhưng chưa biết mức độ nghiêm trọng tới mức nào, mặc dù xác định được virus hầu như không có lan truyền giữa người với người.
Tuy nhiên trong một phỏng vấn cho đài BBC, bác sĩ Nguyễn Thanh Liêm, giám đốc bệnh viện Nhi Trung ương cho biết 13 ca bệnh cúm ở Việt Nam "chưa thể gọi là bệnh dịch vì mới chỉ có một số trường hợp rải rác ở 7 tỉnh."
Bác sĩ Liêm cho biết bệnh bắt đầu thường cũng là nhiễm trùng đường hô hấp thông thường, với các triệu chứng của viêm họng như đau rát họng, ho, sốt và nhức đầu, nhưng đặc biệt lưu ý là ở những cơ sở y tế có thể thử máu được thì các bệnh nhân này có lượng bạch cầu rất thấp.
Lời khuyên của ông Liêm là khi thấy có những triệu chứng này thì tốt nhất nên tránh tiếp xúc với cộng đồng, tránh tới những chỗ đông người, nên được cách ly và nhanh chóng tới các cơ sở y tế để được xét nghiệm máu và chụp phổi.(BBC)
Chuyên gia của WHO ở Hà Nội - Peter Horby cho biết họ theo sát câu chuyện này:
"Về cơ bản chúng tôi được thông báo về một số trường hợp bị bệnh cúm nặng mà chủ yếu là ở trẻ em tại Hà Nội và một vài xét nghiệm ban đầu xác định dạng cúm A, và trong một số xét nghiệm theo sau đó xác định có ba trường hợp nhiễm vi rút cúm Avian trong số này, và đó là chỉ dấu về khả năng có liên hệ giữa bệnh cúm này với nạn dịch cúm gà hiện nay."
Trong khi đó, Cục trưởng thú Y Việt Nam Bùi Quang Anh nói dịch bệnh cúm ở gà có thể "lây lan từ người hoặc từ chim. Theo thông tin của OIE thì loài virus này do loài chim di cư mang mầm bệnh, mà đợt vừa rồi thời tiết thay đổi cho nên chúng tôi nghĩ chim cò bay từ nơi này nơi khác đến, chúng có thể mang dịch bệnh từ nơi khác đến."
Ông Peter Horby cho biết WHO nghi có sự lây lan virus cúm từ gà sang cho người nhưng chưa biết mức độ nghiêm trọng tới mức nào, mặc dù xác định được virus hầu như không có lan truyền giữa người với người.
Tuy nhiên trong một phỏng vấn cho đài BBC, bác sĩ Nguyễn Thanh Liêm, giám đốc bệnh viện Nhi Trung ương cho biết 13 ca bệnh cúm ở Việt Nam "chưa thể gọi là bệnh dịch vì mới chỉ có một số trường hợp rải rác ở 7 tỉnh."
Bác sĩ Liêm cho biết bệnh bắt đầu thường cũng là nhiễm trùng đường hô hấp thông thường, với các triệu chứng của viêm họng như đau rát họng, ho, sốt và nhức đầu, nhưng đặc biệt lưu ý là ở những cơ sở y tế có thể thử máu được thì các bệnh nhân này có lượng bạch cầu rất thấp.
Lời khuyên của ông Liêm là khi thấy có những triệu chứng này thì tốt nhất nên tránh tiếp xúc với cộng đồng, tránh tới những chỗ đông người, nên được cách ly và nhanh chóng tới các cơ sở y tế để được xét nghiệm máu và chụp phổi.(BBC)