Ngày 10-1, Hội nạn nhân chất độc da cam có lễ ra mắt tại Hà Nội, với chủ tịch danh dự Hội là bà Nguyễn Thị Bình, nguyên phó chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Chủ tịch Hội là thượng tướng Đặng Vũ Hiệp, nguyên Phó chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội Nhân dân Việt Nam.
Bản tin của Thông tấn xã Việt Nam nói đây là một tổ chức xã hội của những nạn nhân chất độc da cam của Việt Nam và các cá nhân, tập thể tự nguyện đóng góp để giúp các nạn nhân khắc phục hậu quả chất độc hóa học.
Hội nạn nhân chất độc da cam là đại diện pháp lý của các nạn nhân tại Việt Nam trong quan hệ với các cơ quan tổ chức cá nhân trong và ngoài Việt Nam.
Bài báo của hãng tin AP, gửi đi từ Hà Nội, trích dẫn lời bà Nguyễn Thị Bình nói Việt Nam mong muốn "chính phủ Mỹ và các công ty sản xuất chất hóa học da cam thừa nhận trách nhiệm tinh thần, đạo đức và pháp lý."
Theo bài báo này, vào năm 2000, thủ tướng Phan Văn Khải thông qua kế hoạch cung cấp tiền trợ cấp hàng tháng khoảng 100.000 đồng cho các công nhân viên, bộ đội và thanh niên xung phong từng phục vụ ở các khu vực bị ảnh hưởng thời chiến tranh. Các trẻ em bị tàn tật cũng được liệt kê trong danh sách.
Những người chịu hậu quả của chất da cam mà từng phục vụ chính thể Việt Nam Cộng hòa ở miền Nam không được đưa vào danh sách trợ cấp.
Ước tính 72 triệu lít chất làm rụng lá, chủ yếu là hóa chất màu da cam, đã được máy bay Mỹ rải tại Việt Nam từ 1962 đến 1971.
Chất làm rụng lá chứa dioxin, một độc chất và bị gắn với nhiều dạng bệnh.
Năm 2002, Việt Nam và Hoa Kỳ lần đầu tiên tổ chức hội nghị khoa học có sự tham gia của các chuyên gia hai nước xung quanh vấn đề hóa chất màu da cam và tác động của nó kể từ khi kết thúc chiến tranh Việt Nam.(BBC)
Chủ tịch Hội là thượng tướng Đặng Vũ Hiệp, nguyên Phó chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội Nhân dân Việt Nam.
Bản tin của Thông tấn xã Việt Nam nói đây là một tổ chức xã hội của những nạn nhân chất độc da cam của Việt Nam và các cá nhân, tập thể tự nguyện đóng góp để giúp các nạn nhân khắc phục hậu quả chất độc hóa học.
Hội nạn nhân chất độc da cam là đại diện pháp lý của các nạn nhân tại Việt Nam trong quan hệ với các cơ quan tổ chức cá nhân trong và ngoài Việt Nam.
Bài báo của hãng tin AP, gửi đi từ Hà Nội, trích dẫn lời bà Nguyễn Thị Bình nói Việt Nam mong muốn "chính phủ Mỹ và các công ty sản xuất chất hóa học da cam thừa nhận trách nhiệm tinh thần, đạo đức và pháp lý."
Theo bài báo này, vào năm 2000, thủ tướng Phan Văn Khải thông qua kế hoạch cung cấp tiền trợ cấp hàng tháng khoảng 100.000 đồng cho các công nhân viên, bộ đội và thanh niên xung phong từng phục vụ ở các khu vực bị ảnh hưởng thời chiến tranh. Các trẻ em bị tàn tật cũng được liệt kê trong danh sách.
Những người chịu hậu quả của chất da cam mà từng phục vụ chính thể Việt Nam Cộng hòa ở miền Nam không được đưa vào danh sách trợ cấp.
Ước tính 72 triệu lít chất làm rụng lá, chủ yếu là hóa chất màu da cam, đã được máy bay Mỹ rải tại Việt Nam từ 1962 đến 1971.
Chất làm rụng lá chứa dioxin, một độc chất và bị gắn với nhiều dạng bệnh.
Năm 2002, Việt Nam và Hoa Kỳ lần đầu tiên tổ chức hội nghị khoa học có sự tham gia của các chuyên gia hai nước xung quanh vấn đề hóa chất màu da cam và tác động của nó kể từ khi kết thúc chiến tranh Việt Nam.(BBC)